Quá tải người dân đăng ký xe dịp Tết, CSGT TPHCM làm việc đến 28 Tết

Huân Cao |

TPHCM - Trước thực trạng lượng hồ sơ đăng ký xe quá đông, Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Phòng CSGT - Công an TPHCM) phải kéo dài thời gian làm việc đến hết ngày 30.1 (nhằm ngày 28 Tết) để phục vụ người dân.

Video: Quá tải người dân đăng ký xe để đi chơi Tết

Sáng 28.1, thông tin từ Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết, do lượng hồ sơ đăng ký xe còn tồn đọng nhiều, do vậy Đội làm việc đến hết chủ nhật tuần này (hết ngày 28 Tết).

Theo đó, nhằm tạo điều kiện cho người dân có xe mới "vi vu" chơi Tết, Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ kéo dài thời gian làm việc để trả giấy chứng nhận đăng ký xe vào cả chiều thứ bảy (ngày 29.1) và ngày chủ nhật (ngày 30.1, nhằm ngày 28 Tết). Giờ trả hồ sơ theo giờ hành chính, sáng 7h30-11h30, chiều 13h00 - 17h00 tại Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh.

Trước thực trạng lượng hồ sơ đăng ký nhiều, cán bộ đăng ký xe phải căng mình làm việc đến 28 Tết để trả kết quả.
Trước thực trạng lượng hồ sơ đăng ký nhiều, cán bộ đăng ký xe phải căng mình làm việc đến 28 Tết để trả kết quả.

Trước đó, Báo Lao Động đăng bài "Quá tải người dân đăng ký xe để đi chơi Tết", phản ánh tại TPHCM, người dân nườm nợp đi đăng ký xe mới để chơi Tết, dẫn đến lực lượng chức năng phải vất vả, căng mình làm việc từ sáng đến đêm mới giải quyết lượng hồ sơ tồn động.

Chỉ trong vòng 1 tuần (từ ngày 17 - 24.1.2022), Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã tiếp nhận 4.830 hồ sơ đăng ký ôtô, trong đó ôtô đăng ký mới là 2.124 xe, số còn lại là sang tên, chuyển đi và chuyển đến. Số lượng xe máy đăng ký dưới 175 phân khối là 849 xe,  trên 175 phân khối là 451 xe, tính ra trung bình mỗi ngày có gần 800 hồ sơ đăng ký xe để Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ giải quyết.

Với số lượng hồ sơ tăng đột biến như vậy, Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã huy động 100% cán bộ làm việc để giải quyết hồ sơ cho người dân. Cán bộ tại Đội phải làm việc từ 6h30 sáng đến 7-8h đêm, riêng lực lượng chỉ huy làm việc đến 10h-11h đêm.

 
Việc kéo dài thời gian làm việc đến tận 28 Tết là nhằm phục vụ người dân có xe mới "vi vu" Tết.
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Quá tải người dân đăng ký xe để đi chơi Tết

Huân Cao - Nam Hiệp |

Tại TPHCM, người dân đang nườm nợp đi đăng ký xe mới để đi chơi Tết, dẫn đến lực lượng chức năng phải vất vả, căng mình làm việc từ sáng đến đêm mới giải quyết lượng hồ sơ tồn động.

Quy trình và thủ tục cấp giấy đăng ký xe máy

Minh Hương |

Ông Hoàng Đức hỏi: Xe máy của tôi đăng ký từ tháng 3.2015 ở huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Hiện nay, tôi đang làm việc tại TP.HCM nhưng không may bị mất giấy đăng ký xe máy. Vậy, tôi có thể xin cấp lại giấy đăng ký xe tại đâu, thủ tục cần những gì?

Sao phải chen chúc khi đã có thể đăng ký xe ngay tại nhà

Thế Kỷ |

Những ngày qua lượng người đến đăng ký xe ôtô tăng cao tại các điểm đăng ký trên cả nước sau khi lệ phí trước bạ giảm 50%. Tuy nhiên, người dân hoàn toàn có thể đăng ký ngay tại nhà thông qua hệ thống Cổng Dịch vụ công Quốc gia, điều này không chỉ giảm tải cho các điểm đăng ký, mà còn giúp người dân tiết kiệm thời gian, không phải đi lại nhiều và đảm bảo an toàn trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 phức tạp như hiện nay.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Quá tải người dân đăng ký xe để đi chơi Tết

Huân Cao - Nam Hiệp |

Tại TPHCM, người dân đang nườm nợp đi đăng ký xe mới để đi chơi Tết, dẫn đến lực lượng chức năng phải vất vả, căng mình làm việc từ sáng đến đêm mới giải quyết lượng hồ sơ tồn động.

Quy trình và thủ tục cấp giấy đăng ký xe máy

Minh Hương |

Ông Hoàng Đức hỏi: Xe máy của tôi đăng ký từ tháng 3.2015 ở huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Hiện nay, tôi đang làm việc tại TP.HCM nhưng không may bị mất giấy đăng ký xe máy. Vậy, tôi có thể xin cấp lại giấy đăng ký xe tại đâu, thủ tục cần những gì?

Sao phải chen chúc khi đã có thể đăng ký xe ngay tại nhà

Thế Kỷ |

Những ngày qua lượng người đến đăng ký xe ôtô tăng cao tại các điểm đăng ký trên cả nước sau khi lệ phí trước bạ giảm 50%. Tuy nhiên, người dân hoàn toàn có thể đăng ký ngay tại nhà thông qua hệ thống Cổng Dịch vụ công Quốc gia, điều này không chỉ giảm tải cho các điểm đăng ký, mà còn giúp người dân tiết kiệm thời gian, không phải đi lại nhiều và đảm bảo an toàn trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 phức tạp như hiện nay.