Sở GTVT Thái Bình cho rằng cấp chồng phù hiệu cho xe Phiệt Học là "sơ suất, hy hữu"

TRUNG DU |

Thái Bình - Liên quan vụ việc xe hợp đồng mang biển kiểm soát 17H - 020.79 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Phiệt Học được cấp 2 phù hiệu tại cùng một thời điểm mà Lao Động đã phản ánh, phía Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Thái Bình cho biết đang tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quy trình cấp phù hiệu cho xe này.

Sự việc chỉ là sự cố hy hữu?

Ngày 11.3, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Bùi Thanh Trà - Trưởng phòng Phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái, Sở GTVT Thái Bình cho biết, hiện đơn vị đã nắm được thông tin Báo Lao Động phản ánh vụ việc phương tiện xe hợp đồng mang biển kiểm soát 17H - 020.79 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Phiệt Học cùng lúc được cấp 2 phù hiệu từ phía Sở GTVT TP Hà Nội và cả phía Sở GTVT Thái Bình.

"Trước mắt chúng tôi tiến hành thu hồi lại phù hiệu đã cấp cho xe này, yêu cầu phía công ty lên Hà Nội nộp phạt xử lý vi phạm ở trên đấy. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang cho anh em kiểm tra lại từng bước một, xem là nguyên nhân ở đâu. Bước đầu chúng tôi khẳng định đây là sự cố do sơ suất, hy hữu thôi, gần như là lần đầu tiên chúng tôi mới gặp trường hợp như thế này", ông Trà cho hay.

Ông Trà nhấn mạnh rằng: "Nguyên nhân cụ thể từ đâu thì đợi anh em phải kiểm tra lại cụ thể, cẩn thận, kể cả lên phía Sở GTVT Hà Nội để đối chiếu, xem sai sót ở khâu nào. Tuy nhiên, chúng tôi xin khẳng định chỉ có một trường hợp hy hữu này thôi, không phải do cố ý làm trái hay gì cả. Anh em làm theo quy trình, trên hệ thống phần mềm chứ không phải làm thủ công, trước khi cấp là cũng phải kiểm tra đầy đủ mới cấp chứ làm sao mà dám làm sai được".

Theo một vị đại diện khác của Sở GTVT Thái Bình, giả thiết đang được đặt ra lúc này là do xe hợp đồng mang biển kiểm soát 17H - 020.79 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Phiệt Học trước đây được Sở GTVT Thái Bình cấp phù hiệu chạy tuyến cố định. Sau đó, doanh nghiệp đã trả lại phù hiệu tuyến cố định này để chuyển sang xin cấp phù hiệu xe hợp đồng.

"Lúc nộp hồ sơ xin cấp phù hiệu xe hợp đồng, có thể công ty đã cùng lúc nộp 2 bộ hồ sơ về cả Sở GTVT Hà Nội và Sở GTVT Thái Bình. Sau đó, Sở GTVT Hà Nội tiến hành cấp phù hiệu trước nhưng có thể do trục trặc phần mềm, kỹ thuật hay mạng nên thông tin phù hiệu đã cấp chưa nổi lên trên hệ thống giám sát hành trình. Vậy nhưng phía công ty cũng không kịp thời báo cáo lại cho Sở GTVT Thái Bình.

Do đó, khi kiểm tra trên hệ thống giám sát hành trình, cán bộ chưa thấy nổi thông tin phù hiệu đã được cấp nên vẫn tiến hành cấp mà không hề biết vô tình cấp chồng phù hiệu. Tất nhiên, nguyên nhân cụ thể cuối cùng có phải như vậy không thì phải đợi kết quả kiểm tra, rà soát của chuyên môn", vị đại diện Sở GTVT Thái Bình đặt giả thiết.

Trụ sở Sở GTVT Thái Bình. Ảnh: Nam Hồng
Trụ sở Sở GTVT Thái Bình. Ảnh: Nam Hồng

Đại diện Công ty Phiệt Học nói gì?

Vẫn liên quan sự việc nói trên, trả lời phóng viên Lao Động, ông Lại Văn Thuần - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Phiệt Học thừa nhận xe hợp đồng mang biển kiểm soát 17H - 020.79 đúng là thuộc sở hữu của công ty.

"Thực ra đây là sai phạm rồi, chúng tôi sẽ phải chịu mọi trách nhiệm về sai phạm này. Đây có lẽ là trường hợp hy hữu, cả Sở GTVT Thái Bình, trong hàng nghìn đầu xe được cấp phù hiệu thì chỉ có duy nhất trường hợp này xảy ra như vậy. Nguyên nhân cũng bởi do phía Sở GTVT tin tưởng doanh nghiệp lâu nay không có sai phạm gì trong việc cấp, sử dụng phù hiệu Phiệt Học nên đã có sự nhầm lẫn, sai sót như vậy", ông Thuần nói.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, thời gian qua, nhiều xe bị tước phù hiệu vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép giữa Thủ đô, trong đó có nhà xe Phiệt Học (Thái Bình). Sau khi kiểm tra, xác minh thông tin Lao Động phản ánh, đại diện Sở GTVT TP Hà Nội tỏ ra bất ngờ vì xe này không chỉ có 1 phù hiệu.

Ông Nguyễn Tuyển - Trưởng phòng Quản lý vận tải (Sở GTVT TP Hà Nội) - cho biết, qua phản ánh của Báo Lao Động, Sở GTVT TP Hà Nội đã kiểm tra xe mang biển số 17H - 020.79 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Phiệt Học. Xe này được Sở GTVT TP Hà Nội cấp phù hiệu xe hợp đồng ngày 23.8.2023.

Ngày 12.1.2024, xe mang biển kiểm soát 17H - 020.79 bị tước phù hiệu. Thời gian tước phù hiệu đến 12.3.2024.

Điều đáng nói qua kiểm tra, Hà Nội phát hiện phù hiệu 17H - 020.79 bị tước không phải là phù hiệu mà Sở GTVT TP Hà Nội cấp mà là phù hiệu do Sở GTVT tỉnh Thái Bình cấp (thời điểm cấp là tháng 10.2023).

Xe mang biển số 17H - 020.79 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Phiệt Học dù bị tước phù hiệu, vẫn thường xuyên đỗ tại địa điểm đối diện ngõ 160 Trần Bình (quận Cầu Giấy, Hà Nội), đón, trả khách nhiều lần trong khoảng thời gian bị tước phù hiệu (từ ngày 12.1 - 12.3.2024). Ảnh: Phóng viên
Xe mang biển số 17H - 020.79 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Phiệt Học dù bị tước phù hiệu, vẫn thường xuyên đỗ tại địa điểm đối diện ngõ 160 Trần Bình (quận Cầu Giấy, Hà Nội), đón, trả khách nhiều lần trong khoảng thời gian bị tước phù hiệu (từ ngày 12.1 - 12.3.2024. Ảnh: Phóng viên

Ông Nguyễn Tuyển cho biết, về nguyên tắc, 1 xe kinh doanh vận tải tại cùng thời điểm chỉ được cấp 1 phù hiệu. Đối với xe 17H - 020.79 hiện Sở GTVT TP Hà Nội đã cấp phù hiệu (tháng 8.2023).

“Không hiểu vì sao Sở GTVT tỉnh Thái Bình lại tiếp tục cấp phù hiệu cho xe này. Điều này cần phải được làm rõ” - ông Tuyển kiến nghị.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Xe bị tước phù hiệu vẫn chạy, Sở GTVT TP Hà Nội bất ngờ với việc cấp phù hiệu của Thái Bình

Nhóm Phóng viên |

Báo Lao Động vừa phản ánh, nhiều xe bị tước phù hiệu vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép giữa Thủ đô, trong đó có nhà xe Phiệt Học. Sau khi kiểm tra, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hà Nội bất ngờ vì xe này không chỉ có 1 phù hiệu.

Xe không phù hiệu, bị tước phù hiệu ngang nhiên hoạt động trái phép giữa Thủ đô

Nhóm phóng viên |

Cấp phép, cấp phù hiệu là biện pháp bắt buộc nhằm kiểm soát xe kinh doanh vận tải, đồng thời bảo vệ các xe hoạt động đúng quy định. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều xe chưa được cấp phép, cấp phù hiệu, thậm chí bị tước phù hiệu vẫn hoạt động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bắt giam đối tượng ở Thái Bình say rượu lái xe, liên tục chửi bới xúc phạm CSGT

TRUNG DU |

Thái Bình - Khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, đối tượng Sơn đã có hành vi chống đối, không hợp tác, chửi bới, xúc phạm lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Tiền Hải.

Cựu TGĐ Ngân hàng SCB khai Đỗ Thị Nhàn đưa mật khẩu để vào nhà đặt thùng xốp đựng tiền

Nhóm PV |

TPHCM - Trong phiên xử ngày 13.3, các luật sư tiếp tục xét hỏi Trương Mỹ Lan, các bị cáo ở Ngân hàng SCB và nhóm các bị cáo Đoàn Thanh tra.

Nhiều người nhập viện sau khi ăn ở quán cơm gà Trâm Anh, công an đưa nhiều thùng xốp ra khỏi quán

Linh Long |

Tối 13.3, thông tin đến Báo Lao Động, chị Nguyễn Thị Kim Qui (trú TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) cho biết, chị và con trai cùng với cháu vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện sau bữa ăn trưa ở quán cơm gà Trâm Anh (đường Bà Triệu, TP. Nha Trang, Khánh Hòa).

Công an Hà Nội thua trận thứ hai liên tiếp trước Thể Công Viettel

NHÓM PV |

Câu lạc bộ Thể Công Viettel thắng Công an Hà Nội trận thứ hai liên tiếp trong vòng ít ngày, qua đó giành vé vào tứ kết Cúp Quốc gia 2023-2024.

Khởi tố vụ án liên quan đến tai nạn làm nhiều người thương vong ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Ngày 13.3, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn (tối 10.3).

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trao quyết định điều động cán bộ

PHẠM ĐÔNG |

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động bà Nguyễn Tố Quyên đến nhận công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ để bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc sở.

Xe bị tước phù hiệu vẫn chạy, Sở GTVT TP Hà Nội bất ngờ với việc cấp phù hiệu của Thái Bình

Nhóm Phóng viên |

Báo Lao Động vừa phản ánh, nhiều xe bị tước phù hiệu vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép giữa Thủ đô, trong đó có nhà xe Phiệt Học. Sau khi kiểm tra, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hà Nội bất ngờ vì xe này không chỉ có 1 phù hiệu.

Xe không phù hiệu, bị tước phù hiệu ngang nhiên hoạt động trái phép giữa Thủ đô

Nhóm phóng viên |

Cấp phép, cấp phù hiệu là biện pháp bắt buộc nhằm kiểm soát xe kinh doanh vận tải, đồng thời bảo vệ các xe hoạt động đúng quy định. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều xe chưa được cấp phép, cấp phù hiệu, thậm chí bị tước phù hiệu vẫn hoạt động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bắt giam đối tượng ở Thái Bình say rượu lái xe, liên tục chửi bới xúc phạm CSGT

TRUNG DU |

Thái Bình - Khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, đối tượng Sơn đã có hành vi chống đối, không hợp tác, chửi bới, xúc phạm lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Tiền Hải.