Tàu cao tốc Phan Thiết đi đảo Phú Quý: An toàn mới được xuất bến

Duy Tuấn |

Tại Bình Thuận, có 5 tàu đăng ký vận tải hành khách tuyến Phan Thiết - đảo Phú Quý. Cảng vụ hàng hải, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận và lực lượng CSGT tùy theo chức năng, nhiệm vụ luôn phối hợp quản lý, kiểm soát chặt để mỗi chuyến tàu xuất bến đều đảm bảo an toàn.

Mỗi ngày tại cảng vận tải Phan Thiết, Bình Thuận, đều có tàu cao tốc vận tải hành khách xuất bến, cập cảng. Theo đăng ký vận tải hành khách với Cảng vụ hàng hải Bình Thuận, đơn vị này đang quản lý vận tải thủy của 5 tàu, trong đó có 4 tàu cao tốc.

Ghi nhận tại cảng, trước giờ tàu cao tốc xuất bến tại Phan Thiết, ngoài nhân viên soát vé của nhà tàu thì còn có nhân viên Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát giao thông. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ mà các đơn vị này phối hợp quản lý, kiểm tra thực tế trên tàu, chỉ giải quyết cho tàu rời cảng theo khi đảm bảo an toàn, an ninh, đúng số lượng thuyền viên và hành khách, trường hợp phát hiện có hành khách không có vé mà cho lên tàu sẽ tiến hành xử lý và không giải quyết thủ tục cho tàu rời cảng.

Một đại diện Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cho biết, hiện các tàu vận tải hành khách chạy tuyến Phan Thiết - Phú Quý đều mang cấp đăng kiểm hạn chế I và II theo như hồ sơ giấy chứng nhận của các tàu, các tàu khách được phép hoạt động với chiều cao sóng dưới 6 mét và hoạt động với điều kiện thời tiết biển từ cấp 7, cấp 8 trở xuống.

Cùng với đó, để đảm bảo an toàn hàng hải trước khi cấp phép cho các tàu được phép vận tải hành khách, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận cũng đã hợp đồng với Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bình Thuận cung cấp bản tin thời tiết biển tại khu vực hàng ngày. Từ đó Cảng vụ hàng hải xem xét, cấp phép cho các tàu hoạt động.

Không chỉ riêng việc giải quyết đảm bảo an toàn hàng hải cho các tàu, các đơn vị liên quan còn kiểm soát chặt chẽ về phòng chống dịch COVID-19 đối với thuyền viên, hành khách khi đi trên tuyến tàu này.

“Hiện nay các tàu đều chấp hành việc chở đúng, đủ số lượng khách. Bởi số lượng tàu cao tốc nhiều, trong khi lượng hành khách ra vào đảo không nhiều. Về thủ tục, tuyến vận tải hành khách Phan Thiết-Phú Quý cơ bản được kiểm soát tốt, đảm bảo an toàn”, phía Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết.

Từ việc quản lý, kiểm soát nghiêm các tàu khách hoạt động trên tuyến vận tải thủy Phan Thiết - Phú Quý nên các chuyến tàu đều xuất bến an toàn. Thời gian tới, các đơn vị chức năng vẫn tiếp tục duy trì kiểm tra các nhà tàu đảm bảo đủ hồ sơ, giấy tờ tàu, bằng cấp thuyền viên theo đúng quy định. Những biện pháp nhằm đảm bảo hoạt động vận tải hành khách trên tuyến được an toàn và thuận lợi, không để sự cố đáng tiếc xảy ra, cũng như làm lây lan dịch COVID-19 từ hành khách, thuyền viên lên bờ và ngược lại.

Duy Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Tàu cao tốc kéo hồi còi dài rời bến, chở người dân về đảo Phú Quý ăn Tết

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Chuyến tàu cao tốc cuối cùng của năm hối hả rời cảng Phan Thiết, chở người dân, mang theo những cây mai, cây tắc về đảo Phú Quý đón Tết cùng gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tàu cao tốc kéo hồi còi dài rời bến, chở người dân về đảo Phú Quý ăn Tết

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Chuyến tàu cao tốc cuối cùng của năm hối hả rời cảng Phan Thiết, chở người dân, mang theo những cây mai, cây tắc về đảo Phú Quý đón Tết cùng gia đình.