Phú Yên: Xe chở quá tải ngang nhiên lưu thông trên các tuyến quốc lộ

Hoài Luân |

Phú Yên đang mùa nắng nóng cũng là thời gian cao điểm cho các hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng phục vụ các công trình trọng điểm trên toàn tỉnh. Điều này, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông khiến nhiều người dân lo sợ khi đi qua các quốc lộ.

Lượng xe ben chở vật liệu lưu thông nườm nượp trên tuyến quốc lộ 25.
Lượng xe ben chở vật liệu lưu thông nườm nượp trên tuyến Quốc lộ 25.

Đoạn Quốc lộ 25 qua địa phận huyện Phú Hòa và thành phố Tuy Hòa luôn nườm nượp các phương tiện vận tải cỡ lớn chở vật tư xây dựng lưu thông qua lại khiến người dân tham gia giao thông trên quốc lộ này ngao ngán.

Ông N.T.H bức xúc nói: Đường này nhỏ, mà các xe ben chở vật liệu cỡ lớn chạy qua lại nhiều lắm, có khi còn bị mấy xe đó chèn ép người đi đường nên là sợ, người tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 25 mỗi khi gặp các xe ben là phải ép sát lề.

Chỉ sau 10 phút thực hiện công tác tuần tra, xử lý vi phạm trên QL 25 qua địa phận TP.Tuy Hòa. Lực lượng chức năng đã xử lý nhiều trường hợp vận chuyển vật liệu xây dựng quá tải trọng.

Đội CSGT số 1 xử lý xe quá tải thuộc doanh nghiệp vận tải Tuấn Tú.
Đội CSGT số 1 xử lý xe quá tải thuộc doanh nghiệp vận tải Tuấn Tú.

Ông Phạm Văn Hoàng, người điều khiển phương tiện vận tải 78C - 043.48. Sau khi tiến hành kiểm tra tải trọng, phương tiện này vượt 2,5 tấn so với quy định, nằm ở khung vượt trừ 10 đến 30% tải trọng nên Đội CSGT Số 1, Công an tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính đối với lái xe 900 ngàn đồng và chủ phương tiện 6 triệu đồng.

Ông Hoàng nói: Do đất, đá nên mình không biết nó nặng nhẹ bao nhiêu. Làm công ăn lương mà bị phạt như thế này cũng khổ lắm, phải nhịn ăn để bù vào. Bản thân tôi sẽ rút kinh nghiệm trong thời gian tới để tránh bị xử lý vi phạm.

Thực tế cho thấy, với việc gia tăng các phương tiện giao thông trên các quốc lộ trong điều kiện quá tải trọng cho phép luôn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông trên đường.

Ông Nguyễn Văn Dũng, lái xe Bình Thuận chia sẻ: Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nếu các tài xế điều khiển phương tiện chạy quá tải, quá tốc độ, sử dụng rượu, bia khi tham gia sẽ rất nguy hiểm cho người đi đường. Đối với bản thân lái xe đường dài cũng xe nhà nên luôn ý thức rõ chở đúng tải, chạy đúng tốc độ, không sử dụng bia, rượu để đảm bảo ATGT cho mình và cho cộng đồng.

Theo Đội CSGT số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Yên, thời gian gần đây, lưu lượng tham gia giao thông trên tuyến tăng gần 30% so với những tháng trước. Các phương tiện tăng chủ yếu là xe vận chuyển vật liệu xây dựng từ các điểm khai thác về các công trình cũng như xe chở sắt, ximăng từ các nhà phân phối về các địa phương thông qua QL 25. Chính điều này, cũng kéo theo tỷ lệ phương tiện tham gia giao thông chở quá tải cũng tăng hơn.

Trung tá, Nguyễn Mạnh Toàn, Đội trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Yên cho biết: Chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm, nhất là xe quá tải, cơi nới thùng xe, sử dụng nồng độ cồn trong quá trình lái xe.

Như Báo Lao Động đã thông tin trước đó, QL29 đoạn qua huyện Tây Hòa cũng liên tục bị người dân phản ảnh về tình hình mất trật tự an toàn giao thông. Thực trạng các xe tải ben chở đất đá chạy tung hoành trên tuyến, hiện đang đe dọa đến an nguy cho cả người đi đường lẫn nhà dân 2 bên QL.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Nỗi lo của người dân dọc tuyến QL29 tỉnh Phú Yên

Hoài Luân |

Phú Yên -  Quốc lộ 29 đoạn huyện Tây Hòa là tuyến huyết mạch nối Phú Yên với các tỉnh Tây Nguyên nhưng liên tục bị người dân phản ảnh về tình hình mất trật tự an toàn giao thông. Thực trạng các xe tải ben chở đất đá chạy tung hoành trên tuyến, hiện đe dọa đến an nguy cho cả người đi đường lẫn nhà dân 2 bên QL.

Vụ xe có dấu hiệu quá khổ quá tải: Xử phạt nặng, vẫn diễn biến phức tạp

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Một số đơn vị tại tỉnh Quảng Trị đã ra quân kiểm soát tải trọng các phương tiện giao thông đường bộ, và xử phạt nặng các phương tiện vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng xe quá tải vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao giao thông cao.

Phạt 110 triệu đồng đoàn xe quá tải, chở cát không rõ nguồn gốc ở Hải Dương

Mai Dung |

Hải Dương - Sáng 18.5, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, lực lượng chức năng Công an tỉnh vừa phát hiện, xử lý đoàn xe quá khổ, quá tải, chở hàng không rõ nguồn gốc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nỗi lo của người dân dọc tuyến QL29 tỉnh Phú Yên

Hoài Luân |

Phú Yên -  Quốc lộ 29 đoạn huyện Tây Hòa là tuyến huyết mạch nối Phú Yên với các tỉnh Tây Nguyên nhưng liên tục bị người dân phản ảnh về tình hình mất trật tự an toàn giao thông. Thực trạng các xe tải ben chở đất đá chạy tung hoành trên tuyến, hiện đe dọa đến an nguy cho cả người đi đường lẫn nhà dân 2 bên QL.

Vụ xe có dấu hiệu quá khổ quá tải: Xử phạt nặng, vẫn diễn biến phức tạp

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Một số đơn vị tại tỉnh Quảng Trị đã ra quân kiểm soát tải trọng các phương tiện giao thông đường bộ, và xử phạt nặng các phương tiện vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng xe quá tải vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao giao thông cao.

Phạt 110 triệu đồng đoàn xe quá tải, chở cát không rõ nguồn gốc ở Hải Dương

Mai Dung |

Hải Dương - Sáng 18.5, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, lực lượng chức năng Công an tỉnh vừa phát hiện, xử lý đoàn xe quá khổ, quá tải, chở hàng không rõ nguồn gốc.