Nha Trang phải huy động 3.800 xe/ngày để vận chuyển khách du lịch

Nhiệt Băng |

Chính quyền tỉnh Khánh Hòa sẽ cấm các loại phương tiện xe khách từ 29 ghế trở lên lưu thông vào trung tâm thành phố Nha Trang vào các giờ cao điểm để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông đang diễn ra.

Theo ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Nha Trang là do lượng khách du lịch đến thành phố tăng cao.

Chính quyền tỉnh Khánh Hòa cho biết, quỹ đất dành cho giao thông trên địa bàn thành phố Nha Trang quá thấp, so với tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam chỉ mới đạt 8/25%. Trong khi đó, các bãi đỗ xe (giao thông tĩnh) chưa được triển khai nên việc các xe phải đậu dưới đường và quay đầu gây ùn tắc giao thông là điều khó tránh khỏi.

Nhiều cung đường chính ở Nha Trang (Khánh Hòa) như Lê Hồng Phong, Trần Phú... kẹt xe nghiêm trọng vào giờ cao điểm. Ảnh: Nhiệt Băng
Nhiều cung đường chính ở Nha Trang (Khánh Hòa) như Lê Hồng Phong, Trần Phú... kẹt xe nghiêm trọng vào giờ cao điểm. Ảnh: Nhiệt Băng

Báo cáo giải trình của chính quyền tỉnh Khánh Hòa vào ngày 9.12 cho biết, để phục vụ nhu cầu của khách du lịch, hàng ngày, thành phố Nha Trang phải huy động khoảng 1.800 xe từ 30 ghế trở lên và khoảng 2.000 xe từ 16 đến dưới 29 ghế để phục vụ vận chuyển khách du lịch trong thành phố.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông ở Nha Trang phải kể đến hạ tầng du lịch. Các dự án khách sạn, căn hộ du lịch, chung cư cao tầng hiện được xây dựng rất nhiều, chủ yếu trong trung tâm thành phố.

"Việc hình thành đô thị nén, gây áp lực lên hạ tầng xã hội nói chung và hạ tầng giao thông nói riêng" - ông Tài cho hay.

Theo HĐND tỉnh Khánh Hòa, việc chưa có bãi đỗ xe từ 29 chỗ ngồi trở lên dẫn đến tình trạng xe vận chuyển khách dừng, đỗ để đón khách gây ùn tắc, mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, thời gian tới, chính quyền tỉnh sẽ cấm các loại xe khách từ 29 ghế trở lên lưu thông vào trung tâm thành phố Nha Trang vào các giờ cao điểm trên tất cả các tuyến đường từ khu vực phía Đông đường Lê Hồng Phong đến đường Trần Phú và từ phía Nam Sông Cái đến phía Bắc cầu Bình Tân (sông Quán Trường); cấm các loại phương tiện xe khách theo tuyến cố định lưu thông vào trung tâm thành phố Nha Trang...

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Tài xế dựng lều, mắc võng phản đối BOT QL 26 - Khánh Hòa đúng hay sai?

Lưu Hoàng |

Ngày 17.12, các tài xế căng bạt, mắc võng trú nắng, nấu ăn gần đó để phản đối việc thu phí tại BOT Ninh Xuân (QL 26, đoạn qua thị xã Ninh Hòa, nối Khánh Hòa và Đắk Lắk) vẫn căng thẳng. BOT Ninh Lộc phải xả trạm liên tục vì xe cộ rồng rắn, gây ách tắc giao thông.

Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa "tâm tư" về các sai phạm liên quan đất đai

Nhiệt Băng |

Ngày 11.12, trước cử tri toàn tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã "tâm tư" về các sai phạm liên quan đất đất đai, đầu tư dự án... mà chính quyền tỉnh mắc phải sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Khánh Hòa: Chen chúc trong cơ sở cai nghiện quá tải

Hoàng Anh |

Trong khi số người nghiện ma túy tăng cao thì ngược lại, các cơ sở cai nghiện trên địa bàn Khánh Hòa lại giảm. Thậm chí, cơ sở duy nhất của tỉnh đang trong tình trạng xuống cấp, quá tải nghiêm trọng nhiều tháng nay.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tài xế dựng lều, mắc võng phản đối BOT QL 26 - Khánh Hòa đúng hay sai?

Lưu Hoàng |

Ngày 17.12, các tài xế căng bạt, mắc võng trú nắng, nấu ăn gần đó để phản đối việc thu phí tại BOT Ninh Xuân (QL 26, đoạn qua thị xã Ninh Hòa, nối Khánh Hòa và Đắk Lắk) vẫn căng thẳng. BOT Ninh Lộc phải xả trạm liên tục vì xe cộ rồng rắn, gây ách tắc giao thông.

Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa "tâm tư" về các sai phạm liên quan đất đai

Nhiệt Băng |

Ngày 11.12, trước cử tri toàn tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã "tâm tư" về các sai phạm liên quan đất đất đai, đầu tư dự án... mà chính quyền tỉnh mắc phải sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Khánh Hòa: Chen chúc trong cơ sở cai nghiện quá tải

Hoàng Anh |

Trong khi số người nghiện ma túy tăng cao thì ngược lại, các cơ sở cai nghiện trên địa bàn Khánh Hòa lại giảm. Thậm chí, cơ sở duy nhất của tỉnh đang trong tình trạng xuống cấp, quá tải nghiêm trọng nhiều tháng nay.