Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc chiều mùng 2 Tết

ĐỨC VĂN |

Chiều mùng 2 Tết, nhiều tuyến phố ở trung tâm Hà Nội xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Trong khi đó, các tuyến đường cửa ngõ vắng bóng phương tiện.

Ghi nhận chiều ngày 13.2 (mùng 2 Tết) tại một số tuyến đường ở Hà Nội đã tắc cứng do người dân đổ ra đường trong những ngày đầu năm để du xuân và đi lễ.

Các tuyến đường như Thanh Niên, Quán Thánh,Tràng Tiền, Âu Cơ... ken đặc người và xe. Các phương tiện nối đuôi nhau, nhích từng chút một.

Khu vực phố Quán Thánh (Hà Nội) tắc cứng trong ngày mùng 2 Tết. Ảnh: V.Đ
Khu vực phố Quán Thánh (Hà Nội) tắc cứng trong ngày mùng 2 Tết. Ảnh: V.Đ

Cụ thể, tại đường Thanh Niên do tại khu vực này có đền Quán Thánh và chùa Trấn Quốc vì vậy lưu lượng người dân đổ về đây lúc nào cũng đông. Theo quan sát, các phương tiện lưu thông từ hướng phố Quán Thánh tới phía đền Quán Thánh nhích từng cm, chấp nhận chôn chân khá lâu, thậm chí là nhiều người đi lên vỉa hè để thoát ùn tắc.

Lực lượng CSGT thực hiện phân luồng tại nút giao Quán Thánh - Thanh Niên.

Chiến sĩ thuộc Đội 2 Phòng CSGT Công an Hà Nội phân luồng trên đường khu vực nút giao Quán Thánh - Thanh Niên cho biết lưu lượng xe cộ đông nhất đổ về phía khu vực này thường vào khoảng từ 3h đến chiều tối do nhu cầu du xuân và lễ bái của người dân.

Người dân ngán ngẩm với tình trạng tắc đường trong dịp Tết.
Người dân ngán ngẩm với tình trạng tắc đường trong dịp Tết.
Người dân ngán ngẩm với tình trạng tắc đường trong dịp Tết.

Bên cạnh đó, lãnh đạo phòng CSGT Công an Hà Nội, cho biết đơn vị sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và phân luồng giao thông trong suốt 7 ngày nghỉ Tết.

Các phương tiện trên đường Thanh Niên phải nhích từng chút một.
Các phương tiện trên đường Thanh Niên phải nhích từng chút một.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng người dân ở lại ăn Tết tại Hà Nội tăng, kết hợp với việc các gia đình đi lễ chùa đầu năm dẫn đến tắc đường tại các tuyến quanh điểm di tích, du lịch.

Cũng xảy ra tình trạng tương tự là ở khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, đây là nơi người dân thường xuyên lui tới để du xuân, ngắm cảnh ngày đầu năm mới.

Tình hình ùn tắc vẫn diễn ra trên khu vực đường Tràng Tiền và phố đi bộ Hồ Gươm.
Tình hình ùn tắc vẫn diễn ra trên khu vực đường Tràng Tiền và phố đi bộ Hồ Gươm.
Tình hình ùn tắc vẫn diễn ra trên khu vực đường Tràng Tiền và phố đi bộ Hồ Gươm.

Hàng dài xe nối đuôi nhau di chuyển trên đường Đinh Tiên Hoàng và Tràng Tiền. Cộng với việc người dân tập trung dừng đỗ xe máy và ô tô rất đông ở 2 bên vỉa hè khiến giao thông ở khu vực này khá hỗn loạn.

ĐỨC VĂN
TIN LIÊN QUAN

Hơn 16.500 trường hợp liên quan tới các ca mắc COVID tại Hà Nội đều âm tính

Phạm Đông |

Đến nay, Hà Nội đã rà soát và xét nghiệm 16.539 trường hợp liên quan tới các ca mắc tại thành phố, tất cả đều âm tính.

Ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới tại Hà Nội và Bắc Ninh

Thuỳ Linh |

Tối 12.2.2021 (mùng 1 Tết Tân Sửu), Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết tính đến 18h ngày 12.2, đã ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó có 1 ca tại Bắc Ninh và 1 ca tại Hà Nội.

Thời tiết nắng đẹp, người dân Hà Nội náo nức du xuân

ĐỨC VĂN - PHẠM ĐÔNG |

Ngày đầu năm mới xuân Tân Sửu 2021, thời tiết Thủ đô Hà Nội nắng đẹp, nhiều người dân ra đường du xuân đón Tết đầu năm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hơn 16.500 trường hợp liên quan tới các ca mắc COVID tại Hà Nội đều âm tính

Phạm Đông |

Đến nay, Hà Nội đã rà soát và xét nghiệm 16.539 trường hợp liên quan tới các ca mắc tại thành phố, tất cả đều âm tính.

Ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới tại Hà Nội và Bắc Ninh

Thuỳ Linh |

Tối 12.2.2021 (mùng 1 Tết Tân Sửu), Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết tính đến 18h ngày 12.2, đã ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó có 1 ca tại Bắc Ninh và 1 ca tại Hà Nội.

Thời tiết nắng đẹp, người dân Hà Nội náo nức du xuân

ĐỨC VĂN - PHẠM ĐÔNG |

Ngày đầu năm mới xuân Tân Sửu 2021, thời tiết Thủ đô Hà Nội nắng đẹp, nhiều người dân ra đường du xuân đón Tết đầu năm.