Nguy cơ tai nạn khi dừng đỗ "kiểu bất chấp" để tránh nắng

H.V |

Trong những ngày nắng nóng, tại nhiều ngã tư ở TP Đà Nẵng, nhiều người tham gia giao thông có thói quen chọn những chỗ có bóng cây, những vị trí râm mát để dừng chờ đèn đỏ, mặc dù vị trí này cách xa vạch dừng xe, gây mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đối với các phương tiện tham gia giao thông thì việc chấp hành các quy tắc, biển báo, vạch kẻ đường là một điều bắt buộc. Tuy nhiên, trong những ngày nắng nóng cao điểm, khi phải tham gia giao thông trên đường, không ít người đi đường đã lựa chọn cách vi phạm luật giao thông. Điều này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông mà còn gây nguy hiểm cho chính những người vi phạm.

Tại các nút tín hiệu giao thông nơi có nhiều cây xanh bóng mát như Trưng Nữ Vương - Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Chí Thanh - Lê Duẩn… dễ nhận thấy tình trạng người tham gia giao thông "trốn" nắng khi dừng chờ đèn tín hiệu.

 
Rất dễ nhận thấy tình trạng người tham gia giao thông "trốn" nắng khi dừng chờ đèn tín hiệu.  ảnh: H.V

Chị Ngân (người đi đường) chia sẻ, mặc dù có sử dụng các vật dụng chống nắng từ khi ra khỏi nhà, nhưng do thời tiết quá khắc nghiệt nên mỗi lần đến khu vực dừng đèn tín hiệu chị vẫn tìm chỗ bóng râm để dừng tránh nắng.

Anh Thắng (một lái xe ôtô) cho biết, việc nhiều người tìm bóng mát đứng khi dừng đèn tín hiệu giao thông tạo ra những hình ảnh không đẹp, lại gây nguy hiểm, rất dễ xảy ra tai nạn cho các phương tiện phía sau, khi người điều khiển phương tiện dừng đột ngột tại vị trí có bóng râm.

Thượng tá Phan Văn Thương - Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, theo quy định, khi có tín hiệu đèn đỏ, người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông phải dừng lại trước vạch kẻ đường. Những trường hợp dừng, đậu xe chờ đèn đỏ tại nơi có bóng râm, cách xa vạch dừng xe được coi là dừng, đậu xe dưới lòng đường sai quy định.

Theo Thượng tá Thương, tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP tại điểm đ, điểm h khoản 3 điều 6 quy định, phạt tiền 100.000-200.000 đồng đối với người điều khiển xe máy dừng xe, đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông; đỗ, để xe ở lòng đường đô thị, hè phố trái quy định của pháp luật; dừng xe, đỗ xe trên điểm dừng đón trả khách của xe buýt, nơi đường bộ giao nhau, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường…

Còn đối với ôtô, mức phạt cho hành vi dừng xe ở bóng râm chờ đèn đỏ theo khoản 3 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP là 600.000-800.000 đồng.

“Thời gian qua, nhiều người tham gia giao thông vẫn chưa biết việc dừng đỗ dưới bóng râm khi chờ đèn tín hiệu là vi phạm luật giao thông. Lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng cũng đã bố trí cán bộ chiến sĩ ngay tại điểm tín hiệu giao thông để tuyên truyền và nhắc nhở người điều khiển phương tiện giao thông chấm dứt những hành vi trên”, Thượng tá Thương thông tin.

H.V
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát giao thông gắn camera trước ngực, tổng kiểm tra 4 loại giấy tờ

Vương Trần |

Cảnh sát giao thông được gắn camera trước ngực để ghi lại toàn bộ quá trình xử lý vi phạm. Trong đợt ra quân này, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ kiểm tra 4 loại giấy tờ với các tài xế.

CSGT TP HCM ra quân kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông

Huân Cao |

Từ ngày mai, 15.7, CSGT TP HCM mở tháng cao điểm, theo đó tăng cường kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố.

Cảnh sát giao thông bắt đối tượng tàng trữ ma tuý

Biên Phòng |

Ngày 11.7, trao đổi với Báo Lao Động, Trung tá Cao Xuân Cương, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an thành phố Hải Phòng, cho biết: Trong quá trình chốt điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đơn vị đã phối hợp, bắt giữ thành công một đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cảnh sát giao thông gắn camera trước ngực, tổng kiểm tra 4 loại giấy tờ

Vương Trần |

Cảnh sát giao thông được gắn camera trước ngực để ghi lại toàn bộ quá trình xử lý vi phạm. Trong đợt ra quân này, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ kiểm tra 4 loại giấy tờ với các tài xế.

CSGT TP HCM ra quân kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông

Huân Cao |

Từ ngày mai, 15.7, CSGT TP HCM mở tháng cao điểm, theo đó tăng cường kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố.

Cảnh sát giao thông bắt đối tượng tàng trữ ma tuý

Biên Phòng |

Ngày 11.7, trao đổi với Báo Lao Động, Trung tá Cao Xuân Cương, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an thành phố Hải Phòng, cho biết: Trong quá trình chốt điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đơn vị đã phối hợp, bắt giữ thành công một đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.