Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, người dân tại các tỉnh, thành đã bắt đầu quay trở lại Hà Nội để làm việc và học tập khiến nhiều tuyến đường huyết mạch có thể sẽ xảy ra tình trạng ách tắc giao thông đông cục bộ.

Để tránh rơi vào các tuyến ùn tắc khi trở về thủ đô sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, người dân cần cập nhật các thông tin về tình hình giao thông tại các cửa ngõ vào Hà Nội, từ đó lựa chọn cho mình lộ trình di chuyển hợp lý nhất.
Tránh đi vào khung giờ cao điểm
Để giảm bớt áp lực cho các khu vực cửa ngõ vào Thủ đô, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nên đi sớm hơn, tránh đi cùng một thời điểm vào các giờ cao điểm: từ 8h00 đến 10h00 và từ 14h00 - 16h00 vì thời điểm này thường xảy ra ùn tắc giao thông.
Tìm hiểu thông tin về lộ trình hợp lý
Trước khi khởi hành và trong quá trình di chuyển lưu thông trên đường, người lái xe cần phải tìm hiểu thông tin về lộ trình hợp lý (các điểm dừng nghỉ, đặc điểm giao thông...). Việc lên kế hoạch, chọn đường đi và nắm chắc lộ trình sẽ giúp tài xế làm chủ được hành trình di chuyển.

Việc thường xuyên cập nhật các thông tin giao thông tại các cửa ngõ vào Hà Nội: Quốc lộ 5, Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Quốc lộ 1A, Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; Quốc lộ 32, Quốc lộ 6, Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Quốc lộ 3 cũ, Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang... sẽ giúp người dân có thể tìm ra tuyến đường di chuyển thuận lợi nhất.
Kiểm tra kỹ phương tiện trước khi di chuyển
Tình trạng nhiều xe cùng đổ dồn về các tuyến đường cửa ngõ gây ra tắc nghẽn có thể khiến các phương tiện bị nóng máy, thậm chí chết máy giữa đường. Nếu tình huống này xảy ra sẽ khiến tình hình ùn tắc giao thông càng trở nên phức tạp hơn.
Do vậy, để sẵn sàng cho những chuyến đi đường dài, người lái xe cần bảo đảm tất cả các bộ phận trên xe hoạt động bình thường, ổn định, đặc biệt là những hệ thống quan trọng có thể kể đến như động cơ, phanh xe, ắc quy, các loại đèn, gương chiếu hậu, điều hòa và lọc gió,...
Chuẩn bị sức khỏe tốt
Sức khỏe người lái xe ảnh hưởng rất nhiều đến sự an toàn của chuyến đi. Đặc biệt khi tham gia giao thông vào những ngày nghỉ lễ, đòi hỏi người lái xe cần có sự tập trung cao độ. Khi sức khỏe không đảm bảo hoặc tinh thần không thoải mái, tài xế dễ gặp tình trạng mất tập trung.
Lúc này, việc điều khiển xe ô tô chạy đường dài là không nên. Trong trường hợp tài xế đang di chuyển và gặp vấn đề về tâm lý, sức khỏe thì nên dừng lại, đỗ xe vào vị trí an toàn. Khi nào tinh thần ổn định mới tiếp tục lộ trình.
Ngoài ra, việc tham gia giao thông vào ngày nghỉ lễ, với lượng phương tiện dày đặc đòi hỏi người lái xe cần: điều khiển phương tiện đi đúng phần đường, làn đường quy định, khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải đảm bảo an toàn và giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện. Để tránh tình trạng tắc đường, người dân cần tuân thủ tuyệt đối sự điều tiết, phân luồng của các lực lượng chức năng.