Quốc lộ 19 qua Gia Lai êm thuận, đường lớn đã mở

THANH TUẤN |

Ngày 6.2, ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, chính quyền và người dân địa phương rất vui mừng vì Quốc lộ 19 qua địa bàn tỉnh đã được thông suốt, êm thuận trước Tết Nguyên đán 2024. Sau nhiều năm trời chờ đợi, cuối cùng Quốc lộ 19 đã gần hoàn thiện, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân.

Xóa các điểm nóng trên Quốc lộ 19 qua Gia Lai

Theo ông Nguyễn Hữu Quế, Quốc lộ 19 là tuyến huyết mạch, trước đó đường bị chậm tiến độ, hư hỏng nặng, thường ùn tắc giao thông. Nguyên nhân do mùa mưa Tây Nguyên kéo dài, thiếu nguồn nguyên vật liệu, đất đắp mặt đường, giá vật liệu tăng cao…

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các ngành phối hợp với Ban quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải), các huyện, thị xã dọc theo Quốc lộ 19 vận động người dân bàn giao đất để giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho đơn vị thi công.

Điểm nóng qua cầu Vàng, huyện Đắk Đoa đã được thông suốt. Ảnh: Thanh Tuấn
Điểm nóng qua cầu Vàng, huyện Đắk Đoa đã được thông suốt. Ảnh: Thanh Tuấn

Gần Tết Nguyên đán, các điểm nóng ám ảnh tai nạn trên Quốc lộ 19 qua địa bàn tỉnh Gia Lai đã được Ban quản lý dự án 2 giải tỏa, khơi thông. Các vị trí như: cầu Vàng, cầu Lệ Cần, cầu Linh Nham qua huyện Mang Yang và Đắk Đoa hiện đã thông suốt, giao thông êm thuận. Phương tiện người dân và hàng hóa di chuyển dọc theo quốc lộ được thuận tiện.

Hàng loạt cầu tạm tại các điểm nóng được dỡ bỏ. Ảnh: Thanh Tuấn
Hàng loạt cầu tạm tại các điểm nóng được dỡ bỏ. Ảnh: Thanh Tuấn

Anh Nguyễn Văn Hùng - người dân thôn 1, xã Tân Bình, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết: “Ngày trước, cầu đường chưa được khơi thông, tai nạn, ùn tắc liên tục, người dân rất bức xúc. Bây giờ, cầu lớn thông tuyến, thảm nhựa phẳng lỳ, người dân rất vui mừng để đón Tết, vui xuân”.

Đường thảm nhựa phẳng lỳ kéo dài đến biên giới

Quốc lộ 19 là tuyến giao thông huyết mạch nối Tây Nguyên với các tỉnh miền trung, lưu lượng phương tiện lớn. Hiện nay nhiều gói thầu qua tỉnh Gia Lai đã cơ bản hoàn thiện, giao thông thuận tiện từ thị xã An Khê lên đến huyện biên giới Đức Cơ, giáp với Campuchia. Các đơn vị thi công nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt khi kết thúc mùa mưa khắc nghiệt.

Quốc lộ 19 qua Gia Lai êm thuận, không còn cảnh ùn tắc kéo dài. Ảnh: Thanh Tuấn
Quốc lộ 19 qua Gia Lai êm thuận, không còn cảnh ùn tắc kéo dài. Ảnh: Thanh Tuấn

Ông Võ Tấn Tài - người dân thôn 1, xã Tân Bình, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết: “Nhiều năm qua, người dân khổ sở với con đường nắng bụi mưa lầy, bây giờ đường lớn đã mở, ai cũng vui mừng khi được đi trên tuyến Quốc lộ rộng rãi, êm thuận. Nhiều đoạn đường thẳng băng, uốn cong như dải lụa qua các con dốc, đồi núi cao nguyên”.

Quốc lộ 19 thảm nhựa phẳng lỳ. Ảnh: Thanh Tuấn
Quốc lộ 19 thảm nhựa phẳng lỳ. Ảnh: Thanh Tuấn

Theo Ban quản lý dự án 2, Gia Lai đã vào mùa khô nhưng khu vực huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) giáp với đèo An Khê đang là mùa mưa, do đó việc tăng tốc thi công gói thầu XL01 và XL02 gặp nhiều thách thức, đặc biệt là đường đèo qua địa hình đồi núi cao.

Hiện nay, Ban quản lý dự án 2 đang nỗ lực khắc phục các khó khăn về thời tiết, nguồn nguyên vật liệu… để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 giúp tăng cường kết nối các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Dự án có chiều dài gần 230km, dự kiến khi hoàn thành sẽ đảm bảo cho xe chạy với vận tốc 80km/h. Dự án tổ chức thi công từ cuối tháng 8.2021 và sẽ hoàn thành vào tháng 6.2024.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 155,8 triệu USD (khoảng hơn 3.600 tỉ đồng) từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới 150 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia khoảng 2,1 triệu USD cho thiết kế kỹ thuật và 3,7 triệu USD vốn đối ứng trong nước.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Xóa các “điểm nóng” trên Quốc lộ 19, người dân Gia Lai vui mừng đón Tết

THANH TUẤN |

Gần Tết nguyên đán, các điểm nóng thường xuyên ùn tắc, tai nạn trên Quốc lộ 19 qua địa bàn tỉnh Gia Lai đã được Ban Quản lý dự án 2 –Bộ Giao thông Vận tải giải tỏa, khơi thông. Các vị trí như: cầu Vàng, cầu Lệ Cần, cầu Linh Nham qua huyện Mang Yang và Đăk Đoa hiện đã thông suốt, giao thông êm thuận.

Nhiều gói thầu Quốc lộ 19 sẽ hoàn thành vào cuối năm

THANH TUẤN |

Ngày 14.12, tin từ Ban quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, các đơn vị thi công Quốc lộ 19 đang khắc phục khó khăn về nguyên vật liệu, nguồn đất đắp để đẩy nhanh tiến độ thi công, thảm nhựa êm thuận các đoạn tuyến.

Người dân Gia Lai khổ vì dự án nâng cấp Quốc lộ 19 chậm tiến độ

THANH TUẤN |

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 nối Gia Lai và Bình Định, thi công từ tháng 8.2021, giúp tăng cường kết nối các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, dự kiến hoàn thành cuối năm 2023. Tuy nhiên, các đơn vị thi công liên tục bị chậm tiến độ. Người dân ven quốc lộ sẽ còn chịu khổ ải, nắng bụi, mưa lầy…

Nữ công nhân ở Đồng Nai sau 10 năm mới được về quê đón Tết cùng gia đình

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại ga Biên Hoà (TP Biên Hoà), trước giờ lên chuyến tàu SE10 về quê ở tỉnh Hải Dương, chị Phạm Thị Hoa - Công nhân Công ty TNHH Sản xuất Swarovski Việt Nam (Khu công nghiệp Amata) xúc động sau hơn 10 năm mưu sinh ở tỉnh Đồng Nai mới được cùng 2 người con về quê đón Tết trên chuyến tàu mang tên Hành trình Tết công đoàn - Xuân 2024 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức.

Hoa Tết đổ bộ TPHCM chỉ từ 80.000 đồng/cặp, người dân tấp nập mua sắm

NGỌC LÊ |

Vào ngày 28 Tết, thị trường hoa Tết ở TPHCM trở nên sôi động hơn. Giá hoa Tết năm nay, nhìn chung, chỉ bằng 50% so với năm ngoái, người dân cũng mạnh tay mua sắm.

EVF lãi đầu tư chứng khoán tăng đột biến, nợ có khả năng mất vốn tăng 92%

Minh Ánh |

Năm 2023, Công ty Tài chính Điện lực (HoSE: EVF) - doanh nghiệp "họ" EVN có lãi đột biến tới 316 tỉ đồng từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư. Tuy lãi là vậy, nhưng lợi nhuận sau thuế của EVF vẫn bị sụt giảm. Nợ nhóm 5 tăng mạnh.

Gần nửa triệu đồng một cặp dưa lưới khắc chữ vẫn không đủ để bán

PHƯƠNG ANH |

Dịp Tết Nguyên đán 2024 này, anh Nguyễn Hoàng Duy ở ấp Kiết Bình, xã Lâm Kiết (huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) làm ra 600 cặp dưa lưới khắc chữ để bán. Mặc dù giá khá cao so với các giống dưa thường nhưng hiện vẫn không đủ số lượng để cung cấp ra thị trường.

3 chương trình đón giao thừa Tết Giáp Thìn

Thanh Hương |

Chào Xuân Tết Giáp Thìn 2024, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện loạt chương trình trọng điểm, đề tài đa dạng dành cho khán giả.

Xóa các “điểm nóng” trên Quốc lộ 19, người dân Gia Lai vui mừng đón Tết

THANH TUẤN |

Gần Tết nguyên đán, các điểm nóng thường xuyên ùn tắc, tai nạn trên Quốc lộ 19 qua địa bàn tỉnh Gia Lai đã được Ban Quản lý dự án 2 –Bộ Giao thông Vận tải giải tỏa, khơi thông. Các vị trí như: cầu Vàng, cầu Lệ Cần, cầu Linh Nham qua huyện Mang Yang và Đăk Đoa hiện đã thông suốt, giao thông êm thuận.

Nhiều gói thầu Quốc lộ 19 sẽ hoàn thành vào cuối năm

THANH TUẤN |

Ngày 14.12, tin từ Ban quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, các đơn vị thi công Quốc lộ 19 đang khắc phục khó khăn về nguyên vật liệu, nguồn đất đắp để đẩy nhanh tiến độ thi công, thảm nhựa êm thuận các đoạn tuyến.

Người dân Gia Lai khổ vì dự án nâng cấp Quốc lộ 19 chậm tiến độ

THANH TUẤN |

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 nối Gia Lai và Bình Định, thi công từ tháng 8.2021, giúp tăng cường kết nối các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, dự kiến hoàn thành cuối năm 2023. Tuy nhiên, các đơn vị thi công liên tục bị chậm tiến độ. Người dân ven quốc lộ sẽ còn chịu khổ ải, nắng bụi, mưa lầy…