Nhích từng bước trên đường phố Hà Nội dịp cận Tết Nguyên đán

ANH THƯ |

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 16.1, rất nhiều đường phố Hà Nội - điển hình là các tuyến đường hướng vào nội đô như Trường Chinh, Giải Phóng, Cầu Giấy, Kim Mã… luôn trong tình trạng các phương tiện đông đặc, di chuyển khó khăn.

Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường đang thi công như đường Trường Chinh (đoạn từ Ngã Tư Sở đến Ngã Tư Vọng) làn đường bị thu hẹp, mặt đường lồi lõm, nên thời điểm nào trong ngày các phương tiện qua đây phải nhích từng bước.

Các phương tiện di chuyển khó khăn lúc 10h sáng 16.1 tại đường Khuất Duy Tiến. Ảnh PV
Các phương tiện di chuyển khó khăn lúc 10h sáng 16.1 tại đường Khuất Duy Tiến. Ảnh PV

Những tuyến đường như Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Quang Trung… cũng trong tình trạng tương tự. Theo ghi nhận của phóng viên lúc 10h sáng 16.1, đường Quang Trung (Hà Đông) vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ. Tắc đường kéo dài, một số người tham gia giao thông bằng xe máy đi trên vỉa hè.

Trước tình hình trên, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phân luồng chống ùn tắc giao thông dịp cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đã có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông; bố trí lực lượng kịp thời giải tỏa khi xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông, không để phát sinh ùn tắc kéo dài, nhất là trong ngày đầu và ngày cuối đợt nghỉ Tết trên các tuyến trục chính ra vào thành phố…

Sở cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện trong hoạt động vận tải...

Ông Bùi Danh Liên, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP. Hà Nội nhận định, ùn tắc giao thông vào thời điểm cuối năm là "căn bệnh kinh niên" của Hà Nội. Mặc dù đã có nhiều giải pháp được đưa ra, song vẫn chưa có hiệu quả.

Ùn tắc giao thông, nhiều người không ngần ngại đi xe máy trên vỉa hè. Ảnh PV
Ùn tắc giao thông, nhiều người không ngần ngại đi xe máy trên vỉa hè. Ảnh PV

"Theo tôi quan sát, nhiều tuyến phố bị đào xới, vỉa hè lát lại vào dịp cuối năm. Dù Sở Giao thông Vận tải yêu cầu hoàn trả mặt đường trước ngày 15.1, như hôm nay (16.1) vẫn còn nhiều tuyến phố ngổn ngang. Đây là nguyên nhân dẫn đến giao thông đi lại khó khăn", ông Liên nói.

Trao đổi về nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc trên địa bàn thủ đô, ông Liên phân tích: "Nguyên do là hạ tầng giao thông của Hà Nội phát triển chưa đáp ứng sự phát triển của thủ đô. Nhà cửa ngày càng nhiều, phương tiện giao thông gia tăng mà hạ tầng giao thông chưa "chạy" theo kịp. Mặt khác, phương tiện giao thông công cộng đã được đầu tư nhưng chưa đủ giải quyết những khó khăn của giao thông".

Theo ông Liên, vấn đề ùn tắc không thể giải quyết được ngay, cần làm từng bước và có lộ trình lâu dài. Trước tiên, thành phố cần phát triển hạ tầng giao thông, phương tiện công cộng, dần dần hạn chế phương tiện cá nhân và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

“Nếu cần, huy động cả xe buýt đưa khách về quê đón Tết”

ĐẶNG TIẾN – MINH QUÂN |

Chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT - Nguyễn Văn Thể trong buổi kiểm tra tình hình an ninh trật tự và văn hoá tại các bến xe, nhà ga tại Hà Nội chiều 15.1. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu, các đơn vị không để bất cứ một hành khách nào không được về quê ăn Tết vì không có phương tiện.

Trạm thu phí để ùn tắc dịp Tết sẽ bị phạt đến 70 triệu đồng

Trần Khanh |

Theo công điện số 1658/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong dịp Tết, nếu đơn vị chủ quản trạm thu phí để ùn tắc giao thông kéo dài sẽ bị phạt từ 8-70 triệu đồng.

Đường phố Hà Nội kẹt cứng buổi chiều tối, xe máy, ôtô chen chúc

Thế Kỷ |

Cận tết Canh Tý 2020, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao đột biến khiến giao thông ở Hà Nội luôn trong tình trạng hỗn loạn, ùn tắc kéo dài từ sáng đến tối, không chỉ giờ cao điểm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

“Nếu cần, huy động cả xe buýt đưa khách về quê đón Tết”

ĐẶNG TIẾN – MINH QUÂN |

Chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT - Nguyễn Văn Thể trong buổi kiểm tra tình hình an ninh trật tự và văn hoá tại các bến xe, nhà ga tại Hà Nội chiều 15.1. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu, các đơn vị không để bất cứ một hành khách nào không được về quê ăn Tết vì không có phương tiện.

Trạm thu phí để ùn tắc dịp Tết sẽ bị phạt đến 70 triệu đồng

Trần Khanh |

Theo công điện số 1658/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong dịp Tết, nếu đơn vị chủ quản trạm thu phí để ùn tắc giao thông kéo dài sẽ bị phạt từ 8-70 triệu đồng.

Đường phố Hà Nội kẹt cứng buổi chiều tối, xe máy, ôtô chen chúc

Thế Kỷ |

Cận tết Canh Tý 2020, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao đột biến khiến giao thông ở Hà Nội luôn trong tình trạng hỗn loạn, ùn tắc kéo dài từ sáng đến tối, không chỉ giờ cao điểm.