Tạm dừng vận tải hành khách đường bộ từ TPHCM đi Quảng Ninh, Hải Dương

HỮU HUY - MINH QUÂN |

Sở GTVT TPHCM yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách đường bộ từ TPHCM đi Quảng Ninh, Hải Dương và ngược lại kể từ ngày 28.1.2021 đến khi có thông báo mới.

Tối 28.1, Sở GTVT TPHCM đã có văn bản gửi các đơn vị yêu cầu tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị mới nhất của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Sở GTVT TPHCM yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách đường bộ từ TPHCM đi Quảng Ninh, Hải Dương và ngược lại kể từ ngày 28.1.2021 đến khi có thông báo mới (theo phương án tổ chức vận tải của Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương).

Đối với các phương tiện đang có hành trình vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, hợp đồng và du lịch từ TPHCM đi Quảng Ninh, Hải Dương và ngược lại, Sở GTVT TPHCM yêu cầu khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế để được hướng dẫn biện pháp an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 (đặc biệt lưu ý phải khai báo y tế để phục vụ công tác theo dõi và giám sát theo quy định).

Sở GTVT TPHCM yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách đường bộ từ TPHCM đi Quảng Ninh, Hải Dương và ngược lại kể từ ngày 28.1.2021 đến khi có thông báo mới. Ảnh minh họa: Hữu Huy
Sở GTVT TPHCM yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách đường bộ từ TPHCM đi Quảng Ninh, Hải Dương và ngược lại kể từ ngày 28.1.2021 đến khi có thông báo mới. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Sở GTVT TPHCM cũng đề nghị các bến xe khách tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và yêu cầu hành khách đang trong quá trình di chuyển từ Quảng Ninh và Hải Dương đến TPHCM (có lộ trình đến bến xe) phải thực hiện việc khai báo y tế bắt buộc trước khi rời khỏi bến xe theo quy định.

Tối 28.1, ông Đỗ Phú Đạt - Phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông xác nhận đã tạm dừng vận chuyển hành khách từ Bến xe miền Đông đi 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương.

“Hiện tại, tài xế, tiếp viên và hành khách từ 2 tỉnh này đến Bến xe miền Đông, trước khi xuống xe đều bắt buộc phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn và liên hệ cơ sở y tế địa phương để tư vấn và theo dõi. Các hành khách, tài xế và tiếp viên đi từ 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương đến TPHCM cũng được yêu cầu giữ liên lạc với bến xe và cơ sở y tế để phối hợp xử lý theo quy định”- ông Đạt thông tin.

Cũng theo vị đại diện Bến xe Miền Đông, hiện nay tuyến TPHCM – Quảng Ninh chỉ có 1 chuyến xe hàng ngày. Tuy nhiên, từ tháng 11.2020 đến nay đã không chạy chuyến xe này nữa. Trong khi đó, tuyến TPHCM – Hải Dương có bình quân 1,5 chuyến xe/ngày, nhưng từ đầu năm 2021 đến nay, bình quân mỗi ngày chỉ hoạt động 1 chuyến xe.

HỮU HUY - MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

6 người ở TPHCM tiếp xúc gần bệnh nhân 1553 có kết quả âm tính với COVID-19

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Bệnh nhân 1553 đã tiếp xúc gần với 6 trường hợp tại TPHCM. Hiện 6 người này đã có kết quả âm tính với COVID-19.

TPHCM: Hạn chế tổ chức các sự kiện đông người, các lễ hội để phòng dịch

MINH QUÂN |

Thành ủy TPHCM yêu cầu hạn chế tổ chức các sự kiện đông người, các lễ hội và tăng cường kiểm tra xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định để phòng dịch COVID-19 trên địa bàn.

Công an TPHCM sẽ triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chip vào tháng 2

Huân Cao |

Công an TPHCM dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân mã vạch, Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số và chuyển sang cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện vào tháng 2 tới đây.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

6 người ở TPHCM tiếp xúc gần bệnh nhân 1553 có kết quả âm tính với COVID-19

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Bệnh nhân 1553 đã tiếp xúc gần với 6 trường hợp tại TPHCM. Hiện 6 người này đã có kết quả âm tính với COVID-19.

TPHCM: Hạn chế tổ chức các sự kiện đông người, các lễ hội để phòng dịch

MINH QUÂN |

Thành ủy TPHCM yêu cầu hạn chế tổ chức các sự kiện đông người, các lễ hội và tăng cường kiểm tra xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định để phòng dịch COVID-19 trên địa bàn.

Công an TPHCM sẽ triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chip vào tháng 2

Huân Cao |

Công an TPHCM dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân mã vạch, Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số và chuyển sang cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện vào tháng 2 tới đây.