Quá tải người dân đăng ký xe để đi chơi Tết

Huân Cao - Nam Hiệp |

Tại TPHCM, người dân đang nườm nợp đi đăng ký xe mới để đi chơi Tết, dẫn đến lực lượng chức năng phải vất vả, căng mình làm việc từ sáng đến đêm mới giải quyết lượng hồ sơ tồn động.

Đi đăng ký xe 12 tiếng mới xong

Video người dân nườm nượp đi đăng ký xe để chơi Tết

4h sáng 24.1, anh Nguyễn Thanh Bình (30 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đã có mặt tại Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt -  Công an TPHCM) để xếp hàng đăng ký cho chiếc xe máy anh mua cho em gái đi chơi Tết. Mặc dù đến từ 4h sáng nhưng anh Bình bất ngờ khi có rất nhiều người đã đến xếp hàng từ rất sớm. Việc xếp hàng được kéo dài từ khu nộp hồ sơ ra tận cổng của Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

"Cuối năm gia đình tích cóp được tiền dành dụm mua xe cho em gái để có thể đi chơi dịp Tết này. Đây cũng là phương tiện để qua Tết em tôi đi làm, nên tôi tranh thủ mua và đăng ký trước Tết. Tuy nhiên, dù đi từ 4h sáng nhưng đến 4h chiều tôi mới làm xong hồ sơ đăng ký xe. Cán bộ ở đây làm việc rất nhiệt tình với người dân, nhưng do lượng người đến đăng ký quá đông, trong khi số lượng cán bộ có hạn nên dẫn đến quá tải và người dân chấp nhận phải chờ đợi lâu" - anh Bình nói.

 
Anh Nguyễn Thanh Bình phải đi từ 4h sáng để đăng ký xe.

Bà Võ Kim Lý (65 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cũng phải dậy từ 4h sáng 24.11 để đến xếp hàng làm thủ tục đăng ký chiếc xe máy mới mua kịp đi chơi dịp Tết. Mặc dù đã được thông báo trước là thời điểm này có rất nhiều người đăng ký và phải chờ đợi rất lâu, tuy nhiên bà Lý vẫn không ngờ dù đến sáng sớm nhưng đến 4h chiều bà mới làm xong thủ tục.

"Lượng người quá đông nên tôi phải ngồi chờ đợi mãi từ sáng đến giờ, nhiều người dân khác cũng chờ đợi lâu như tôi nên rất nóng ruột. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thông cảm cho lực lượng cán bộ làm nhiệm vụ tại đây, bởi số lượng người cùng lúc đến quá đông thì họ không thể nào giải quyết nhanh gọn và hết ngay được" - bà Lý nói.

 
Bà Võ Kim Lý cũng phải đi từ sáng sớm để xếp hàng đăng ký xe.

Quá tải, cán bộ chỉ huy làm việc đến 11h đêm

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, trong ngày 24.11 có đến hàng trăm người đến đăng ký xe cùng lúc, cho đến 5h chiều vẫn còn hàng chục người ngồi chờ đợi. Theo nhiều người dân, lý do họ tập trung đến đăng ký vào thời điểm này là do nhu cầu mua xe mới để đi chơi Tết và đi làm sau Tết. Mặt khác, thời điểm trước đây, do dịch nên việc sang tên đổi chủ phương tiện không thực hiện được, giờ năm hết Tết đến nên họ muốn hoàn tất thủ tục sang tên đổi chủ này, để không còn "ai nợ ai".

Theo thông tin chúng tôi có được, chỉ trong vòng 1 tuần qua (từ ngày 17 - 24.1.2022), Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã tiếp nhận 4830 hồ sơ đăng ký ô tô, trong đó ô tô đăng ký mới là 2124 xe, số còn lại là sang tên, chuyển đi và chuyển đến. Số lượng xe máy đăng ký dưới 175 phấn khối là 849 xe, trên 175 phân khối là 451 xe, tính ra trung bình mỗi ngày có gần 800 hồ sơ đăng ký xe để Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ giải quyết.

 
Đến cuối giờ chiều ngày 24.1 vẫn còn nhiều người ngồi đợi để làm thủ tục.

Với số lượng hồ sơ tăng đột biến như vậy, Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã huy động 100% cán bộ làm viêc để giải quyết hồ sơ cho người dân. Cán bộ tại Đội phải làm việc từ 6h30 sáng đến 7-8h đêm, riêng lực lượng chỉ huy làm việc đến 10h-11h đêm.

Dự kiến từ nay đến cuối tuần, lượng hồ sơ đăng ký xe sẽ tiếp tục tăng cao, cán bộ chiến sĩ Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sẽ tiếp "căng mình" làm việc từ sáng đến tối, để kịp giải quyết lượng hồ sơ cho người dân, đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu của người dân là có được xe mới "vi vu" dịp Tết.

 
Dù đến cuối giờ chiều nhưng bên ngoài khuôn viên Đội đăng ký vẫn còn nhiều người "nóng ruột" được gọi tên vào bên trong.
Huân Cao - Nam Hiệp
TIN LIÊN QUAN

Quy trình và thủ tục cấp giấy đăng ký xe máy

Minh Hương |

Ông Hoàng Đức hỏi: Xe máy của tôi đăng ký từ tháng 3.2015 ở huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Hiện nay, tôi đang làm việc tại TP.HCM nhưng không may bị mất giấy đăng ký xe máy. Vậy, tôi có thể xin cấp lại giấy đăng ký xe tại đâu, thủ tục cần những gì?

Thủ tục cấp đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Kim Nhung (T/H) |

Dưới đây là thủ tục đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA.

Giấy đăng ký xe và biển số xe của bạn có thuộc diện bị thu hồi?

Minh Huy (T/H) |

Điều 16 và Điều 17 Thông tư 58/2020/TT-BCA, việc thu hồi biển số và giấy đăng ký xe người dân nên nắm rõ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Quy trình và thủ tục cấp giấy đăng ký xe máy

Minh Hương |

Ông Hoàng Đức hỏi: Xe máy của tôi đăng ký từ tháng 3.2015 ở huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Hiện nay, tôi đang làm việc tại TP.HCM nhưng không may bị mất giấy đăng ký xe máy. Vậy, tôi có thể xin cấp lại giấy đăng ký xe tại đâu, thủ tục cần những gì?

Thủ tục cấp đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Kim Nhung (T/H) |

Dưới đây là thủ tục đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA.

Giấy đăng ký xe và biển số xe của bạn có thuộc diện bị thu hồi?

Minh Huy (T/H) |

Điều 16 và Điều 17 Thông tư 58/2020/TT-BCA, việc thu hồi biển số và giấy đăng ký xe người dân nên nắm rõ.