Nhiều lần xả trạm thu phí Sông Phan để giải phóng lưu lượng xe đông ùn ứ

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Dòng xe ôtô, xe máy trở lại TPHCM sau Tết tăng cao, khi đến gần trạm thu phí Sông Phan, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận có lúc xảy ra ùn ứ xe. Trạm thu phí có lúc phải xả trạm 1 chiều Bắc-Nam để giải phóng lưu lượng xe.

Trưa ngày 6.2, ghi nhận trên QL1 hướng Bắc-Nam, đoạn từ km1722 đến trạm thu phí Sông Phan (km1725), huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), lưu lượng xe đông dần lên từ 11h.

CSGT điều tiết tại trạm thu phí. Ảnh: DT
CSGT điều tiết tại trạm thu phí. Ảnh: DT

Có lúc các phương tiện xếp hàng dài để chờ trả phí qua trạm thu phí Sông Phan, có lúc xe thông thoáng. Tại 2 đầu trạm thu phí có nhân viên trạm và CSGT đứng điều tiết.

Lượng xe ùn ứ trước trạm thu phí Sông Phan lúc 12h45’ trưa nay. Ảnh: DT
Lượng xe ùn ứ trước trạm thu phí Sông Phan lúc 12h45’ trưa nay. Ảnh: DT

Tuy nhiên từ 12h, đây là thời điểm các phương tiện ôtô, xe máy từ các tỉnh miền Trung lưu thông đến khu vực này nên xe đông đột biến. Trạm thu phí Sông Phan đã phải xả trạm 1 chiều Bắc-Nam để giải phóng lưu lượng. Tại chiều còn lại, các phương tiện lưu thông thông thoáng nên vẫn thu phí bình thường.

Xả trạm thu phí Sông Phan lúc 12h trưa nay để giải phóng lưu lượng xe đông. Ảnh: DT
Xả trạm thu phí Sông Phan lúc 12h trưa nay để giải phóng lưu lượng xe đông. Ảnh: DT
Xe đông, trạm thu phí Sông Phan xả trạm để các xe lưu thông. Clip: DT

Khi dòng xe vẫn còn đông thì tại km1722+700 có vụ va chạm giao thông giữa 3 xe ôtô, các xe này “dồn toa” ngay trên QL1 càng khiến các phương tiện lưu thông phía sau khó di chuyển. Tổ CSGT túc trực tại trạm thu phí đã có mặt tại hiện trường, đánh dấu vị trí va chạm trên mặt đường rồi cho các xe di chuyển vào lề giải quyết để giải phóng hiện trường. Tuy nhiên, các xe vẫn ùn ứ, xếp hàng kéo dài gần 2km đến cầu Phú Sung.

Xe xếp hàng dài, di chuyển chậm do phía trước có 3 ôtô “dồn toa” tại km1722. Ảnh: DT
Xe xếp hàng dài, di chuyển chậm do phía trước có 3 ôtô “dồn toa” tại km1722. Ảnh: DT

Hiện chiều Bắc-Nam tại trạm thu phí Sông Phan có 3 làn thu phí, ngoài ra trạm còn đặt thêm cọc tiêu nhựa, mở thêm 1 làn phụ để điều tiết các xe đi vào làn này trong tình huống xe đông, nâng tổng số làn thu phí lên 4 làn cho hướng Bắc-Nam. Ghi nhận đến gần 15h chiều nay 6.2, tại khu vực này liên tục có những tốp xe đông, di chuyển chậm rồi lại thông thoáng.

Trong ngày hôm qua (5.2), trạm thu phí này cũng có lúc xả trạm do xe đông, xếp hàng dài chờ qua trạm.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

60 ngàn du khách đến Bình Thuận du xuân, vượt rất xa so với kỳ vọng

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, TP.Phan Thiết ghi nhận sự trở lại nhộn nhịp của du khách trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Toàn tỉnh Bình Thuận ước đón khoảng 60.000 lượt khách du lịch, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều du khách đón năm mới tại Bình Thuận trong ngày đầu năm

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Nhiều du khách đến từ các tỉnh, thành đã có nhiều hoạt động tươi vui, phấn khởi trong ngày đầu năm mới tại các resort ở TP.Phan Thiết. Bất ngờ hơn là khi được lãnh đạo ngành du lịch lì xì, chúc Tết.

Bình Thuận: Học sinh các cấp đi học trực tiếp trở lại sau Tết

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Học sinh tại Bình Thuận bắt đầu đi học trực tiếp trở lại từ ngày 7.2.2022 (mùng 7 Tết), tuy nhiên một số cấp học nhỏ hơn thì đi học sau đó 1 tuần.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

60 ngàn du khách đến Bình Thuận du xuân, vượt rất xa so với kỳ vọng

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, TP.Phan Thiết ghi nhận sự trở lại nhộn nhịp của du khách trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Toàn tỉnh Bình Thuận ước đón khoảng 60.000 lượt khách du lịch, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều du khách đón năm mới tại Bình Thuận trong ngày đầu năm

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Nhiều du khách đến từ các tỉnh, thành đã có nhiều hoạt động tươi vui, phấn khởi trong ngày đầu năm mới tại các resort ở TP.Phan Thiết. Bất ngờ hơn là khi được lãnh đạo ngành du lịch lì xì, chúc Tết.

Bình Thuận: Học sinh các cấp đi học trực tiếp trở lại sau Tết

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Học sinh tại Bình Thuận bắt đầu đi học trực tiếp trở lại từ ngày 7.2.2022 (mùng 7 Tết), tuy nhiên một số cấp học nhỏ hơn thì đi học sau đó 1 tuần.