Quốc lộ 5 ùn tắc vì tài xế dùng tiền lẻ trả phí BOT

Cường Ngô |

Chiều 4.9, hơn 10 tài xế sử dụng tiền lẻ mua vé để phản đối việc thu phí tại trạm BOT quốc lộ 5.

Chiều 4.9, một số các trang mạng xôn xao hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động đứng chốt ở trạm thu phí số 1 trên quốc lộ 5.

Nhiều lái xe cho biết, chưa bao giờ cảnh sát giao thông lại xuất hiện nhiều ở hai trạm thu phí này như vậy. Đến 17h, lực lượng chức năng vẫn làm việc tại trạm thu phí số 1, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên. Bên cạnh đó, các phương tiện tắc nghẽn trong nhiều giờ.

Chia sẻ với PV, một tài xế cho biết, giao thông qua khu vực này ùn tắc nghiêm trọng chiều 4.9 bởi nhiều tài xế sử dụng tiền lẻ qua trạm BOT, phản đối việc thu phí trên quốc lộ 5.

Chia sẻ với PV Báo Lao Động về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Điều - Trạm trưởng Trạm thu phí 1 quốc lộ 5 - cho biết, cảnh sát giao thông và lực lượng tại trạm thu phí đã phối hợp phân luồng để chống ùn tắc.

"Hơn 10 phương tiện sử dụng tiền lẻ phản đối thu phí qua trạm nhưng chúng tôi đã giải quyết xong sau 15 phút. Trạm thu phí không phải xả trạm như một số thông tin trên mạng xã hội", ông Điều nói.

Thiếu tướng Trần Sơn Hà - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) - cho biết, ông đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo vụ việc. Thiếu tướng Hà cho hay, đến 19h, các phương tiện qua trạm thu phí số 1 quốc lộ 5 đã thông xe, không còn tình trạng ùn tắc cục bộ.

Quốc lộ 5 là tuyến huyết mạch cửa ngõ phía đông của Hà Nội. Mỗi ngày có khoảng 15.000-16.000 lượt phương tiện qua trạm. Mức phí qua quốc lộ 5 thấp nhất là 40.000 đồng, cao nhất là 180.000 đồng/lượt.

Trước đó, chiều 28.8, một nữ tài xế đã dùng tiền lẻ mệnh giá 500 đồng, 1.000 đồng để trả phí khi đi qua trạm thu phí số 1, quốc lộ 5 (đoạn qua huyện Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên).

Theo tìm hiểu, nữ tài xế này tên Mai P (Phố Nối, Mỹ Hào, Hưng Yên). Chị P trả phí bằng tiền lẻ để phản đối việc thu phí trên quốc lộ 5.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.