Tài xế quyết không nhường đường đoàn xe ưu tiên

Tô Thế |

Hà Nội - Dù đoàn xe ưu tiên liên tục ra tín hiệu và yêu cầu tài xế nhường đường. Tuy nhiên nam tài xế không chấp hành trên một đoạn đường dài.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an TP Hà Nội), đơn vị vừa lập biên bản xử phạt nam tài xế điều khiển ôtô bán tải có hành vi cản trở đoàn xe ưu tiên.

Trước đó vào chiều ngày 21.4, tài xế N.V.K (SN 1972, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển ôtô bán tải mang BKS 29C- 895.XX lưu thông trên đường Thanh Niên, hướng Yên Phụ - Thụy Khuê. Thời điểm trên, đoàn xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ đã phát tín hiệu và yêu cầu tài xế nhường đường. Tuy nhiên nam tài xế không chấp hành trên một đoạn đường dài.

Video ghi lại sự việc từ camera hành trình phương tiện đi trên đường. Nguồn: Công an cung cấp

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt tài xế N.V.K với lỗi “Không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ” được quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 5, Nghị định 100/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/NĐ-CP của Chính phủ.

Với lỗi này, tài xế K bị xử phạt từ 6 - 8 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng.

Những xe sau đây được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự:

a) Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ;

b) Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường;

c) Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu;

d) Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật;

đ) Đoàn xe tang.

Các xe quy đinh ở trên khi đi làm nhiệm vụ phải có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định; không bị hạn chế tốc độ; được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Tài xế ôtô bán tải bị tước giấy phép lái xe 2 tháng vì không nhường đường

Quang Việt |

Chiều 24.4, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, đơn vị vừa lập biên bản tước giấy phép lái xe của nam tài xế điều khiển ôtô bán tải có hành vi cản trở đoàn xe ưu tiên.

Xử lý tài xế tự ý lắp đèn xe ưu tiên trên xế sang Toyota Land Cruiser

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 10.12, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa làm việc với tài xế và tạm giữ thiết bị phát tín hiệu xe ưu tiên mà người này tự ý lắp đặt trên xe ôtô nhãn hiệu Toyota Land Cruiser.

Cản trở xe ưu tiên bị xử phạt thế nào?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tranbinhxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, xe ưu tiên gồm những loại xe nào? Nếu cản trở xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ có thể bị phạt bao nhiêu tiền?

Chứng khoán: Lực cầu ngày càng yếu, VN-Index khó có nhịp hồi phục

Gia Miêu |

Nếu lực cầu không xuất hiện trên thị trường chứng khoán trong các phiên tới, nhà đầu tư cần chuẩn bị phương án xác xuất VN-Index giảm về vùng đáy cũ 1.020 điểm.

Trái phiếu xanh tại Việt Nam: Xu hướng lớn nhưng vẫn ế ẩm

Đức Mạnh |

Trái phiếu bền vững, trái phiếu xanh là xu hướng lớn của thị trường vốn trên thế giới. Tuy nhiên tại Việt Nam, sản phẩm tài chính này thiếu cả bên mua, lẫn bên bán.

Xử lý sai phạm tại tuyến đường Lê Văn Lương: Gần 1 năm vẫn đang rà soát

CAO NGUYÊN |

Trong Kết luận Thanh tra số 39 của Bộ Xây dựng đã chỉ rõ nhiều sai phạm về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng quanh đường Lê Văn Lương (TP Hà Nội)… Theo đó, thời hạn thực hiện kết luận là 60 ngày kể từ ngày công bố (24.5.2022).

Tên lửa rơi trúng lãnh thổ của thành viên NATO

Thanh Hà |

Tên lửa nghiên cứu của Thụy Điển đã gặp trục trặc và đáp xuống lãnh thổ của Na Uy - một thành viên NATO. 

NSƯT Hoàng Hải: Với nghệ sĩ, giữ hình ảnh là một áp lực

Nhóm PV |

NSƯT Hoàng Hải hiện đang gây chú ý với vai diễn Lưu "nát" trong bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện ngắn với anh về vai diễn cũng như quan điểm việc giữ gìn hình ảnh của một nghệ sĩ.

Tài xế ôtô bán tải bị tước giấy phép lái xe 2 tháng vì không nhường đường

Quang Việt |

Chiều 24.4, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, đơn vị vừa lập biên bản tước giấy phép lái xe của nam tài xế điều khiển ôtô bán tải có hành vi cản trở đoàn xe ưu tiên.

Xử lý tài xế tự ý lắp đèn xe ưu tiên trên xế sang Toyota Land Cruiser

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 10.12, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa làm việc với tài xế và tạm giữ thiết bị phát tín hiệu xe ưu tiên mà người này tự ý lắp đặt trên xe ôtô nhãn hiệu Toyota Land Cruiser.

Cản trở xe ưu tiên bị xử phạt thế nào?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tranbinhxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, xe ưu tiên gồm những loại xe nào? Nếu cản trở xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ có thể bị phạt bao nhiêu tiền?