Sân bay Đà Nẵng lọt Top 10 sân bay được cải tiến nhất thế giới

Lâm Anh |

Hai cảng hàng không cửa ngõ miền Bắc và miền Trung thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP ( ACV) vừa được Tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng không Anh Skytrax công bố kết quả ấn tượng trong bảng xếp hạng các sân bay trên thế giới trong đó sân bay Đà Nẵng lần đầu lọt Top 10 sân bay được cải tiến nhất thế giới năm 2020.

Cụ thể, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài tiếp tục lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới năm 2020 còn Cảng HKQT Đà Nẵng lần đầu tiên lọt Top 10 sân bay được cải tiến nhất thế giới năm 2020.

Đây là một kết quả ấn tượng trong bối cảnh ngành hàng không thế giới đang đối mặt với những thiệt hại nặng nề do dịch bệnh COVID-19.

Theo công bố mới đây tại Giải thưởng hàng không thế giới Skytrax, Cảng HKQT Đà Nẵng thuộc ACV của Việt Nam đãlọt vào "Top 10 sân bay cải thiện chất lượng tốt nhất thế giới”. Giải thưởng này được Skytrax thực hiện dựa trên kết quả khảo sát hành khách đi máy bay tại các sân bay quốc tế toàn cầu về mức độ cải thiện chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách và mức độ hài lòng sau khi sử dụng dịch vụ của sân bay.

Theo đánh giá của Skytrax, việc Cảng HKQT Đà Nẵng được nhận giải thưởng này là thành tích nổi bật nhất, minh chứng cho sự cải thiện mạnh mẽ của Cảng trong năm 2020. Danh sách 10 sân bay cải thiện tốt nhất thế giới còn có những cái tên như Paris Orly (Pháp), Jeddah (Ả Rập), Muscat (Oman) hay Fukuoka (Nhật Bản).

Sân bay Nội Bài lần thứ 5 lọt top 100 sân bay tốt nhất thế giới.
Sân bay Nội Bài lần thứ 5 lọt top 100 sân bay tốt nhất thế giới. Ảnh ACV

Về phần mình, sân bay Nội Bài cũng lần thứ 5 liên tiếp góp mặt trong “Top 100 sân bay tốt nhất thế giới". Sân bay Nội Bài được khách hàng quốc tế đánh giá cao nhờ các yếu tố như duy trì các kênh tiếp nhận ý kiến đánh giá của hành khách như hòm thư góp ý, email, hotline, website, facebook, Esmile; lắng nghe, tiếp thu và xử lý đến cùng mọi ý kiến phản ánh của khách hàng (năm 2019 đã xử lý 360 ý kiến của hành khách, tăng 19% so với năm trước); bổ sung các tiện ích phục vụ hành khách như lắp đặt máy đánh giày tự động tại Nhà ga hành khách; hoàn thiện lắp đặt bảng đèn LED điện tử hiển thị thông tin về dịch vụ taxi...

Lâm Anh
TIN LIÊN QUAN

Taxi đã được hoạt động trở lại tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài

Minh Hạnh |

Chiều 24.4.2020, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã phát đi thông cáo về phục vụ hành khách khi tăng tần suất bay trở lại một số chặng bay nội địa, thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, đơn vị đã bố trí xuyên suốt dây chuyền phục vụ hành khách đi, hành khách đến tại cả hai nhà ga T1 và T2. Đồng thời, cho phép taxi, xe buýt đã được hoạt động trở lại.

Lượng khách qua Nội Bài mới đạt khoảng 20%

Minh Hạnh |

Ngày 24.4, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (NIA) cho biết, theo kế hoạch bay trong ngày tại NIA có tổng số 109 lượt chuyến bay, trong đó có 58 chuyến bay quốc nội (28 chuyến nội địa đi, 30 chuyến nội địa đến); 51 chuyến bay quốc tế, chủ yếu là các chuyến bay chở hàng.

Khi nào “giải cứu” đường cất hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài?

Minh Hạnh |

Nếu được Thủ tướng Chính phủ thông qua, dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài có thể sẽ được triển khai thi công vào tháng 7.2020.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Taxi đã được hoạt động trở lại tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài

Minh Hạnh |

Chiều 24.4.2020, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã phát đi thông cáo về phục vụ hành khách khi tăng tần suất bay trở lại một số chặng bay nội địa, thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, đơn vị đã bố trí xuyên suốt dây chuyền phục vụ hành khách đi, hành khách đến tại cả hai nhà ga T1 và T2. Đồng thời, cho phép taxi, xe buýt đã được hoạt động trở lại.

Lượng khách qua Nội Bài mới đạt khoảng 20%

Minh Hạnh |

Ngày 24.4, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (NIA) cho biết, theo kế hoạch bay trong ngày tại NIA có tổng số 109 lượt chuyến bay, trong đó có 58 chuyến bay quốc nội (28 chuyến nội địa đi, 30 chuyến nội địa đến); 51 chuyến bay quốc tế, chủ yếu là các chuyến bay chở hàng.

Khi nào “giải cứu” đường cất hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài?

Minh Hạnh |

Nếu được Thủ tướng Chính phủ thông qua, dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài có thể sẽ được triển khai thi công vào tháng 7.2020.