Sở Công Thương Cần Thơ nêu yêu cầu để lực lượng shipper hoạt động

Minh Ánh |

Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ cho biết mỗi doanh nghiệp sẽ phải giảm 30% số lượng nhân viên giao hàng và phải đăng ký danh sách để Sở có thể quản lý. Đối với shipper phải có thêm bảng tên thẻ cứng có hình và chỉ được hoạt động trên một quận, huyện của TP.Cần Thơ và giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn thời hạn trong vòng 3 ngày.

Tối 4.8, Giám đốc Sở Công Thương TP.Cần Thơ xác nhận thông tin yêu cầu các đơn vị kinh doanh hàng hoá thiết yếu, các doanh nghiệp quản lý, cung ứng dịch vụ giao nhập hàng hoá thiết yếu lập danh sách các nhân viên giao hàng hoá thiết yếu gửi về Sở trước 13h ngày 5.8.

Theo đó, yêu cầu này được đưa ra nhằm tăng cường quản lý shipper công nghệ trong thời gian giãn cách xã hội. Việc xét duyệt danh sách nhân viên giao hàng chỉ được thực hiện 1 lần và có giá trị hiệu lực đến hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 10 của UBND TP ngày 1.8.2021.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ cho biết: "Mỗi doanh nghiệp sẽ phải giảm 30% số lượng nhân viên giao hàng và phải đăng ký danh sách để Sở có thể quản lý".

Cùng ngày, UBND TP ra văn bản về việc tăng cường quản lý shipper công nghệ trong thời gian giãn cách xã hội. Theo đó, từ 4.8, mỗi nhân viên giao hàng phải có thêm bảng tên thẻ cứng có hình và chỉ được hoạt động trên một quận, huyện của TP.Cần Thơ và giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn thời hạn trong vòng 3 ngày. Thời gian các shipper được phép hoạt động là từ 6h - 18h.

Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện quy định trong vận chuyển hàng hoá để đảm bảo phòng, chống dịch, như tổ chức các điểm phân phối ngoài không gian mở, đảm bảo khoảng cách tiếp xúc; các trưởng hợp phát sinh lây nhiễm do vi phạm phòng, chống dịch COVID-19 sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ thu hồi thông báo đăng ký tiếp nhận tiêm vaccine

TRẦN LƯU |

Việc này nhằm “bó hẹp”, tập trung ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho những nhóm đối tượng được ưu tiên theo hướng dẫn của Bộ Y tế...

Cần Thơ cấp tốc vận hành Bệnh viện dã chiến số 1

Tạ Quang - Minh Ánh |

Sáng 4.8, Bệnh viện dã chiến số 1 (Trường Chính trị TP. Cần Thơ) - cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đã chính thức đưa vào hoạt động. Khoảng 150 cán bộ, nhân viên y tế đã được điều động, tham gia vận hành bệnh viện này.

Cần Thơ siết chặt quản lý shipper, chỉ hoạt động trong quận đến 18 giờ

Minh Ánh |

Từ 4.8, mỗi nhân viên giao hàng phải có thêm bảng tên thẻ cứng có hình và chỉ được hoạt động trên một quận, huyện của TP.Cần Thơ và giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn thời hạn trong vòng 3 ngày.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cần Thơ thu hồi thông báo đăng ký tiếp nhận tiêm vaccine

TRẦN LƯU |

Việc này nhằm “bó hẹp”, tập trung ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho những nhóm đối tượng được ưu tiên theo hướng dẫn của Bộ Y tế...

Cần Thơ cấp tốc vận hành Bệnh viện dã chiến số 1

Tạ Quang - Minh Ánh |

Sáng 4.8, Bệnh viện dã chiến số 1 (Trường Chính trị TP. Cần Thơ) - cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đã chính thức đưa vào hoạt động. Khoảng 150 cán bộ, nhân viên y tế đã được điều động, tham gia vận hành bệnh viện này.

Cần Thơ siết chặt quản lý shipper, chỉ hoạt động trong quận đến 18 giờ

Minh Ánh |

Từ 4.8, mỗi nhân viên giao hàng phải có thêm bảng tên thẻ cứng có hình và chỉ được hoạt động trên một quận, huyện của TP.Cần Thơ và giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn thời hạn trong vòng 3 ngày.