Nhóm đếm xe BOT Ninh Lộc bất ngờ dừng việc kiểm đếm số lượng xe

Huân Cao |

Theo kế hoạch đặt ra, nhóm đếm xe BOT Ninh Lộc (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) tiếp tục đếm lại một tuần để bù đắp dữ liệu kiểm đếm bị mất trước đó. Tuy nhiên, nhóm bất ngờ tạm ngừng kiểm đếm vì nhiều lý do khác nhau.

Chiều 6.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, anh Trần Vũ Việt, ngụ thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) xác nhận, nhóm đếm xe tại BOT Ninh Lộc đã tạm thời dừng công việc kiểm đếm.

Lý do để nhóm tạm ngưng việc kiểm đếm xe là phần lớn các dữ liệu kiểm đếm được ghi chép cụ thể của 7 ngày trước đó bị kẻ gian đột nhập vào  lấy cắp.

"Nhóm chúng tôi tổ chức kiểm đếm ghi vào 32 tờ trong 7 ngày, nhưng bị mất hết chỉ còn lại 2 tờ. Mặt khác, nhóm nhận thấy việc kiểm đếm thủ công sẽ khó thuyết phục được cơ quan chức năng. Vì vậy, nhóm tạm ngừng để bàn tính tìm ra phương án kiểm đếm phù hợp nhất cho đợt kiểm đếm lại" - anh Việt nói.

 
Toàn bộ dữ liệu kiểm đếm xe thế này bị mất hết trong 7 ngày đếm, nhóm quyết định đếm lại nhưng sau đố tạm ngừng.

Đại diện CSGT Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết, nhóm người dân tổ chức dựng lán trại để kiếm đếm xe qua BOT Ninh Lộc đã ngưng việc kiểm đếm xe.

Theo ghi nhận của CSGT Ninh Hòa, nhóm người dân tự tổ chức kiểm đếm xe trong một tuần qua chưa có hành vi vi phạm pháp luật hay có hành vi gây cản trở giao thông nào, nên lực lượng CSGT không có cơ sở để xử lý. 

Anh Trần Vũ Việt - đại diện nhóm người kiểm đếm xe qua BOT Ninh Lộc cho biết thêm thông tin, là trong 7 ngày tổ chức đếm số lượng xe qua BOT được thành viên trong nhóm tính ra số tiền thu trong ngày của BOT Ninh Lộc là 1,1 tỉ đồng. Số tiền thu được này chưa tính tiền vé tháng, vé quý và nếu tính vào sẽ cao hơn.

Được biết BOT Ninh Lộc có thời gian thu ban đầu đưa ra là 14 năm 5 tháng, nhưng sau đó được tăng lên 21 năm 8 tháng.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

BOT Cai Lậy thay “tướng” trước ngày thu phí trở lại

Kỳ Quan |

Chuẩn bị cho việc đưa BOT Cai Lậy (trên QL1 qua tỉnh Tiền Giang) đi vào thu phí trở lại trong tháng 3 này, Cty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang (chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy) đã quyết định thay đổi giám đốc Trung tâm Điều hành Trạm BOT Cai Lậy.

Giải mã “xe điên”: Những dối trá kinh hoàng bên trong trường lái

Nhóm PV Lao Động |

Là địa phương có diện tích tự nhiên nhỏ nhất cả nước, song mỗi năm, tỉnh Bắc Ninh vẫn đào tạo và cho “ra lò” khoảng 40.000 bằng lái xe ôtô các hạng. Con số này tương đương với TP.Hà Nội, nơi có diện tích rộng gấp 4 và dân số cao gấp 6 lần. Điều thần kỳ nào đã biến Bắc Ninh trở thành điểm đào tạo hấp dẫn đến vậy?

Số liệu đếm xe qua BOT Ninh Lộc bất ngờ bị đánh cắp

Huân Cao |

Nhóm người tự tổ chức đếm xe qua trạm BOT Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết, vừa phát hiện bị mất gần hết dữ liệu thực hiện những ngày trước đó. Trước sự việc bị đánh cắp dữ liệu này, buộc họ phải tổ chức đếm lại thêm một tuần để có được báo cáo đầy đủ gửi đến các cơ quan chức năng.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

BOT Cai Lậy thay “tướng” trước ngày thu phí trở lại

Kỳ Quan |

Chuẩn bị cho việc đưa BOT Cai Lậy (trên QL1 qua tỉnh Tiền Giang) đi vào thu phí trở lại trong tháng 3 này, Cty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang (chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy) đã quyết định thay đổi giám đốc Trung tâm Điều hành Trạm BOT Cai Lậy.

Giải mã “xe điên”: Những dối trá kinh hoàng bên trong trường lái

Nhóm PV Lao Động |

Là địa phương có diện tích tự nhiên nhỏ nhất cả nước, song mỗi năm, tỉnh Bắc Ninh vẫn đào tạo và cho “ra lò” khoảng 40.000 bằng lái xe ôtô các hạng. Con số này tương đương với TP.Hà Nội, nơi có diện tích rộng gấp 4 và dân số cao gấp 6 lần. Điều thần kỳ nào đã biến Bắc Ninh trở thành điểm đào tạo hấp dẫn đến vậy?

Số liệu đếm xe qua BOT Ninh Lộc bất ngờ bị đánh cắp

Huân Cao |

Nhóm người tự tổ chức đếm xe qua trạm BOT Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết, vừa phát hiện bị mất gần hết dữ liệu thực hiện những ngày trước đó. Trước sự việc bị đánh cắp dữ liệu này, buộc họ phải tổ chức đếm lại thêm một tuần để có được báo cáo đầy đủ gửi đến các cơ quan chức năng.