Nối lại vận tải hành khách đường biển ra huyện đảo Lý Sơn

An Thượng |

Quảng Ngãi vừa có quyết định cho phép vận tải hành khách từ đất liền ra vào đảo Lý Sơn hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm ngưng để phòng chống dịch.

Từ hôm nay, 13.10, các tàu vận tải hành khách đường biển nối đất liền ra huyện đảo Lý Sơn được đi lại. Tuy nhiên, mỗi tuần cũng chỉ từ 2- 3 chuyến để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Thực tế, đến nay chưa có khách vãng lai vì hoạt động du lịch chưa được phục hồi. Mặt khác, hiện đã vào mùa mưa bão miền Trung nên việc ra đảo của người dân, du khách cũng hạn chế.

Thời gian hoạt động do Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa, thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi quyết định theo điều kiện thực tế.

Trong khi đó, các hoạt động vận tải hành khách đường bộ nội tỉnh, Quảng Ngãi cũng tạm quy định hoạt động không quá 50% số ghế ngồi, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K; không đón, trả khách tại địa bàn, địa điểm phong tỏa.

Riêng các cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh được phép hoạt động trở lại nhưng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Nhưng chưa cho các phương tiện ngoài tỉnh vào các cảng cá, bến cá để bán hải sản hoặc cung ứng nhiên liệu, thực phẩm trừ trường hợp đặc biệt như tránh bão hoặc các trường hợp bất khả kháng

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Gian nan “vượt cạn” ở đảo Lý Sơn

NHÂN NGHĨA |

Từ lâu, việc sinh nở của người dân Lý Sơn phần lớn vào các trung tâm y tế, bệnh viện trong đất liền. Tuy nhiên, từ ngày xảy ra dịch bệnh COVID-19 căng thẳng, không ít người đã phải thay đổi kế hoạch, chọn Trung tâm Y tế Quân dân y huyện đảo Lý Sơn để “vượt cạn”.

Doanh nghiệp chờ... chỉ dẫn địa lý tỏi Lý Sơn

NHÂN NGHĨA |

Hơn một năm qua, kể từ khi được cấp chứng nhận, nhưng chỉ dẫn địa lý tỏi Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi chưa được phát huy giá trị, khiến việc bảo vệ thương hiệu, nâng tầm giá trị đặc sản tỏi Lý Sơn cũng gặp nhiều khó khăn, các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh tỏi thì đang chờ được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý tỏi Lý Sơn để phát triển thị trường, tăng giá trị kinh tế và tiếp tục củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Tạm dừng vận tải khách tuyến Sa Kỳ nối đảo Lý Sơn

NHÂN NGHĨA |

Hôm nay (13.8), các phương tiện tàu cao tốc vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ nối đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã tạm dừng hoạt động. Dịch bệnh khiến nguồn thu không bù được chi phí là nguyên nhân khiến các doanh nghiệp tạm dừng phục vụ hành khách trong thời gian này.

Đảo Lý Sơn dừng đón khách nội, ngoại tỉnh từ 18h ngày 11.8

NHÂN NGHĨA |

Chiều nay (11.8), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ký văn bản thống nhất tạm dừng lập thủ tục cho người dân trong và ngoài tỉnh đến huyện đảo Lý Sơn từ 18 giờ 00 phút ngày 11.8.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Gian nan “vượt cạn” ở đảo Lý Sơn

NHÂN NGHĨA |

Từ lâu, việc sinh nở của người dân Lý Sơn phần lớn vào các trung tâm y tế, bệnh viện trong đất liền. Tuy nhiên, từ ngày xảy ra dịch bệnh COVID-19 căng thẳng, không ít người đã phải thay đổi kế hoạch, chọn Trung tâm Y tế Quân dân y huyện đảo Lý Sơn để “vượt cạn”.

Doanh nghiệp chờ... chỉ dẫn địa lý tỏi Lý Sơn

NHÂN NGHĨA |

Hơn một năm qua, kể từ khi được cấp chứng nhận, nhưng chỉ dẫn địa lý tỏi Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi chưa được phát huy giá trị, khiến việc bảo vệ thương hiệu, nâng tầm giá trị đặc sản tỏi Lý Sơn cũng gặp nhiều khó khăn, các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh tỏi thì đang chờ được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý tỏi Lý Sơn để phát triển thị trường, tăng giá trị kinh tế và tiếp tục củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Tạm dừng vận tải khách tuyến Sa Kỳ nối đảo Lý Sơn

NHÂN NGHĨA |

Hôm nay (13.8), các phương tiện tàu cao tốc vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ nối đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã tạm dừng hoạt động. Dịch bệnh khiến nguồn thu không bù được chi phí là nguyên nhân khiến các doanh nghiệp tạm dừng phục vụ hành khách trong thời gian này.

Đảo Lý Sơn dừng đón khách nội, ngoại tỉnh từ 18h ngày 11.8

NHÂN NGHĨA |

Chiều nay (11.8), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ký văn bản thống nhất tạm dừng lập thủ tục cho người dân trong và ngoài tỉnh đến huyện đảo Lý Sơn từ 18 giờ 00 phút ngày 11.8.