Những đứa trẻ trên xe máy cùng cha mẹ vượt hàng trăm km trở lại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 16.2 (mùng 5 Tết), hàng chục nghìn người các tỉnh miền Tây theo tỉnh lộ 8 qua cầu Phú Cường trở lại tỉnh Bình Dương để bắt đầu một năm mới mưu sinh.

Theo ghi nhận, chiều 16.2, sau kỳ nghỉ Tết, hàng chục nghìn người lao động nối nhau ở các tỉnh miền Tây trở lại Bình Dương.

Tỉnh lộ 8 qua cầu Phú Cường là một trong những tuyến đường chính người lao động đi từ miền Tây qua Thành phố Hồ Chí Minh vào Bình Dương.

Dòng người các tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng, An Giang... nối nhau trở lại Bình Dương. Phương tiện chính người dân sử dụng là xe máy. Đa số người dân đi thành từng cặp, có xe đi cả gia đình 3 người, 4 người.

Dòng người các tỉnh miền Tây trở lại Bình Dương sau Tết. Ảnh: Đình Trọng
Dòng người các tỉnh miền Tây trở lại Bình Dương sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Đình Trọng

Dòng người với trên xe lỉnh kỉnh đồ đạc quần áo, bánh kẹo, quà quê... Không ít đứa trẻ theo cha mẹ vượt quãng đường từ 100-300km bằng xe máy trở lại Bình Dương. Khi đến cầu Phú Cường, các em nhỏ đã mệt lả, nhiều trẻ ngủ trên tay mẹ, hoặc tựa vào xe máy ngủ.

Theo Liên Đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, tỉnh có khoảng hơn 1,2 triệu lao động. Năm nay do dịch bệnh, để hạn chế đi lại, khoảng 500.000 người lao động ở lại Bình Dương ăn Tết. Những người về quê đa số ở các tỉnh lân cận Tây Nguyên và miền Tây. Ngày 17.2, các công ty ở Bình Dương bắt đầu hoạt động trở lại.

Hàng ngàn người vượt quãng đường từ 100-300km trở lại Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Hàng nghìn người vượt quãng đường từ 100-300km trở lại Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Đến cầu Phú Cường, nhiều người thấm mệt. Ảnh: Đình Trọng
Một người dân dừng lại trên cầu Phú Cường. Ảnh: Đình Trọng
Dòng người lỉnh kỉnh đồ đạc nối nhau vào Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Dòng người lỉnh kỉnh đồ đạc nối nhau vào Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Khi tới Bình Dương vào chiều tối nhiều người đã thấm mệt. Ảnh: Đình Trọng
Khi tới Bình Dương vào chiều tối, nhiều người đã thấm mệt. Ảnh: Đình Trọng
Những đứa trẻ theo cha mẹ vượt quãng đường dài để về Bình Dương bắt đầu năm mới mưu sinh. Ảnh: Đình Trọng
Người cha 1 tay lái xe, một tay đỡ cho con ngủ. Ảnh: Đình Trọng
Người cha 1 tay lái xe, một tay đỡ cho con ngủ. Ảnh: Đình Trọng
Đứa trẻ mệ ngủ trên tay mẹ. Ảnh: Đình Trọng
Đứa trẻ mê mệt ngủ trên tay mẹ. Ảnh: Đình Trọng
Anh Nguyễn Văn Ân (quê Đồng Tháp) cùng vợ và con gái vượt quãng đường hơn 200km trở lại Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Anh Nguyễn Văn Án (quê Đồng Tháp) cùng vợ và con gái vượt quãng đường hơn 200km trở lại Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Người dân đi xe máy nối nhau trở lại Bình Dương sau Tết. Video: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Cách ly xong, 354 sinh viên và giảng viên được về nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, sau 14 ngày cách ly y tế tập trung và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2, 354 sinh viên và giảng viên được về nhà vào mùng 4 Tết.

Bình Dương: Không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, học sinh cấp 2,3 đi học lại

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương quyết định học sinh khối mầm non, tiểu học sẽ nghỉ học đến hết tháng 2.2021. Riêng khối THCS và THPT sẽ đi học trở lại vào ngày 22.2.

Bình Dương: 44 doanh nghiệp với hơn 6.750 NLĐ làm việc xuyên Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Để đảm bảo hàng hóa cho các đơn hàng và việc làm của người lao động, hàng chục công ty tại Bình Dương đã tổ chức sản xuất xuyên Tết.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023. 

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Bình Dương: Cách ly xong, 354 sinh viên và giảng viên được về nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, sau 14 ngày cách ly y tế tập trung và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2, 354 sinh viên và giảng viên được về nhà vào mùng 4 Tết.

Bình Dương: Không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, học sinh cấp 2,3 đi học lại

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương quyết định học sinh khối mầm non, tiểu học sẽ nghỉ học đến hết tháng 2.2021. Riêng khối THCS và THPT sẽ đi học trở lại vào ngày 22.2.

Bình Dương: 44 doanh nghiệp với hơn 6.750 NLĐ làm việc xuyên Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Để đảm bảo hàng hóa cho các đơn hàng và việc làm của người lao động, hàng chục công ty tại Bình Dương đã tổ chức sản xuất xuyên Tết.