Sẽ xử lý trách nhiệm lãnh đạo để tồn tại tình trạng đỗ xe sai quy định

ANH THƯ |

Nhiều tuyến phố ở Hải Phòng xuất hiện tình trạng đậu, đỗ xe sai quy định gây mất mĩ quan đô thị.

Thời gian qua, các tuyến phố như Tam Bạc, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Trần Phú thường xuyên xảy ra tình trạng đậu, đỗ xe sai quy định gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Công an thành phố, Sở Giao thông vận tải, UBND quận Hồng Bàng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.

Sau ngày 10.10, nếu tình trạng trên tiếp tục tồn tại, Chủ tịch UBND thành phố sẽ xem xét xử lý trách nhiệm thực thi công vụ của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Trước đó, Giám đốc Công an thành phố đã yêu cầu tăng cường các biện pháp, bố trí lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tại các địa điểm có hiện tượng “xe dù bến cóc”, phương tiện rà rê đón khách, dừng, đỗ trái quy định, đón, trả khách không đúng nơi quy định…

Điển hình như bến xe Lạc Long, các tuyến đường Nguyễn Tri Phương, Bạch Đằng, Hùng Vương, Hà Nội, Cầu Bính trên địa bàn quận Hồng Bàng.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Ngang nhiên đi "ship" ma tuý với phí 500.000 đồng/lần

ANH THƯ |

Cơ quan chức năng Hải Phòng đã bắt đối tượng điều khiển xe máy, không mũ bảo hiểm đi giao hàng ma tuý với giá "bèo".

Hải Phòng: Mới đi tù về, đối tượng lợi dụng sơ hở trộm cắp "xế hộp"

ANH THƯ |

Công an TP.Hải Phòng vừa bắt được đối tượng trộm cắp xe ôtô và nhiều tài sản giá trị khác trên đường Lạch Tray.

Hải Phòng: Chuyến phà cuối cùng đong đầy cảm xúc trên bến Bính

ANH THƯ |

Từng là bến phà sầm uất bậc nhất miền Bắc, hôm nay (30.9) bến phà Bính (Hải Phòng) đang chở những chuyến cuối cùng trước khi dừng hoạt động để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hải Phòng: Ngang nhiên đi "ship" ma tuý với phí 500.000 đồng/lần

ANH THƯ |

Cơ quan chức năng Hải Phòng đã bắt đối tượng điều khiển xe máy, không mũ bảo hiểm đi giao hàng ma tuý với giá "bèo".

Hải Phòng: Mới đi tù về, đối tượng lợi dụng sơ hở trộm cắp "xế hộp"

ANH THƯ |

Công an TP.Hải Phòng vừa bắt được đối tượng trộm cắp xe ôtô và nhiều tài sản giá trị khác trên đường Lạch Tray.

Hải Phòng: Chuyến phà cuối cùng đong đầy cảm xúc trên bến Bính

ANH THƯ |

Từng là bến phà sầm uất bậc nhất miền Bắc, hôm nay (30.9) bến phà Bính (Hải Phòng) đang chở những chuyến cuối cùng trước khi dừng hoạt động để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.