Tàu hàng AH1 bị trật bánh, giao thông gián đoạn nhiều giờ

PHẠM DUY |

Sáng 19.6, tàu hàng AH1 đang chạy qua địa bàn tỉnh Bình Thuận thì trật bánh.

Tàu hàng AH1 lưu thông theo hướng Bắc-Nam, qua ga Bình Thuận lúc hơn 7 giờ ngày 19.6. Đến hơn 8 giờ, tàu này chạy qua khỏi ga Sông Phan (huyện Hàm Tân, Bình Thuận) khoảng 4km, đến lý trình km1587 thì bị trật bánh một trục toa xe khỏi đường ray. Vị trí này nằm trong khu vực giữa hai ga Sông Phan - Sông Dinh (Bình Thuận).

Một số toa hàng được kéo về ga Sông Phan. Ảnh: Phạm Duy
Một số toa hàng được kéo về ga Sông Phan. Ảnh: Phạm Duy

Đến khoảng 10 giờ 45, một số toa hàng được đầu máy khác kéo ngược về ga Sông Phan. Phần bị trật bánh còn nằm ở hiện trường được ngành đường sắt khẩn trương khắc phục. Đến 12 giờ, toa bị trật bánh đã được khắc phục, nâng lên lại vị trí ray cũ và kéo về ga. Tuyến đường sắt được thông vào khoảng 12 giờ 30 cùng ngày.

Toa bị trật ray đã được khắc phục. Ảnh: Phạm Duy
Toa bị trật ray đã được khắc phục. Ảnh: Phạm Duy

Trước đó ngày 24.4.2021, tàu hàng AH1 cũng bị trật ray ở khu gian Sông Phan-Sông Dinh khiến tuyến đường sắt Bắc-Nam bị gián đoạn nhiều giờ liền.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Đường sắt chạy lại tàu khách Thống Nhất SE3/SE4 từ ngày 17.6

Minh Hạnh |

Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết sẽ chạy lại tàu khách Thống Nhất SE3/SE4 tuyến Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 17.6, đồng thời siết chặt các biện pháp phòng dịch COVID-19.

Vị trí ga C9 đường sắt đô thị đã "nâng lên đặt xuống", cân nhắc nhiều lần

Vương Trần |

Lãnh đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị (ĐSĐT) Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục lắng nghe và đánh giá kỹ lưỡng, thận trọng phương án đặt ga C9. Phương án hiện nay đã được qua nhiều quy trình, nhiều vòng, được nâng lên đặt xuống, cân nhắc rất nhiều lần để tối ưu nhất.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đường sắt chạy lại tàu khách Thống Nhất SE3/SE4 từ ngày 17.6

Minh Hạnh |

Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết sẽ chạy lại tàu khách Thống Nhất SE3/SE4 tuyến Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 17.6, đồng thời siết chặt các biện pháp phòng dịch COVID-19.

Vị trí ga C9 đường sắt đô thị đã "nâng lên đặt xuống", cân nhắc nhiều lần

Vương Trần |

Lãnh đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị (ĐSĐT) Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục lắng nghe và đánh giá kỹ lưỡng, thận trọng phương án đặt ga C9. Phương án hiện nay đã được qua nhiều quy trình, nhiều vòng, được nâng lên đặt xuống, cân nhắc rất nhiều lần để tối ưu nhất.