Nguy hiểm rình rập từ những đèo dốc “tử thần” trên Quốc lộ 37

Minh Nguyễn |

Sơn La - Quốc lộ 37 qua Sơn La có nhiều đèo dốc, khúc cua “tử thần” tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Quốc lộ 37 có chiều dài hơn 100km nối Quốc lộ 6 với các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ và đi qua các huyện Mai Sơn, Bắc Yên, Phù Yên của tỉnh Sơn La. Đây là tuyến giao thông huyết mạnh nên mỗi ngày có hàng nghìn phương tiện lớn nhỏ lưu thông qua lại.

Những ngày giữa tháng 4.2022, di chuyển trên Quốc lộ 37 này, theo ghi nhận PV Báo Lao Động tuyến đường có địa hình phức tạp với độ dốc lớn, một bên núi cao, một bên là vực sâu.

Có thể kể đến các đèo, dốc dài rất nguy hiểm như đèo Ban, dốc Ba Khổ, đèo Nhọt, đèo Phiêng Ban, dốc Cao Đa, đèo Chẹn, dốc Nà Ớt…

Cùng với đó là điều kiện thời tiết khắc nghiệt như sương mù, sạt lở đất khiến tuyến đường này tiểm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Điển hình như vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe khách xảy ra vào khoảng 11h ngày 10.2.2020, trên Quốc lộ 37, đoạn qua địa bàn xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La khiến cả 3 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Anh Nguyễn Thanh Tùng, tài xế quê Văn Yên (Yên Bái) cho biết: “Tuyến đường này dài, hẹp lại nhiều đèo dốc, cua gấp khúc, mặt đường trơn trượt cộng với sương mù tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Tai nạn xảy ra chủ yếu với các lái xe lạ đường, chủ quan thiếu quan sát”.

Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh Sơn La, tuyến Quốc lộ 37 có nhiều khúc cua đèo dốc nguy hiểm, để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trên tuyến đường này, các lái xe, đặc biệt là những người điều khiển xe có trọng tải lớn phải chú ý những biển cảnh báo nguy hiểm, những đoạn lên, xuống dốc liên tục.

“Đơn vị đã có các văn bản chỉ đạo về việc kiểm tra, xử lý vi phạm có thể dẫn đến tai nạn giao thông trực tiếp như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, lạng lách...

Đồng thời cũng đề nghị các cơ quan, sở, ban, ngành tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân. Rà soát điểm đen và tổ chức giao thông điều chỉnh lại cho phù hợp” – Ban An toàn Giao thông tỉnh Sơn La cho biết thêm.

Thống kê của Ban An toàn Giao thông huyện Bắc Yên, từ 2020 đến nay trên tuyến Quốc lộ 37 qua địa bàn xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết và 1 người bị thương.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hấp dẫn nét đẹp hồ thuỷ lợi trên huyện vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Suối nước trong veo, mặt hồ xanh biếc, mái nhà sàn thấp thoáng đôi bờ đã làm nên vẻ đẹp yên bình, nên thơ của hồ thuỷ lợi trên mảnh đất Phù Hoa.

Sơn La: Phá chuyên án, bắt 2 đối tượng, thu giữ lượng ma tuý lớn

Minh Tùng |

Sơn La - Ngày 12.4, Công an tỉnh Sơn La vừa thưởng nóng cho Công an huyện Phù Yên về thành tích phá thành công vụ án ma tuý lớn, bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Nguy hiểm rình rập từ những khúc cua “tử thần” trên Quốc lộ 4G

Minh Nguyễn |

Sơn La - Quốc lộ 4G qua Sơn La có nhiều đèo dốc, khúc cua “tử thần” tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hấp dẫn nét đẹp hồ thuỷ lợi trên huyện vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Suối nước trong veo, mặt hồ xanh biếc, mái nhà sàn thấp thoáng đôi bờ đã làm nên vẻ đẹp yên bình, nên thơ của hồ thuỷ lợi trên mảnh đất Phù Hoa.

Sơn La: Phá chuyên án, bắt 2 đối tượng, thu giữ lượng ma tuý lớn

Minh Tùng |

Sơn La - Ngày 12.4, Công an tỉnh Sơn La vừa thưởng nóng cho Công an huyện Phù Yên về thành tích phá thành công vụ án ma tuý lớn, bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Nguy hiểm rình rập từ những khúc cua “tử thần” trên Quốc lộ 4G

Minh Nguyễn |

Sơn La - Quốc lộ 4G qua Sơn La có nhiều đèo dốc, khúc cua “tử thần” tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.