Những đoạn đường được cải tạo thành nơi đi bộ hiếm hoi ở Hà Nội

HỮU ĐỨC-HỮU CHÁNH |

Bên cạnh đường đi bộ dài 4km ven sông Tô Lịch, một tuyến đường đi bộ ở phố Thái Hà đã được sử dụng nhận nhiều quan tâm của người dân.

Tuyến đường đi bộ trên phố Thái Hà (Hà Nội) vừa được UBND TP.Hà Nội đưa vào khai thác có chiều dài khoảng 400m, kéo dài từ ngã tư Thái Hà - Yên Lãng đến Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Để con đường luôn được sạch sẽ không thể không nhắc đến vai trò của những công nhân công ty Môi trường Đô thị Hà Nội quét dọn mỗi ngày. Ảnh PV.
Để con đường luôn được sạch sẽ không thể không nhắc đến vai trò của những công nhân công ty Môi trường Đô thị Hà Nội quét dọn mỗi ngày. Ảnh: HỮU ĐỨC-HỮU CHÁNH

Trước đây, con đường này là mương nước thải ô nhiễm. Sau khi có dự án cống hoá, nơi đây tiếp tục bị biến thành chỗ đổ phế thải, vật liệu xây dựng.

Theo ghi nhận của PV, đầu tuyến được được đặt biển báo cấm ôtô, xe máy để tránh các phương tiện giao thông này đi vào.

Mỗi đoạn có dựng barie rào chắn ở hai đầu ra vào để chặn các phương tiện cơ giới xâm lấn. Ảnh PV
Mỗi đoạn có dựng barie rào chắn ở hai đầu ra vào để chặn các phương tiện cơ giới xâm lấn.Ảnh: HỮU ĐỨC-HỮU CHÁNH

Bên cạnh đó, con đường được chia thành 3 đoạn nhỏ, mỗi đoạn có dựng barie rào chắn ở hai đầu ra vào để chặn các phương tiện cơ giới xâm lấn.

Từ khi đưa vào hoạt động, con đường đi bộ tại phố Thái Hà đã nhanh chóng trở thành điểm vui chơi, tập thể dục yêu thích của người dân xung quanh nhất là người già và trẻ em.

 

Hàng cây xanh mát dọc hai bên đường giúp xua tan cái nắng gắt của mùa hè, giúp mọi người có thể thoải mái đi bộ và giúp tuyến phố Thái Hà nhìn râm mát khác hẳn so với trước đây.

Giữa những dòng xe qua lại tấp nập đầy khói bụi, con đường đi bộ mới như đã xua tan không khí ô nhiễm, tạo nên cảnh quan xanh tươi đẹp và không gian thư giãn cho mọi người.

 

Cô Liên sinh sống ngay trên tuyến phố Thái Hà thường xuyên đi tập thể dục trên con đường chia sẻ: “Cư dân sống quanh đây ai cũng vui mừng vì giờ đây đã có chỗ tập thể dục thoáng mát sạch sẽ. Cô rất phấn khởi khi con đường này đã được cải tạo không còn gây ô nhiễm, mệt mỏi cho người dân nữa. Riêng cô thì giờ đây có thể ra đây vui chơi, thể dục, dắt thú nuôi đi dạo chứ không phải  đến tận Hồ Thành Công nữa”.

Trước khi con đường dành cho người đi bộ ở Thái Hà được xây dựng, Hà Nội đã có một con đường dành cho người đi bộ đi vào hoạt động. Đó là con đường đi bộ ven sông Tô Lịch dài 4km.

Phố đi bộ ven sông Tô Lịch. Ảnh PV.
Phố đi bộ ven sông Tô Lịch. Ảnh PV.

Trong hơn 20 năm qua, tuyến đường Láng thay đổi rất nhiểu, từ khi chỉ là một con đường nhỏ, rồi thành 2 làn, giờ đây mở rộng có cả một con đường dành riêng cho người đi xe đạp và đi bộ.

 

Trước kia, đường hầu như chỉ dành cho ôtô và xe máy. Sau đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội quyết định xén vỉa hè bên phải, sát bờ sông để mở thêm làn đường cho xe thô sơ rộng 3,5m, xây mới vỉa hè rộng 1,5m.

HỮU ĐỨC-HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Những hình ảnh đầu tiên của phố đi bộ Hồ Gươm sau 3 tháng tạm dừng

Tạ Quang - Tùng Giang |

Sau hơn ba tháng dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) đã chính thức hoạt động trở lại vào tối ngày 15.5.

Người dân đổ về hồ Gươm trong ngày phố đi bộ mở trở lại

Nhóm PV |

Hàng nghìn người đã đổ về phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) trong ngày hôm nay, khi khu vực này chính thức hoạt động trở lại sau hơn 3 tháng tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.

Tin Hà Nội 24h: Bao giờ phố đi bộ Hồ Gươm hoạt động trở lại?

Anh Thư (T.H) |

Phố đi bộ Hồ Gươm hoạt động trở lại vào cuối tuần này; Phụ huynh trường quốc tế ở Hà Nội đứng trước cổng trường, đòi trả học phí... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Những hình ảnh đầu tiên của phố đi bộ Hồ Gươm sau 3 tháng tạm dừng

Tạ Quang - Tùng Giang |

Sau hơn ba tháng dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) đã chính thức hoạt động trở lại vào tối ngày 15.5.

Người dân đổ về hồ Gươm trong ngày phố đi bộ mở trở lại

Nhóm PV |

Hàng nghìn người đã đổ về phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) trong ngày hôm nay, khi khu vực này chính thức hoạt động trở lại sau hơn 3 tháng tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.

Tin Hà Nội 24h: Bao giờ phố đi bộ Hồ Gươm hoạt động trở lại?

Anh Thư (T.H) |

Phố đi bộ Hồ Gươm hoạt động trở lại vào cuối tuần này; Phụ huynh trường quốc tế ở Hà Nội đứng trước cổng trường, đòi trả học phí... là những tin nổi bật trong 24h qua.