Phụ huynh thản nhiên chở con đến trường nhưng không đội mũ bảo hiểm

Phương Phượng |

Mặc dù Luật Giao thông đường bộ quy định rất rõ về việc trẻ em trên 6 tuổi cần đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nhưng nhiều phụ huynh vẫn thờ ơ trước sự an toàn của con trẻ.

Sáng 7.10, theo ghi nhận của Lao Động, tại một số điểm trường như: Trường Tiểu học Dịch Vọng B, Trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội), thật không khó để thấy rất nhiều phụ huynh đưa đón con nhưng không đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, một số khác có mang theo mũ bảo hiểm nhưng treo trên xe, hoặc cầm trên tay. Nhiều phụ huynh chở 2-3 trẻ nhưng chỉ có một trẻ đội mũ bảo hiểm.

Bên cạnh những phụ huynh cho con trẻ chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, vẫn còn một số học sinh chưa đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Phương Phượng
Bên cạnh những phụ huynh cho con trẻ chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, vẫn còn một số học sinh chưa đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Phương Phượng

Theo ghi nhận, tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm còn rất hạn chế, nhiều phụ huynh còn cho trẻ đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn chất lượng. Mặc dù pháp luật có quy định trẻ em từ 6 tuổi trở lên phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nhưng thực tế quy định này vẫn chưa được nhiều người thực hiện hoặc thực hiện một cách chống đối.

Bạn đọc Nguyễn Khánh cho biết, đội mũ bảo hiểm là việc làm để đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông, giảm thiểu những thương tích khi xảy ra tai nạn. Vấn đề này không chỉ dành riêng cho người lớn mà trẻ em cũng là đối tượng cần được bảo vệ khi tham gia giao thông.

Tiếp đó, bạn đọc Mạnh Hoàng cho rằng, việc cho con trẻ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là việc mà hầu hết các phụ huynh đều hiểu rõ và cần chủ động thực hiện. Tuy nhiên, phụ huynh vẫn còn thờ ơ trước việc đảm bảo an toàn giao thông cho con em mình.

Nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm đến trường.
Nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm đến trường.
Nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm đến trường.

Về nguyên nhân của tình trạng này, một số phụ huynh cho biết một phần vì nhà gần, lại sợ muộn học của trẻ hay vì trẻ không thích đội mũ bảo hiểm nên bố mẹ cũng không bắt các cháu đội. Nhưng thực tế, trẻ em cũng là người trực tiếp tham gia giao thông nên việc không đội mũ bảo hiểm là rất nguy hiểm.

Về vấn đề này, trao đổi với Lao Động, trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 3 cho biết, việc đảm bảo an toàn giao thông cho người tham gia, nhất là học sinh cấp 1 và 2 là điều rất quan trọng, nhằm nâng cao ý thức về việc tham gia giao thông. Ở lứa tuổi này, cần có sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh trong việc giáo dục nhân cách từ những việc nhỏ như chấp hành luật lệ an toàn giao thông.

Đội CSGT số 3 xử lý một số trường hợp học sinh không đội mũ bảo hiểm, đi xe gắn máy đến trường.
Đội CSGT số 3 xử lý một số trường hợp học sinh không đội mũ bảo hiểm, đi xe gắn máy đến trường.

Cũng theo trung tá Lê Tú, phụ huynh cần gương mẫu, chủ động nâng cao ý thức bảo vệ tính mạng cho con em mình bằng một hành động nhỏ mà thiết thực là đội mũ bảo hiểm. Việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ khi tham gia giao thông chính là hành động thể hiện tình yêu thương, lo cho tương lai của con trẻ.

Được biết, trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ liên tục tăng cường kiểm tra, xử lý và nhắc nhở tới phụ huynh, học sinh về việc chấp hành quy định khi tham gia giao thông. Việc này không chỉ nhằm kéo giảm nguy cơ dẫn tới tai nạn giao thông mà còn góp phần xây dựng văn hoá giao thông cho các thế hệ tương lai.

Phương Phượng
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt gần 600 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy

H.Nguyên |

Thủy đoàn II Cục Cảnh sát giao thông ngoài công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa còn tích cực vận động người dân tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Kiến nghị giữ thêm giấy tờ với lái xe vi phạm giao thông

Q.Hiệu |

Theo đại tá Hoàng Văn Ninh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên, gần đây tình trạng sử dụng giấy phép lái xe giả tăng cao. Đại tá Ninh đề xuất, ngoài việc giữ Giấy phép lái xe còn phải giữ thêm các giấy tờ khác.

Đủ chiêu trò né nộp phạt của người vi phạm giao thông bị phạt nguội

Quang Hiệu |

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang quản lý, sử dụng 450 camera giám sát, phát hiện vi phạm giao thông tại các nút giao thông trọng điểm và các tuyến phố ở khu vực nội đô. Từ đầu năm 2019 đến nay, qua hệ thống camera, lực lượng CSGT đã ra quyết định, gửi thông báo xử phạt nguội hơn 1.700 trường hợp. Tuy nhiên, mới khoảng 60% trường hợp vi phạm đến nộp tiền phạt.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xử phạt gần 600 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy

H.Nguyên |

Thủy đoàn II Cục Cảnh sát giao thông ngoài công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa còn tích cực vận động người dân tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Kiến nghị giữ thêm giấy tờ với lái xe vi phạm giao thông

Q.Hiệu |

Theo đại tá Hoàng Văn Ninh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên, gần đây tình trạng sử dụng giấy phép lái xe giả tăng cao. Đại tá Ninh đề xuất, ngoài việc giữ Giấy phép lái xe còn phải giữ thêm các giấy tờ khác.

Đủ chiêu trò né nộp phạt của người vi phạm giao thông bị phạt nguội

Quang Hiệu |

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang quản lý, sử dụng 450 camera giám sát, phát hiện vi phạm giao thông tại các nút giao thông trọng điểm và các tuyến phố ở khu vực nội đô. Từ đầu năm 2019 đến nay, qua hệ thống camera, lực lượng CSGT đã ra quyết định, gửi thông báo xử phạt nguội hơn 1.700 trường hợp. Tuy nhiên, mới khoảng 60% trường hợp vi phạm đến nộp tiền phạt.