Nhiều bất cập trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn làm khó lái xe

HƯNG THƠ |

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị chỉ có 2 làn xe lại còn thiếu biển báo, đinh phản quang, không có đèn điện chiếu sáng và sóng điện thoại ở nhiều vị trí - khiến lái xe gặp không ít khó khăn.

Nhiều bất cập

Kể từ khi cao tốc Cam Lộ - La Sơn đi vào hoạt động, tài xế Nguyễn Ngọc Hùng (quê ở tỉnh Ninh Bình) thường xuyên chạy vào tuyến đường này để giảm bớt chi phí qua các trạm BOT đặt trên Quốc lộ 1.

Tuy nhiên, khi di chuyển trên đoạn cao tốc trên, tài xế Hùng gặp không ít khó khăn. “Cao tốc đoạn này chỉ có 2 làn, nếu phía trước có xe tải nặng di chuyển chậm, thì xe mình chạy sau cũng phải chậm theo. Nhiều lúc muốn vượt cũng không vượt được vì đường hẹp, lại cấm vượt” – tài xế Hùng, cho biết.

Quê ở tỉnh Bình Định, anh Đoàn Trọng Sang cũng thường xuyên đi qua tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Anh Sang than phiền về việc cao tốc quá hẹp, khó vượt xe, đặc biệt là sóng điện thoại nhiều nơi chưa có.

“Mình đi xe tải lớn để chuyển hàng, rất nhiều đoạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn không sóng điện thoại làm ảnh hưởng đến công việc. Vào ban đêm, cao tốc không có điện, lại không có dải phân cách nên khi di chuyển rất dễ lấn sang làn đường khác” – anh Sang, chia sẻ.

Đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn chỉ có 2 làn xe với vạch kẻ cấm vượt kéo dài. Ảnh: Hưng Thơ.
Đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn chỉ có 2 làn xe với vạch kẻ cấm vượt kéo dài. Ảnh: Hưng Thơ.

Ghi nhận trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị cho thấy, vì đường hẹp, tốc độ giới hạn thấp, nên nhiều phương tiện đã vượt xe sai quy định, lấn cả sang làn của xe chạy ngược chiều. Vào ban đêm, cao tốc tối đen, đặc biệt đoạn qua các cây cầu cũng không hề có điện chiếu sáng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Cần khắc phục ngay

Cuối tháng 2.2023, Cục Đường bộ Việt Nam đã đề nghị các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc khắc phục các bất cập trong tổ chức giao thông của tuyến Cam Lộ - La Sơn.

Vào ngày 16.3, Khu Quản lý đường bộ II cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức kiểm tra hiện trường tuyến Cam Lộ – La Sơn, và ghi nhận một số bất cập chưa được khắc phục.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (đơn vị đang quản lý cao tốc Cam Lộ - La Sơn), tuyến cao tốc còn nhiều hạng mục chưa hoàn thiện, như việc thiếu cọc tiêu, cọc H, lưới chống chói, đinh phản quang, gờ giảm tốc... Bên cạnh đó, cả tuyến cao tốc dài chưa có vị trí để phương tiện dừng đỗ khi gặp sự cố…

Dự kiến trong tháng 3.2023, các hạng mục về đinh phản quang, gờ giảm tốc, lưới chống chói… sẽ được hoàn thiện. Còn các hạng mục như hệ thống chiếu sáng ở các cây cầu, bổ sung các vị trí để phương tiện dừng đỗ khi gặp sự cố… vẫn chưa thực hiện được, do cần kinh phí lớn và đợi cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đo nồng độ lái xe khi vào cao tốc. Ảnh: Hưng Thơ.
Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đo nồng độ lái xe khi vào cao tốc. Ảnh: Hưng Thơ.

Thiếu tá Dương Xuân Đạt – Phó đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, do cao tốc chưa được hoàn thiện, để đảm bảo an toàn giao thông, đơn vị này phải tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát và hướng dẫn cho các phương tiện.

Đơn vị này cũng thường xuyên tiến hành đo nồng độ cồn. Điều đáng mừng, dù đã kiểm tra nhiều tài xế, nhưng chưa phát hiện trường hợp nào điều khiển xe vào cao tốc mà vi phạm nồng độ cồn.

Được biết, trước các bất cập trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, UBND tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp các cơ quan chức năng liên quan rà soát, kiểm tra, kịp thời tham mưu cơ quan có thẩm quyền bổ sung hệ thống an toàn giao thông, biển báo hiệu đường bộ, xử lý, xóa bỏ các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Những bất thường trong dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hậu Giang

Tạ Quang |

Hậu Giang - Dự án thành phần cao tốc Bắc Nam, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang được khởi công hơn 2 tháng, nhưng đến nay dự án vẫn gặp nhiều khăn trong việc giải phóng mặt bằng.

Không trạm dừng chân trên cao tốc ở Quảng Ninh: Có thể xây tạm nhà vệ sinh

Nguyễn Hùng |

Với các thủ tục, quy trình phức tạp, mất nhiều thời gian và dự kiến còn rất lâu mới có trạm dừng chân trên trục cao tốc đường bộ Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái dài 176km của Quảng Ninh, nên chính quyền địa phương tính toán có thể xây tạm khu nhà vệ sinh trước.

Sẽ có cao tốc Bạc Liêu - Rạch Giá - Hà Tiên dài 58km

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đường cao tốc này nối tỉnh Bạc Liêu với Hà Tiên (Kiên Giang) đi qua các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang. Đây là đường cao tốc trục ngang dự kiến xây dựng giai đoạn 2023 – 2030.

Vẻ đẹp hoang sơ và khoáng đạt của đỉnh Bình Hương, Quảng Ninh

Mai Hương |

Là địa điểm du lịch mới nổi, đỉnh Bình Hương (TP Uông Bí, Quảng Ninh) sở hữu những đồi thông, cánh đồng cỏ, cánh đồng lau tuyệt đẹp.

Bắt quả tang hơn 20 golfer đánh bạc tại khách sạn hạng sang ở Vĩnh Phúc

Tân Văn |

Hơn 20 người bị bắt giữ khi tham gia đánh bạc tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Giãn chu kỳ đăng kiểm: Người dân, doanh nghiệp vận tải thở phào nhẹ nhõm

MINH HÀ - HÀ CHI |

Sau khi Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT của Bộ GTVT có hiệu lực, người dân và các doanh nghiệp vận tải tỏ ra vô cùng vui mừng bởi đây là một trong những giải pháp giảm áp lực cho người dân và đơn vị đăng kiểm đang trong tình trạng quá tải và hoàn toàn phù hợp với xu hướng chất lượng xe cơ giới đang ngày một được nâng cao hiện nay.

Thanh Hóa xin tăng thêm 10 phó giám đốc sở

Trần Lâm |

Tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, báo cáo Chính phủ xin tăng thêm 10 phó giám đốc sở.

Kỳ lạ tảng đá phát ra tiếng chuông ngân trong ngôi chùa cổ ở xứ Thanh

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong ngôi chùa cổ nghìn năm tuổi (ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) hiện đang lưu giữ 2 tảng đá nặng hàng tạ, trong đó có một tảng đá kỳ lạ, bởi mỗi khi dùng búa gỗ gõ vào liền phát ra tiếng ngân vang, tựa như khi gõ vào chuông đồng.

Những bất thường trong dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hậu Giang

Tạ Quang |

Hậu Giang - Dự án thành phần cao tốc Bắc Nam, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang được khởi công hơn 2 tháng, nhưng đến nay dự án vẫn gặp nhiều khăn trong việc giải phóng mặt bằng.

Không trạm dừng chân trên cao tốc ở Quảng Ninh: Có thể xây tạm nhà vệ sinh

Nguyễn Hùng |

Với các thủ tục, quy trình phức tạp, mất nhiều thời gian và dự kiến còn rất lâu mới có trạm dừng chân trên trục cao tốc đường bộ Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái dài 176km của Quảng Ninh, nên chính quyền địa phương tính toán có thể xây tạm khu nhà vệ sinh trước.

Sẽ có cao tốc Bạc Liêu - Rạch Giá - Hà Tiên dài 58km

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đường cao tốc này nối tỉnh Bạc Liêu với Hà Tiên (Kiên Giang) đi qua các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang. Đây là đường cao tốc trục ngang dự kiến xây dựng giai đoạn 2023 – 2030.