Nhà ga quốc tế Nội Bài trong ngày đầu tạm dừng cấp visa vào Việt Nam

Xuân Trần |

Nhờ có sự chuẩn bị tốt, nhà ga quốc tế sân bay Nội Bài đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các yêu cầu trong ngày đầu tiên tạm dừng cấp visa vào Việt Nam đối với tất cả các nước trên thế giới kể từ 00h ngày 18.3 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu tạm dừng cấp thị thực (visa) vào Việt Nam với tất cả các nước trên thế giới trong vòng 30 ngày, kể từ 0 giờ ngày 18.3.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 18.3, các trường hợp được miễn thị thực hoặc có giấy miễn thị thực cấp cho người gốc Việt và thân nhân, một số trường hợp đặc biệt khác (như chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao...) khi nhập cảnh phải có giấy xác nhận không dương tính với virus SARS-CoV-2, do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp và giấy này được Việt Nam chấp thuận.

Các biện pháp nêu trên không áp dụng đối với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ. Các trường hợp nhập cảnh phải qua kiểm tra và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo đúng quy định.

Qua đó, dù là ngày đầu dừng cấp thị thực, buộc cách ly tập trung đối với những hành khách từ vùng dịch về nước nhưng không hề diễn ra hiện tượng ùn ứ tại Sân bay Nội Bài. Hành khách xếp hàng khá trật tự và tỏ ra khá thoải mái; tất cả đều đeo khẩu trang, dùng nước rửa tay theo đúng hướng dẫn phòng dịch của Bộ Y tế. Đối với những hành khách không qua vùng dịch sẽ được đi lối riêng để tránh lây nhiễm chéo dịch bệnh và sẽ nhanh chóng được nhập cảnh để tránh ùn tắc tại sân bay.

Đầu giờ chiều cùng ngày, do có nhiều chuyến bay quốc tế cùng hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài trong một khoảng thời gian ngắn, nên tình trạng xếp hàng chờ khai báo, kiểm tra y tế khá lâu. Tuy nhiên, hành khách vẫn giữ trật tự, thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cơ quan chức năng ở sân bay. Đến 17h ngày 18.3.2020, nhờ triển khai tốt các phương án đề ra, lực lượng Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài phối hợp với lực lượng chức năng đã hướng dẫn gần 800 hành khách, trong đó có 09 người nước ngoài về khu cách ly tập trung an toàn.

Ngoài ra, có 10 trường hợp có biểu hiện sốt chưa rõ nguyên nhân, đã được các lực lượng phát hiện kịp thời, nhanh chóng đưa về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh để cách ly, theo dõi...

Dưới đây là những ghi nhận trong ngày đầu tiên ngừng cấp thị thực cho người nước ngoài tại nhà ga quốc tế Nội Bài.

 
Kiểm tra chặt chẽ hành khách
 
Làm thủ tục cho hành khách
 
Nước uống miễn phí tại nhà ga
 
Nhanh chóng làm thủ tục xuất nhập cảnh
 
Sữa tươi cho trẻ em
 
Thức ăn miễn phí tại sân bay
Đến 17h00 ngày 18.3 các thủ tục đón những vị khách cuối cùng đã hoàn tất
Đến 17h00 ngày 18.3 các thủ tục đón những vị khách cuối cùng đã hoàn tất
Xuân Trần
TIN LIÊN QUAN

Từ 18.3, tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

THEO CHINHPHU.VN |

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo 102/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong khoảng thời gian 30 ngày bắt đầu từ 00 giờ ngày 18.3.2020.

Thái Lan tạm dừng cấp thị thực do lo ngại dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Thái Lan sẽ tạm dừng cấp thị thực cho du khách tới từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Việt Nam tạm dừng miễn thị thực đơn phương cho 8 nước Châu Âu từ 12.3

Song Minh |

Để phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam tạm dừng miễn thị thực đơn phương cho 8 nước Châu Âu từ 0h ngày 12.3.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Từ 18.3, tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

THEO CHINHPHU.VN |

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo 102/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong khoảng thời gian 30 ngày bắt đầu từ 00 giờ ngày 18.3.2020.

Thái Lan tạm dừng cấp thị thực do lo ngại dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Thái Lan sẽ tạm dừng cấp thị thực cho du khách tới từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Việt Nam tạm dừng miễn thị thực đơn phương cho 8 nước Châu Âu từ 12.3

Song Minh |

Để phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam tạm dừng miễn thị thực đơn phương cho 8 nước Châu Âu từ 0h ngày 12.3.