Quay xe bỏ chạy, tăng ga thông chốt khi gặp tổ công tác đặc biệt 140

Phạm Đông - Tùng Giang - Tạ Quang |

Thực tế ghi nhận tại chốt làm nhiệm vụ của tổ công tác đặc biệt 140, nhiều trường hợp đã quay đầu bỏ chạy khi thấy cảnh sát. Cá biệt có trường hợp cố tình thông chốt, tăng ga phóng nhanh lao lên vỉa hè bỏ chạy.

Mới đây, Hà Nội đã thí điểm tổ công tác đặc biệt 140 với chức năng và nhiệm vụ là kiểm tra, xử lý các đối tượng tội phạm và tệ nạn xã hội trên các tuyến giao thông. Giống với lực lượng 141, 3 tổ công tác liên ngành 140, đã kịp thời phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Theo ghi nhận của Lao Động tối 12.6, quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ.

Tổ công tác đặc biệt 140 đã kiểm tra kỹ lưỡng những đối tượng có nghi vấn vi phạm về tệ nạn xã hội tham gia giao thông trên đường phố Hà Nội.

Thông qua công tác kiểm tra, xử lý của tổ công tác 140 đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Mỗi ca làm nhiệm vụ của lực lượng chức năng sẽ kéo dài 4 giờ đồng hồ.

Anh Nguyễn Văn Thủy bị lập biên bản do lỗi không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Tạ Quang
Anh Nguyễn Văn Thủy bị lập biên bản do lỗi không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Tạ Quang
Một người bị lập biên bản do lỗi không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Tạ Quang

Mắc lỗi không đội mũ, anh Nguyễn Văn Thủy (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đã bị lực lượng chức năng bị xử phạt 250.000 đồng. Tại thời điểm xử lý, anh Thủy cho biết do nhà gần, chủ quan không đội mũ nên chấp nhận nộp phạt và lần sau sẽ rút kinh nghiệm.

Bên cạnh những người chấp hành nghiêm chỉnh hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra của tổ công tác, một số trường hợp đã quay xe bỏ chạy, tăng ga thông chốt khi gặp tổ công tác 140. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ các lực lượng chức năng đã khống chế để kiểm tra từng trường hợp.

Cụ thể, khi bị lực lượng CSGT ra hiệu dừng phương tiện, ông Nguyễn Văn Tuấn (Đại Từ, Thái Nguyên) đã điều khiển xe máy BKS 29X9-28XX tăng ga, bỏ chạy. Khi bị kiểm tra, ông Tuấn không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe và bảo hiểm. Ông Tuấn cho biết do xe đi mượn nên không có giấy tờ mang theo. Trường hợp này đã bị lực lượng chức năng lập biên bản, xử lý theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Tuấn quay xe bỏ chạy, tăng ga thông chốt khi gặp CSGT. Ảnh: Tạ Quang
Ông Tuấn quay xe bỏ chạy, tăng ga thông chốt khi gặp CSGT. Ảnh: Tạ Quang

Tiếp đó, phát hiện thấy lực lượng chức năng từ xa, anh Lê Văn Đại (sinh năm 2005, quê ở Nho Quan, Ninh Bình) đã vội vàng quay đầu xe, tăng ga bỏ chạy. Khi bị lực lượng chức năng xét hỏi, anh Đại cho biết chiếc xe không biển mà anh đang đi là mượn của người thân.

Với biểu hiện lúng túng, quanh co khi trả lời của Đại, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra cốp xe thì tiếp tục phát hiện chiếc biển số bên trong cùng nhiều loại giấy tờ khác. Đáng chú ý, bên trong cốp xe của Đại còn có 2 giấy phép lái xe A1 và B2 đứng tên một người khác.

Tuy nhiên, số seri trên 2 giấy phép lái xe này lại trùng nhau, nghi là bằng giả. Trường hợp này đã được tổ công tác 140 lập biên bản, bàn giao cho Công an phường Yên Hòa xác minh, kiểm tra.

Ngoài ra, một số trường hợp sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông phát hiện CSGT đã tăng ga, lao xe lên vỉa hè bỏ chạy cũng bị lực lượng chức năng xử lí.

Đối với những trường hợp vi phạm ở mức độ nhẹ, tổ công tác đặc biệt 140 đã áp dụng biện pháp nhắc nhở, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ.

Phạm Đông - Tùng Giang - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Chiến sĩ cảnh sát giao thông đội nắng kiểm soát phương tiện

Mai Hường |

Trong nắng nóng 40 độ, thậm chí có ngày nhiệt độ giữa trời lên tới 50 độ, lực lượng cảnh sát giao thông Thanh Hóa vẫn kiên trì thực hiện các chuyên đề về tổng kiểm soát các phương tiện trên tuyến đường huyết mạch.

Tai nạn giao thông giảm sâu sau nửa tháng tổng kiểm soát

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - C08, Bộ Công an thông tin, sau 15 ngày ra quân tổng kiểm soát, tai nạn giao thông trên toàn quốc giảm sâu cả 3 tiêu chí.

Xử phạt gần 15.000 tài xế ngày thứ 3 tổng kiểm soát phương tiện giao thông

Việt Dũng |

Ngoài 860 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đã xử lý gần 15.000 tài xế vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chiến sĩ cảnh sát giao thông đội nắng kiểm soát phương tiện

Mai Hường |

Trong nắng nóng 40 độ, thậm chí có ngày nhiệt độ giữa trời lên tới 50 độ, lực lượng cảnh sát giao thông Thanh Hóa vẫn kiên trì thực hiện các chuyên đề về tổng kiểm soát các phương tiện trên tuyến đường huyết mạch.

Tai nạn giao thông giảm sâu sau nửa tháng tổng kiểm soát

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - C08, Bộ Công an thông tin, sau 15 ngày ra quân tổng kiểm soát, tai nạn giao thông trên toàn quốc giảm sâu cả 3 tiêu chí.

Xử phạt gần 15.000 tài xế ngày thứ 3 tổng kiểm soát phương tiện giao thông

Việt Dũng |

Ngoài 860 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đã xử lý gần 15.000 tài xế vi phạm về trật tự an toàn giao thông.