Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nói về đề xuất cho xe buýt hoạt động từ 1.10

Tùng Giang |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa lên tiếng trước đề xuất cho phép xe buýt hoạt động trở lại từ 1.10.

Liên quan đến đề xuất cho phép vận tải hành khách công cộng được hoạt động trở lại từ tháng 10 của Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng Hà Nội, ngày 30.9, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, việc cho xe buýt hoạt động trở lại tại thời điểm này là chưa phù hợp.

Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, hiện nay học sinh và sinh viên đang học online, các công nhân làm việc tại các cụm/khu công nghiệp vẫn thực hiện 3 tại chỗ, một cung đường hai điểm đến để phòng dịch. Ngoài ra, người già, trẻ em cũng đang hạn chế đi lại để phòng dịch. Do đó, nhu cầu đi lại bằng vận tải hành khách công cộng là chưa nhiều.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khẳng định, quan điểm của Sở là chỉ nên cho phép một số lượng xe taxi hoạt động vừa đảm bảo công tác phòng dịch, vừa giải quyết nhu cầu đi lại cho nhân dân khi có nhu cầu thực sự cần đi chuyển trong thành phố.

 
Xe buýt ở Hà Nội đã buộc phải dừng hoạt động hơn 2 tháng kể từ ngày 18.7 do dịch COVID-19 bùng phát trở lại trên địa bàn thành phố. Ảnh: TG

Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội chưa có văn bản phản hồi về kiến nghị cho xe buýt hoạt động trở lại từ ngày 1.10.

Trước đó, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng Hà Nội Nguyễn Trọng Thông đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội về việc cho phép vận tải hành khách công cộng được hoạt động trở lại từ 1.10.

Văn bản nêu rõ, từ ngày 21.9 và 28.9, Hà Nội đã 2 lần nới lỏng một số các dịch vụ và sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, xe buýt vẫn chưa được hoạt động nên phương tiện cá nhân tham gia giao thông tăng, dẫn đến tình trạng xung đột, ùn ứ, rối loạn giao thông những ngày qua.

Vì vậy, Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng Hà Nội kiến nghị cho phép vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố được hoạt động trở lại từ 1.10. Điều này nhằm tiếp tục hỗ trợ người lao động giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, phục vụ việc đi lại của người dân trên địa bàn.

Theo Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng Hà Nội, khi dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố được hoạt động trở lại sẽ đáp ứng các điều kiện như: người phục vụ đã tiêm vắc xin, phương tiện đã được khử khuẩn; hành khách có đeo khẩu trang.

Tính đến nay, xe buýt ở Hà Nội đã buộc phải dừng hoạt động hơn 2 tháng kể từ ngày 18.7 do dịch COVID-19 bùng phát trở lại trên địa bàn thành phố.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị cho xe buýt Hà Nội hoạt động trở lại từ 1.10.2021

Minh Hạnh |

Hiệp hội vận tải hành khách công cộng Hà Nội vừa có kiến nghị lên Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải cho phép xe buýt trên địa bàn hoạt động trở lại từ 1.10.

Người dân Hà Nội xuống phố tập thể dục từ tờ mờ sáng sau 3 tháng phòng dịch

Tùng Giang - Nhật Huy |

Tờ mờ sáng, khu vực hồ Gươm, hồ Tây cùng nhiều địa điểm công cộng tại Hà Nội bắt đầu mở lại cho người dân tập thể dục, đạp xe, đi bộ sau gần ba tháng tạm dừng phòng dịch COVID-19.

Ga ngầm metro Hà Nội sau 2 tháng quây rào, bị tạm dừng thi công

Nhật Huy - Tùng Giang |

Vì không được bàn giao mặt bằng theo cam kết, liên doanh nhà thầu là Hyundai (Hàn Quốc) và Ghella (Ý) đã tạm dừng thi công trên toàn bộ gói thầu ga ngầm S11 (phố Quốc Tử Giám) và ga ngầm S12 (phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội) kể từ tháng 7.2021 đến nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Kiến nghị cho xe buýt Hà Nội hoạt động trở lại từ 1.10.2021

Minh Hạnh |

Hiệp hội vận tải hành khách công cộng Hà Nội vừa có kiến nghị lên Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải cho phép xe buýt trên địa bàn hoạt động trở lại từ 1.10.

Người dân Hà Nội xuống phố tập thể dục từ tờ mờ sáng sau 3 tháng phòng dịch

Tùng Giang - Nhật Huy |

Tờ mờ sáng, khu vực hồ Gươm, hồ Tây cùng nhiều địa điểm công cộng tại Hà Nội bắt đầu mở lại cho người dân tập thể dục, đạp xe, đi bộ sau gần ba tháng tạm dừng phòng dịch COVID-19.

Ga ngầm metro Hà Nội sau 2 tháng quây rào, bị tạm dừng thi công

Nhật Huy - Tùng Giang |

Vì không được bàn giao mặt bằng theo cam kết, liên doanh nhà thầu là Hyundai (Hàn Quốc) và Ghella (Ý) đã tạm dừng thi công trên toàn bộ gói thầu ga ngầm S11 (phố Quốc Tử Giám) và ga ngầm S12 (phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội) kể từ tháng 7.2021 đến nay.