Ôtô về quê ăn Tết tăng cao, xếp hàng dài để qua trạm thu phí Sông Phan

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Ngày 26.1, lưu lượng xe ôtô hướng từ TP.HCM về quê các tỉnh miền Trung qua đoạn địa bàn tỉnh Bình Thuận tăng cao, các xe xếp hàng dài hơn 2km để chờ lưu thông qua đoạn trạm thu phí Sông Phan, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận và CSGT phải ra điều tiết.

Khoảng 10h ngày 26.1, một lượng lớn xe ôtô, xe khách mang biển kiểm soát các tỉnh miền Trung lưu thông hướng TP.HCM về quê ăn Tết, khi đến đoạn gần trạm thu phí Sông Phan thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận thì xe đông phải di chuyển chậm.

Các xe ôtô, xe khách chờ qua trạm thu phí Sông Phan trưa 26.1. Ảnh: DT
Các xe ôtô, xe khách chờ qua trạm thu phí Sông Phan trưa 26.1. Ảnh: DT

Theo ghi nhận, các xe xếp thành hàng dài khoảng 2km trên QL1. Trước tình hình trên, lực lượng CSGT đã khẩn trương đến hiện trường điều tiết giao thông. Ngay tại trạm thu phí Sông Phan, chiều từ Đồng Nai đi Phan Thiết có 3 làn thu phí. Trước tình trạng xe đông xếp hàng, trạm thu phí đã đặt cọc tiêu nhựa tạo thêm 1 làn thu phí cho chiều này.

Đặt cọc tiêu nhựa để mở làn thu phí phụ và có nhân viên trạm đứng điều tiết. Ảnh: DT
Đặt cọc tiêu nhựa để mở thêm làn thu phí và có nhân viên trạm đứng điều tiết. Ảnh: DT

Khi xe đông, nhân viên trạm thu phí hướng dẫn các xe lưu thông vào làn phụ này. Tại 2 đầu trạm thu phí, CSGT điều tiết các xe ôtô địa phương, xe máy đi vào đường nhánh để giảm ùn tắc. Đến hơn 11h30 cùng ngày, lưu lượng xe giảm, đường thông thoáng trở lại nên CSGT ra về.

Các xe lưu thông qua khỏi trạm thu phí Sông Phan. Ảnh: DT
Các xe lưu thông qua khỏi trạm thu phí Sông Phan. Ảnh: DT

Theo những người dân sống gần trạm thu phí, sáng nay bỗng nhiên lượng xe từ chiều Nam-Bắc tăng đột biến nên đã gây xe đông xếp hàng dài chờ qua trạm thu phí.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận: Học sinh các cấp đi học trực tiếp trở lại sau Tết

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Học sinh tại Bình Thuận bắt đầu đi học trực tiếp trở lại từ ngày 7.2.2022 (mùng 7 Tết), tuy nhiên một số cấp học nhỏ hơn thì đi học sau đó 1 tuần.

Cửa ngõ TPHCM ùn tắc sáng cuối tuần

Thanh Vũ |

TPHCM - Sáng 23.1, lượng phương tiện đổ về tuyến đường ở cửa ngõ phía Tây TPHCM tăng đột biến khiến giao thông ùn ứ.

Hà Nội: Không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Tô Thế |

Hà Nội - Kết thúc kỳ nghỉ Tết Dương lịch dài 3 ngày, người dân quay trở lại Thủ đô để tiếp tục làm việc và học tập khiến các tuyến đường cửa ngõ trở nên đông đúc hơn. Tuy nhiên không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng như ngày đầu nghỉ lễ.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Khuyến cáo của chuyên gia trong việc bảo dưỡng xe phục vụ nhu cầu du xuân

Thế Kỷ |

Cuối năm thường là khoảng thời gian mà tần suất sử dụng ôtô tăng cao hơn ngày thường, dịp Tết Nguyên đán cũng được nhiều gia đình tận dụng để thực hiện những chuyến du xuân đến những vùng đất mới. Tuy nhiên để có được một chuyến di chuyển an toàn bằng xe ôtô, các tài xế phải chú trọng đến vấn đề bảo dưỡng chiếc xe của mình.

Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang điều hành đường dây cá độ 2.500 tỉ đồng

Vân Trường |

Cho đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm 23 đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ trên trang web "bong88.com" tại nhiều giải bóng đá, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng.

Gặp anh nông dân chuyên "tạo dáng" cho bưởi Diễn ở đất Tổ

Tô Công |

Bưởi Diễn hình thỏi vàng, nổi chữ Phúc - Lộc - Thọ - Tài của người nông dân đất Tổ Hùng Vương được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này.

Sự trở lại của cổ phiếu ngành ngân hàng

Gia Miêu |

Cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn được giới đầu tư đánh giá cao khi nền giá đang về vùng hấp dẫn sau khi sụt giảm mạnh năm vừa qua.

Bình Thuận: Học sinh các cấp đi học trực tiếp trở lại sau Tết

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Học sinh tại Bình Thuận bắt đầu đi học trực tiếp trở lại từ ngày 7.2.2022 (mùng 7 Tết), tuy nhiên một số cấp học nhỏ hơn thì đi học sau đó 1 tuần.

Cửa ngõ TPHCM ùn tắc sáng cuối tuần

Thanh Vũ |

TPHCM - Sáng 23.1, lượng phương tiện đổ về tuyến đường ở cửa ngõ phía Tây TPHCM tăng đột biến khiến giao thông ùn ứ.

Hà Nội: Không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Tô Thế |

Hà Nội - Kết thúc kỳ nghỉ Tết Dương lịch dài 3 ngày, người dân quay trở lại Thủ đô để tiếp tục làm việc và học tập khiến các tuyến đường cửa ngõ trở nên đông đúc hơn. Tuy nhiên không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng như ngày đầu nghỉ lễ.