Nhiều người đi xe máy rời TPHCM buộc quay đầu vì vi phạm Chỉ thị 16

Huân Cao |

Sáng 28.7, tại chốt kiểm soát giáp ranh giữa TPHCM và Bình Dương, lực lượng chức năng tăng cường thêm lực lượng và kiên quyết buộc nhiều trường hợp phải quay đầu xe vì vi phạm Chỉ thị 16.

Nhiều người đi xe máy rời TPHCM buộc phải quay đầu xe. Ảnh: HC

Sáng 28.7, tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 13, giáp ranh giữa Thành phố Thủ Đức (TPHCM) và Thành phố Thuận An (Bình Dương), lực lượng chức năng đã tăng cường thêm lực lượng chốt chặn bên kia đường (hướng từ TPHCM đi Bình Dương), thay vì chỉ kiểm soát hướng từ Bình Dương về TPHCM như trước đây.

Theo đó, lực lượng chức năng đã kiểm soát các phương tiện, xe máy, ôtô và xe tải lưu thông theo hướng từ TPHCM đi Bình Dương. Những trường hợp không thuộc diện được phép lưu thông tiếp vào địa phận Bình Dương, thì lực lượng chức năng đã kiên quyết yêu cầu quay đầu xe.

Lực lượng chức năng bắt loa tuyên truyền giải thích và yêu cầu người về quê nên di chuyển đi, không dừng lại ở đây. Ảnh: HC
Lực lượng chức năng phát loa tuyên truyền giải thích và yêu cầu người dân quay đầu xe lại TPHCM vì đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Ảnh: HC

Theo ghi nhận của PV sáng 28.7, có hàng trăm người đi xe máy rời TPHCM về các tỉnh thành đều buộc quay đầu xe, dù có giấy xét nghiệm âm tính. Ngoài người đi xe máy về quê, lực lượng chức năng cũng kiểm tra những người đi ôtô và cả xe tải, trường hợp không đủ điều kiện lưu thông tiếp về phía Bình Dương thì cũng buộc phải quay đầu vào TPHCM.

Dù có giấy xét nghiệm, người dân về quê vẫn không được di chuyển ra khỏi địa phận TPHCM, do đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Ảnh: HC

Lý giải về việc kiểm soát buộc người dân về quê quay đầu này, cán bộ phụ trách tại chốt kiểm soát cho biết, những ngày qua có nhiều người dân tự đi xe máy về quê. Khi qua địa phận TPHCM, họ bắt đầu đến các địa phương khác thì không được vào, khi họ quay lại TPHCM thì cũng không được vào lại địa phận Thành phố.

Hiện TPHCM và nhiều địa phương trên đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, do vậy ai ở đâu thì ở yên đó. Những trường hợp tự túc về quê thế này, cho dù có xét nghiệm kết quả âm tính, cũng không được phép lưu thông từ địa phương này sang địa địa phương khác.

Do vậy, lực lượng chức năng tổ chức chốt kiểm soát ngay địa phận TPHCM để ngăn chặn kịp thời, tránh tình trạng, người dân vào tỉnh khác cũng không được, mà quay lại TPHCM cũng không xong, thì càng khổ hơn cho người dân.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh hoàn tất chuẩn bị đón hơn 800 công dân từ miền Nam về quê sáng 26.7

TRẦN TUẤN |

Mọi công tác chuẩn bị đã được các địa phương ở Hà Tĩnh hoàn tất để sáng sớm mai (26.7) đón hơn 800 công dân từ miền Nam về quê sau đó đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Phú Yên bắt đầu đón 4.000 người dân từ TP Hồ Chí Minh về quê

Phương Uyên |

Sáng 25.7, tại TP.Tuy Hòa, Phú Yên 20 xe khách đầu tiên xuất quân vào TP.Hồ Chí Minh bắt đầu đón người dân về quê.

Hàng ngàn người ùn ùn đi xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê qua QL14

Bảo Lâm |

Sau khi 19 tỉnh phía Nam phong toả theo chỉ thị 16, hàng ngàn công nhân, người lao động không có việc làm, thu nhập phải đổ dồn về quê, qua đường Tây Nguyên. Họ đi thành từng đoàn lớn, không giữ khoảng cách phòng dịch khi qua chốt Cai Chanh của tỉnh Đắk Nông.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Hà Tĩnh hoàn tất chuẩn bị đón hơn 800 công dân từ miền Nam về quê sáng 26.7

TRẦN TUẤN |

Mọi công tác chuẩn bị đã được các địa phương ở Hà Tĩnh hoàn tất để sáng sớm mai (26.7) đón hơn 800 công dân từ miền Nam về quê sau đó đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Phú Yên bắt đầu đón 4.000 người dân từ TP Hồ Chí Minh về quê

Phương Uyên |

Sáng 25.7, tại TP.Tuy Hòa, Phú Yên 20 xe khách đầu tiên xuất quân vào TP.Hồ Chí Minh bắt đầu đón người dân về quê.

Hàng ngàn người ùn ùn đi xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê qua QL14

Bảo Lâm |

Sau khi 19 tỉnh phía Nam phong toả theo chỉ thị 16, hàng ngàn công nhân, người lao động không có việc làm, thu nhập phải đổ dồn về quê, qua đường Tây Nguyên. Họ đi thành từng đoàn lớn, không giữ khoảng cách phòng dịch khi qua chốt Cai Chanh của tỉnh Đắk Nông.