Nhân chứng bàng hoàng kể lại phút xe tải gây tai nạn nghiêm trọng ở Lâm Đồng

Phú Sơn |

Đến chiều 14.5, người dân ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng chưa hết hoảng hồn về vụ tai nạn thảm khốc sáng cùng ngày xảy ra trên địa bàn, làm 5 người chết và nhiều người bị thương.

Ông Nguyễn Văn Thông (nhân viên bảo vệ Cửa hàng Thế giới Di động bên Quốc lộ 20) chưa hết bàng hoàng nói: “Khoảng 8h sáng, tôi đang đứng trước cửa hàng thì nghe tiếng động rất lớn, rồi một chiếc ôtô tải chở đầy phân chao đảo lao trên mặt đường, kéo lê theo một chiếc ôtô nhỏ khiến nhiều người hoảng sợ hét lớn”.

Còn bà Trâm (chủ cửa hàng bán mũ bảo hiểm cách hiện trường khoảng 150m) cho hay: “Khi tôi đang ngồi trong nhà thì nghe một tiếng nổ rất lớn, chạy ra thì thấy chiếc ôtô lao với tốc độ rất nhanh. Vèo một cái, tôi thấy nó lật rồi kéo lê chiếc ôtô nhỏ đậu bên đường, tiếp đó lao vào nhiều xe máy đang lưu thông. Khi xe lao qua nhà tôi, nhanh đến mức gió tốc vào nhà bụi bay tứ tung”.

Như tin đã đưa, chiếc xe tải mang BKS 49C-150.90 do tài xế Trần Trọng Tính (28 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) trên xe chở phân bón, điều khiển lưu thông trên QL20 theo hướng TP.Đà Lạt đi TPHCM. Khi xe đến địa phận xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng thì va chạm với một người đi xe máy, khiến người này bị thương.

Chưa dừng lại, tài xế Tính tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy, sau đó gây tai nạn liên hoàn với nhiều người đi đường và các phương tiện lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn làm 5 người tử vong và một số người được đưa đi cấp cứu.

Ngay khi xảy ra tai nạn, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ. Ban An toàn giao thông tỉnh đã hỗ trợ các nạn nhân bị thương 2 triệu đồng/người, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người. 

Trưa 14.5, thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe tải BKS 49C-150.90 do bà Nguyễn Thị Bích Đào (ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) là chủ sở hữu. Xe kiểm định lần cuối tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 49-01S Lâm Đồng ngày 3.7.2017 và có hạn kiểm định đến ngày 2.7.2018.

Bộ phận theo dõi thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam xác định, khi xảy ra tai nạn, chiếc xe tải này chạy với tốc độ dao động từ 91 - 98 km/h.

Cụ thể, lúc 7h35ph13s: 91 km/h, 7h35ph33s: 98 km/h và 7h36ph33s: 93km/h, trong địa điểm chiếc xe gặp nạn là khu dân cư đông người sinh sống, ngay ngã 3 và sát chợ, chỉ cho phép chạy với tốc độ tối đa 50km/h.

Theo thông báo, lúc 15h chiều nay, Ban ATGT Quốc gia sẽ làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về vụ tai nạn thảm khốc trên.

Danh sách 5 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn:

1. Nguyễn Thị Bạch Phương (SN 1952, trú tại Đức Trọng, Lâm Đồng).

2. Hà Tuấn Tiến (SN 1955, trú tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng).

3. Đặng Thị Hương (SN 1950, trú tại tỉnh Lào Cai).

4. Trần Trọng Tính ( 28 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, tài xế).

5. Tăng Văn Phước (57 tuổi).

Phú Sơn
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp tự quy hoạch đất nông nghiệp thành “khu dân cư”

ĐÌNH VĂN |

Báo Lao Động (số ra ngày 6.4) có bài viết “Vẽ khu dân cư ảo, phá nát quy hoạch, trục lợi tiền tỉ”, sau khi báo nêu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Sở Xây dựng và UBND TP.Pleiku kiểm tra, xử lý. Câu hỏi đặt ra, hậu quả của hàng ngàn lô đất đã phân lô, xé lẻ được xử lý thế nào? TP.Pleiku là đơn vị quản lý, nhưng vì đâu lại để các Cty bất động sản (BĐS) “lũng đoạn” đất đai, phá nát quy hoạch đô thị Gia Lai?

Cô gái Singapore sốc khi nhờ AI lên kế hoạch du lịch Việt Nam

Thúy Ngọc |

Melissa Tan sử dụng Notion AI để lên kế hoạch chuyến du lịch Việt Nam một mình trong 12 ngày, bắt đầu từ Hà Nội. Kết quả khiến cô sững sờ.

TPHCM: Hơn 31.000 xe hết hạn tạm giữ chưa được xử lý

MINH QUÂN |

TPHCM - Thời gian dài, thủ tục nhiều khiến hơn 31.000 phương tiện giao thông vi phạm quá thời hạn bị tạm giữ tại các kho tang vật của Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh chưa được xử lý.

Đà Nẵng: Kẻ gian đập phá trụ ATM ngân hàng trộm tiền giữa phố

Mai Hương |

Chiều 23.3, nhân viên Ngân hàng Thương mại CP Đông Á phát hiện trụ ATM trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị kẻ gian đập phá.

Hai tấm thẻ đỏ và bài học cho U23 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

U23 Việt Nam đã nhận bài học sau trận đấu với U23 Iraq ở giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023.

Tài chính thông minh: Tất tần tật về đầu tư vàng để sinh lời tối ưu

Nhóm PV |

Vàng là tài sản tích trữ và đầu tư phổ biến với người dân Việt Nam. Kim loại quý còn công cụ phòng thủ vững chắc trước những biến động kinh tế và bảo toàn giá trị tăng trưởng qua thời gian. Ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ tiết lộ chi tiết trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Quảng Ninh: Phát hiện bé gái bị bỏ rơi, người nhiều vết côn trùng cắn

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh -  Vào lúc 9h30 ngày 23.3, anh L.V.C. (sinh năm 1997, trú tại thôn Hoành Mô, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều) nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ tại khu vực gần nhà, đi tìm thì phát hiện 1 bé gái (khoảng 5 - 6 tháng tuổi) bị bỏ rơi trên bãi cỏ rìa đường.

Công ty xử lý chất thải bị xử phạt 1,2 tỉ đồng vì vi phạm xả thải

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 23.3, UBND tỉnh cho biết đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một doanh nghiệp vì hành vi xả thải ra môi trường vượt gấp nhiều lần quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Doanh nghiệp tự quy hoạch đất nông nghiệp thành “khu dân cư”

ĐÌNH VĂN |

Báo Lao Động (số ra ngày 6.4) có bài viết “Vẽ khu dân cư ảo, phá nát quy hoạch, trục lợi tiền tỉ”, sau khi báo nêu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Sở Xây dựng và UBND TP.Pleiku kiểm tra, xử lý. Câu hỏi đặt ra, hậu quả của hàng ngàn lô đất đã phân lô, xé lẻ được xử lý thế nào? TP.Pleiku là đơn vị quản lý, nhưng vì đâu lại để các Cty bất động sản (BĐS) “lũng đoạn” đất đai, phá nát quy hoạch đô thị Gia Lai?