Nhồi nhét khách dịp lễ, chủ xe có thể bị phạt tối đa 150 triệu đồng

PHẠM ĐÔNG |

Với hành vi nhồi nhét khách quá số người quy định, chủ xe có thể bị phạt tối đa 150 triệu đồng, còn tài xế có thể bị phạt đến 75 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30.4-1.5, Tổ công tác Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) đã tiến hành tuần tra, kiểm soát, xử lí những trường hợp xe bắt khách dọc đường, chở quá số người quy định.

Theo đó, khoảng 19h55 ngày 27.4, tại đường gom Đại lộ Thăng Long, tổ công tác phát hiện xe khách giường nằm BKS: 15B-044.xx do tài xế N.V.C (sinh năm 1978; trú tại Hưng Yên) điều khiển chạy tuyến Điện Biên - Hưng Yên - Hải Dương - Hải Phòng chở 59 hành khách, quá 17 người so với quy định.

Đáng chú ý, thời điểm kiểm tra, những hành khách lên sau được bố trí nằm và ngồi la liệt trên sàn bên cạnh 2 dãy giường nằm.

Sau đó ít phút, tổ công tác tiếp tục phát hiện ôtô loại 40 chỗ ngồi, biển số 15F-010.xx do tài xế V.N.T (sinh năm 1983; trú tại Ninh Bình) điều khiển. Xe này đã chở quá 8 người so với quy định.

Có thể thấy, mỗi dịp về quê nghỉ lễ, tình trạng bị xe khách “nhồi nhét”, “chặt chém” lại trở thành nỗi ám ảnh của không ít người dân. Không chỉ vậy, các nhà xe còn tự ý tăng giá vé gây nên không ít bức xúc cho người dân.

Tối 28.4, trao đổi với Lao Động, luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, việc xe khách chở số người quá quy định không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của hành khách, đến chất lượng dịch vụ mà còn gây nguy cơ cao về mất an toàn giao thông.

Luật sư Nghĩa cho biết, theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 6 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, trường hợp chủ phương tiện là cá nhân (chạy tuyến cự ly nhỏ hơn 300 km): Phạt tiền từ 400-600 nghìn đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 75 triệu đồng.

Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm: phạt tiền từ 800-1,2 triệu đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 150 triệu đồng.

Trường hợp chủ phương tiện là cá nhân (chạy tuyến cự ly trên 300 km): Phạt tiền từ 1-2 triệu đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 75 triệu đồng.

Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm: phạt tiền từ 2-4 triệu đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 150 triệu đồng.

Cũng theo luật sư Nghĩa, tại Điều 23 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, quy định phạt tiền từ 400-600 nghìn đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 75 triệu đồng trong trường hợp người điều khiển xe ôtô chở hành khách, ôtô chở người (trừ xe buýt) thực hiện hành vi vi phạm:

+ Đối với xe đến 9 chỗ: chở quá từ 2 người trở lên.

+ Đối với xe 10 chỗ đến 15 chỗ: chở quá từ 3 người trở lên.

+ Đối với xe 16 chỗ đến xe 30 chỗ: chở quá từ 4 người trở lên.

+ Đối với xe trên 30 chỗ: chở quá từ 5 người trở lên.

Phạt tiền từ 1-2 triệu đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 75 triệu đồng trong trường hợp người điều khiển xe ôtô chở khách chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300 km.

Ngoài bị phạt tiền theo mức ở trên, người điều khiển phương tiện còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng đối với trường hợp vượt trên 50% đến 100% số người quy định được phép chở của phương tiện.

Luật sư Nghĩa khuyến cáo, hành khách không nên sử dụng dịch vụ của các hãng vận tải, xe chở khách có hành vi coi thường tính mạng và sức khỏe của mình, vi phạm quy định về số người được phép vận chuyển.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Vành đai 3 trên cao của Hà Nội ùn tắc kéo dài 8 km

Nhóm phóng viên |

Chiều và tối 28.4 - ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, nhiều người dân tại Thủ đô đã tranh thủ về quê nghỉ lễ khiến các tuyến phố, cửa ngõ ra vào Thủ đô ùn tắc. Sân bay Tây Sơn Nhất tại TPHCM cũng có rất đông hành khách. Ga Hải Phòng đông đúc...

Hà Nội tăng số lượng và chất lượng xe khách phục vụ dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

PHẠM ĐÔNG |

Nhằm đáp ứng cho nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội đưa ra kế hoạch tăng cường 626 lượt xe trên các tuyến có đông hành khách. Các bến xe tại Hà Nội đã lên kế hoạch, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Hà Nội: Chưa nghỉ lễ đã phát hiện loạt xe chạy đường dài nhồi nhét khách

Tô Thế |

Hà Nội - Thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội), đơn vị vừa phát hiện hàng loạt xe chạy đường dài nhồi nhét khách. Có xe chở quá đến 17 người.

Khách du lịch hài lòng với nhà vệ sinh công cộng tại phố đi bộ hồ Gươm

Thu Hiền |

Khác với hình ảnh nhếch nhác, xuống cấp của một số nhà vệ sinh công cộng ở Hà Nội hiện nay, nhà vệ sinh công cộng tại phố đi bộ hồ Gươm lại nhận được nhiều đánh giá tích cực của du khách trong và ngoài nước về sự sạch sẽ, chất lượng phục vụ. 

Vốn đầu tư công giải ngân ì ạch, cần chế tài xử lí nghiêm khắc

ĐÌNH TRƯỜNG |

Để giải ngân hơn 700.000 tỉ đồng vốn đầu tư công trong năm 2023 là một bài toán nan giải. Đặc biệt trong bối cảnh hết quý I, các bộ, ngành địa phương mới giải ngân được khoảng 10% con số trên. Giới chuyên gia nhận định, cần thiết có tính toán kĩ lưỡng về khả năng hấp thụ vốn đầu tư công.

Hiến kế “tái trưng tập” thợ giỏi, nghề thủ công truyền thống Huế

Tường Minh |

Mục đích của Huế khi tổ chức Festival Nghề truyền thống vào các năm lẻ, bắt đầu từ năm 2005, ngoài phục vụ du lịch còn là những cuộc “tái trưng tập” thợ giỏi trong cả nước nhằm mục đích phát triển nghề thủ công truyền thống Huế.

Bao phủ ngay vaccine COVID-19, vaccine tiêm chủng tránh nguy cơ dịch bệnh bùng phát

Thùy Linh |

Để phòng tránh nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát, các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh việc bảo vệ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trước COVID-19 như người già, trẻ em, người suy giảm miễn dịch, người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19.

Bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu vô địch giải các câu lạc bộ châu Á 2023

AN NGUYÊN |

Bóng chuyền nữ Việt Nam tạo nên kỳ tích khi lần đầu tiên đăng quang giải vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á 2023.

Vành đai 3 trên cao của Hà Nội ùn tắc kéo dài 8 km

Nhóm phóng viên |

Chiều và tối 28.4 - ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, nhiều người dân tại Thủ đô đã tranh thủ về quê nghỉ lễ khiến các tuyến phố, cửa ngõ ra vào Thủ đô ùn tắc. Sân bay Tây Sơn Nhất tại TPHCM cũng có rất đông hành khách. Ga Hải Phòng đông đúc...

Hà Nội tăng số lượng và chất lượng xe khách phục vụ dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

PHẠM ĐÔNG |

Nhằm đáp ứng cho nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội đưa ra kế hoạch tăng cường 626 lượt xe trên các tuyến có đông hành khách. Các bến xe tại Hà Nội đã lên kế hoạch, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Hà Nội: Chưa nghỉ lễ đã phát hiện loạt xe chạy đường dài nhồi nhét khách

Tô Thế |

Hà Nội - Thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội), đơn vị vừa phát hiện hàng loạt xe chạy đường dài nhồi nhét khách. Có xe chở quá đến 17 người.