Siết chặt việc thi, cấp giấy phép lái xe

Tiến Nguyễn |

Ngày 1.12, Thông tư 38 của Bộ Giao thông Vận tải về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực thi hành, việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe sẽ trở nên chặt chẽ hơn.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua, các Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan dạy nghề địa phương tổ chức cấp giấy phép đào tạo lái xe, thanh tra, kiểm tra, giám sát từ khâu học đến kiểm tra, thi cấp chứng chỉ nghề.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, ngày 8.10.2019, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 38 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12 ngày 15.4.2017, quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và chính thức có hiệu lực từ 1.12.2009.

Theo đó, Thông tư 38 sẽ bổ sung thêm việc xử lý tình huống trên phần mềm mô phỏng và tập lái xe trên cabin. Với việc tích hợp nhiều bài thi, điều kiện thời tiết, cung đường trong cabin tập lái, học viên có thể tiếp cận tình huống một cách thực tế.

Việc bổ sung quy định dùng công nghệ cũng giúp cơ quan quản lý nhà nước quản lý được thời gian học lý thuyết cũng như thực hành của các trung tâm đào tạo lái xe, hạn chế tối đa tình trạng cắt xén chương trình, đảm bảo thời gian học, thực hành thực tế là 84 tiếng hoặc hơn 1000km theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo đầu tư, trang bị cabin tập lái, để việc học lái và xử lý các tình huống có thể chưa gặp trong thực tế lái xe trở nên tốt hơn.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe VOV-Hà Nội, quán triệt chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ, về lộ trình, tất cả các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe sẽ thực hiện đúng theo quy định Bộ Giao thông Vận tải đề ra. Theo đó, bắt đầu từ 1.1.2020, các cơ sở đào tạo phải có cabin học cho học viên, đến ngày 1.5.2021, sẽ đưa môn học cabin vào phần thi.

Cũng về vấn đề này, theo ông Trần Văn Toản, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm dạy nghề lái xe Đông Đô (Bắc Ninh), cho rằng tại Việt Nam, từ năm 2005 đã áp dụng hình thức sát hạch lý thuyết trên máy vi tính và sát hạch kỹ năng lái xe theo phương pháp chấm điểm tự động, có thiết bị giám sát ghi hình trực tiếp, lưu trữ lâu dài.

Điều này khẳng định chất lượng đầu ra khách quan, đáp ứng kỹ năng lái xe căn bản khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, sắp tới đây chương trình đào tạo và sát hạch lái xe sẽ có rất nhiều thay đổi, đặc biệt là việc Thông tư số 38 có hiệu lực vào ngày 1.12.2019.

“Cách đây khoảng 3 thập kỷ, vào những năm 1995, khi mà ô tô dạy lái còn khan hiếm và đắt đỏ thì cabin điện tử đã được đưa vào hỗ trợ cho công tác đào tạo. Nhưng theo thời gian tính thực tiễn và hiệu quả không cao nên nó chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn rồi bỏ.

Nếu căn cứ theo quy định của Thông tư 38 thì mức đầu tư trung bình cho một trường đào tạo lái xe với lưu lượng 1000 học viên cần ít nhất khoảng 10 cabin điện tử, giá trung bình khoảng 400 triệu đồng/1 cabin điện tử.

Như vậy, mỗi trường với gần chục tỉ đồng bỏ ra đầu tư trang thiết bị khi chưa đánh giá được hiệu quả sẽ gây nên sự lãng phí chung cho xã hội và khó khăn người học.

Do đó, nên hạ thấp quy chuẩn về thiết bị mô phỏng điện tử. Thay vì sử dụng cabin điện tử có giá vài trăm triệu thì có thể sử dụng phần mềm có tính năng tương tự cài đặt trên máy tính sẵn có tại các Trung tâm để tránh sự lãng phí. Trước mắt, chỉ áp dụng thí điểm tại một vài các đơn vị công lập, sau đó đánh giá hiệu quả, nếu khả thi sẽ nhân rộng ra phạm vi toàn quốc" – ông Toản nói.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Có được ủy quyền đổi giấy phép lái xe?

Nam Dương |

Bạn đọc có email huukien.x@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Hiện tôi đang làm việc tại ngước ngoài và muốn đổi bằng lái xe hạng A1 loại giấy sang loại vật liệu thẻ nhựa cứng. Có qui định nào về việc uỷ quyền để đổi bằng lái được không, vì ở nước ngoài không cấp phép cho bằng loại giấy.

Giấy phép lái xe giả được làm tinh vi, bán với giá "bèo"

N.T |

Những người mua giấy phép lái xe (GPLX) giả thông qua một số người quen qua mạng, mỗi giấy phép có giá giao động từ 700 - 800 nghìn đồng đối với xe môtô, 3 triệu đồng đối với ôtô.

Có bắt buộc phải đổi Giấy phép lái xe sang thẻ nhựa?

H.Nguyên |

Việc đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET được khuyến khích thực hiện trước ngày 31.12.2020.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Có được ủy quyền đổi giấy phép lái xe?

Nam Dương |

Bạn đọc có email huukien.x@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Hiện tôi đang làm việc tại ngước ngoài và muốn đổi bằng lái xe hạng A1 loại giấy sang loại vật liệu thẻ nhựa cứng. Có qui định nào về việc uỷ quyền để đổi bằng lái được không, vì ở nước ngoài không cấp phép cho bằng loại giấy.

Giấy phép lái xe giả được làm tinh vi, bán với giá "bèo"

N.T |

Những người mua giấy phép lái xe (GPLX) giả thông qua một số người quen qua mạng, mỗi giấy phép có giá giao động từ 700 - 800 nghìn đồng đối với xe môtô, 3 triệu đồng đối với ôtô.

Có bắt buộc phải đổi Giấy phép lái xe sang thẻ nhựa?

H.Nguyên |

Việc đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET được khuyến khích thực hiện trước ngày 31.12.2020.