Sóc Trăng: Có 79 xã, phường đủ điều kiện cấp đăng ký xe máy

HỒ THẢO |

Sóc Trăng - Có 79 xã, phường, thị trấn đủ điều kiện cấp đăng ký biển số xe mô tô, xe gắn máy, tại địa phương theo Thông tư 15/2022 của Bộ Công an.

Theo Thông tư số 15/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2020/TT-BCA ngày 16.6.2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện cơ giới đường bộ có hiệu lực từ ngày 21.5.2022, với việc phân cấp đăng ký xe ôtô cho công an cấp huyện, xe môtô, xe gắn máy cho công an cấp xã.

 
Tỉnh Sóc Trăng có 79 xã, phường, thị trấn đủ điều kiện thực hiện đăng ký xe môtô, xe gắn máy.

Qua kiểm tra, rà soát, thống kê trang thiết bị, cơ sở vật chất tỉnh Sóc Trăng có 79 xã, phường, thị trấn đủ điều kiện thực hiện đăng ký xe môtô, xe gắn máy gồm: huyện Châu Thành có 7 xã; huyện Mỹ Xuyên có 10 xã; huyện Long Phú có 1 thị trấn, 7 xã; huyện Mỹ Tú có 8 xã; huyện Trần Đề có 1 thị trấn, 9 xã m; huyện Thạnh Trị có 1 thị trấn, 4 xã; TX. Vĩnh Châu có 2 phường, 6 xã; huyện Kế Sách có 1 thị trấn, 10 xã; TX. Ngã Năm có 2 phường, 5 xã; huyện Cù Lao Dung có 5 xã.

Trước đó, ngày 17.5, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tá Đỗ Ngọc Thắng - Phó trưởng phòng, Văn phòng Bộ Công an và Thượng tá Nguyễn Công Sỹ - Phó trưởng phòng, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cùng dẫn đầu đã đến kiểm tra thực tế tại Công an xã An Hiệp, Công an xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) về việc phân cấp đăng ký, cấp biển số xe cho công an cấp huyện, cấp xã theo Thông tư số 15/2022/TT-BCA

Như vậy, trong thời gian tới người dân ở các địa phương trên khi mua xe môtô, xe gắn máy có thể trực tiếp đến công an xã, phường, thị trấn nơi mình thường trú để làm thủ tục đăng ký xe, cấp biển số. Còn nếu mua xe ôtô thì đến công an các huyện, thị xã nơi mình có hộ khẩu thường trú để thực hiện thủ tục này.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Liên hoan “Tiếng hát công chức, viên chức, người lao động” tỉnh Sóc Trăng

Anh Khoa |

Sóc Trăng - Chiều ngày 18.5, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Liên hoan “Tiếng hát công chức, viên chức, người lao động” năm 2022.

Công đoàn Các Khu Công nghiệp tỉnh Sóc Trăng phát động Tháng Công nhân

Anh Khoa |

Chiều ngày 7.5, Công đoàn Các Khu Công nghiệp tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân, người lao động Khu Công nghiệp: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

Sóc Trăng chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông

HỒ THẢO |

Ban Chỉ huy phòng, chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng vừa có công văn chỉ đạo về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông có khả năng mạnh thêm.

Sóc Trăng “hút” trên 200.000 tỉ đồng từ nhà đầu tư

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng -  Tỉnh Sóc Trăng đã trao nhiều quyết định chủ trương, ký kết biên bản ghi nhớ nghiên cứu, khảo sát đầu tư, với tổng vốn đầu tư các dự án là 212.000 tỉ đồng.

Thủ tướng Chính phủ dự kỷ niệm 30 tái lập tỉnh Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng – Tối ngày 27.4, tỉnh Sóc Trăng tổ chức kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh; nhận Quyết định công nhận thành phố Sóc Trăng là đô thị loại 2. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Liên hoan “Tiếng hát công chức, viên chức, người lao động” tỉnh Sóc Trăng

Anh Khoa |

Sóc Trăng - Chiều ngày 18.5, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Liên hoan “Tiếng hát công chức, viên chức, người lao động” năm 2022.

Công đoàn Các Khu Công nghiệp tỉnh Sóc Trăng phát động Tháng Công nhân

Anh Khoa |

Chiều ngày 7.5, Công đoàn Các Khu Công nghiệp tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân, người lao động Khu Công nghiệp: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

Sóc Trăng chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông

HỒ THẢO |

Ban Chỉ huy phòng, chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng vừa có công văn chỉ đạo về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông có khả năng mạnh thêm.

Sóc Trăng “hút” trên 200.000 tỉ đồng từ nhà đầu tư

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng -  Tỉnh Sóc Trăng đã trao nhiều quyết định chủ trương, ký kết biên bản ghi nhớ nghiên cứu, khảo sát đầu tư, với tổng vốn đầu tư các dự án là 212.000 tỉ đồng.

Thủ tướng Chính phủ dự kỷ niệm 30 tái lập tỉnh Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng – Tối ngày 27.4, tỉnh Sóc Trăng tổ chức kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh; nhận Quyết định công nhận thành phố Sóc Trăng là đô thị loại 2. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.