Sạt lở đất đá trên quốc lộ, đường lên cửa khẩu tê liệt trong nhiều giờ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Trong 2 ngày 23- 24.5, mưa lớn kéo dài đã gây ra nhiều điểm sạt lở trên Quốc lộ 279, giao thông từ TP.Điện Biên Phủ đi Cửa khẩu quốc tế Tây Trang bị tê liệt trong nhiều giờ.​

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Quang Huy - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường bộ 226 cho biết, sáng ngày 23.5, tại Km108+900 và Km+250, quốc lộ 279 thuộc xã Na Ư, huyện Điện Biên đã xảy ra sự cố tắc đường do lượng lớn bùn, đất, đá từ vách taluy dương chảy tràn xuống lòng đường quốc lộ.

“Ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi đã huy động máy móc, nhân lực hót dọn, giải phóng hiện trường. Đến 18h cùng ngày thì sự cố đã được khắc phục để đảm bảo giao thông” – ông Huy nói.

Cũng theo thông tin từ Công ty Cổ phần Đường bộ 226, do mưa lớn tiếp tục xảy ra nên đến sáng 24.5, tình trạng sạt lở lại xảy ra với mức độ lớn hơn, gây nên tình trạng tắc đường trong nhiều giờ đối với các loại phương tiện qua đoạn tuyến này.​

Lực lượng bộ đội cùng người dân tham gia khắc phục sự cố.
Lực lượng bộ đội cùng người dân tham gia khắc phục sự cố.

Cụ thể, vào lúc 6h30' ngày 24/5, tại phân đoạn Km108+900 đến Km109+300, khoảng 1.530 m3 bùn đất, đá từ taluy dương đã sạt lở, chảy xuống và tràn ra mặt đường trên suốt chiều dài gần 400m, khiến giao thông trên quốc lộ 279 qua điểm sạt lở này bị tắc hoàn toàn.

Vào lúc 9h20' cùng ngày, tại vị trí Km112+080 quốc lộ 279 (đoạn qua địa phận xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cũng xảy ra sự cố sạt lở taluy dương.

Ở độ cao khoảng 10m từ cung sạt dài 35m lượng đất, đá, cây cối với khối lượng hơn 1.110m3 đã sạt xuống quốc lộ gây nên sự cố tắc đường.

Công ty Cổ phần Đường bộ 226 đã tiếp tục huy động nhân lực, máy xúc đang ứng trực trên toàn tuyến đến các vị trí sạt lở để san gạt bùn đất, hỗ trợ các phương tiện di chuyển đến nơi an toàn.

Đến trưa ngày 24.5, các vị trí xảy ra sạt lở trên đã cơ bản được khắc phục, đảm bảo cho các phương tiện qua lại.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Lai Châu tiếp tục đối diện nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn

THANH BÌNH |

Ngày 21.5, trên địa bàn tỉnh Lai Châu vẫn liên tiếp xuất hiện thêm các điểm sạt lở đất do mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn tại nhiều tuyến giao thông.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại Lai Châu

THANH BÌNH |

Đêm qua và rạng sáng nay (20.5) trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra mưa to đến rất to và tiếp tục có mưa tại nhiều nơi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Điện Biên cần hợp lực với các tỉnh biên giới để tạo nên thành trì kinh tế

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tại buổi làm việc với tỉnh Điện Biên vào chiều 18.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Điện Biên cần hợp lực với các tỉnh biên giới để tạo nên thành trì kinh tế. 

Sơn La: Lở đá trên Quốc lộ 279D gây ùn tắc giao thông

Minh Nguyễn |

Sơn La - Do ảnh hưởng của mưa vào đêm qua (15.5) và sáng nay (16.5), nhiều khối lượng đá đã lăn xuống lòng đường khiến giao thông bị ách tắc.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Lai Châu tiếp tục đối diện nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn

THANH BÌNH |

Ngày 21.5, trên địa bàn tỉnh Lai Châu vẫn liên tiếp xuất hiện thêm các điểm sạt lở đất do mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn tại nhiều tuyến giao thông.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại Lai Châu

THANH BÌNH |

Đêm qua và rạng sáng nay (20.5) trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra mưa to đến rất to và tiếp tục có mưa tại nhiều nơi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Điện Biên cần hợp lực với các tỉnh biên giới để tạo nên thành trì kinh tế

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tại buổi làm việc với tỉnh Điện Biên vào chiều 18.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Điện Biên cần hợp lực với các tỉnh biên giới để tạo nên thành trì kinh tế. 

Sơn La: Lở đá trên Quốc lộ 279D gây ùn tắc giao thông

Minh Nguyễn |

Sơn La - Do ảnh hưởng của mưa vào đêm qua (15.5) và sáng nay (16.5), nhiều khối lượng đá đã lăn xuống lòng đường khiến giao thông bị ách tắc.