Người phụ nữ tự nguyện "căng mình" phân luồng giao thông

Q.Hiệu |

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao với clip một người phụ nữ lớn tuổi, tự nguyện đứng phân luồng giao thông tại khu vực Đê La Thành, Cầu Giấy, Hà Nội (đoạn trước cổng Bệnh viện Nhi Trung ương). Đã có rất nhiều lời khen ngợi dành cho việc làm này của bà.
Người phụ nữ tự nguyện đứng phân luồng giao thông trên đường Đê La Thành vào những giờ cao điểm. Clip: Nguyen Quoc Hai

Hình ảnh đẹp này được chia sẻ trên mạng đã thu hút được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Tất cả đều dành lời khen ngợi cho việc làm đáng trân trọng của người phụ nữ này.

Không được ai phân công hay nhờ vả, người phụ nữ này vẫn tự nguyện phân luồng giao thông giữa thủ đô cho dù bất kể nắng hay mưa. Bà tự nguyện làm công việc này chỉ vì đường tắc, ý thức nhiều người tham gia giao thông còn kém.

Sự việc này được ghi lại tại trước cổng Bệnh viện Nhi Trung ương trên đường Đê La Thành, Hà Nội. Đây là khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.

Được biết, dù không qua một trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào, chỉ với chiếc còi và cây gậy, người phụ nữ này lăn mình vào dòng xe cộ kín mít. Rồi tự tin, thoăn thoắt chỉ đường rẽ trái, rẽ phải, đứng yên, giúp xe cộ đi vào luồng, vào lối.

Bình luận về clip này trên mạng xã hội, tài khoản Dung Thuy Nguyen nói: "Con đường em đi làm, bác ấy rất hay đứng ra làm việc đó ạ. Chúc bác luôn mạnh khỏe, gia đình gặp nhiều may mắn".

"Sáng hay chiều cứ tắc là bác ý ra đứng phân luồng. Việc làm ý nghĩa như vậy nhưng nhiều người tham gia giao thông ý thức kém quá. Cứ chống chỗ nào là nhoi lên nên càng gây tắc" - tài khoản Quỳnh Hoa nhận xét.

Một ý kiến khác của tài khoản Công cho hay: "Bác này ở Đê La Thành. Nhiệt tình lắm. Mỗi lần giờ cao điểm không có bác ấy đứng ra phân luồng thì đi vào đường này chắc đứng im mất...".

Tài khoản Lan Nguyễn đặt câu hỏi: "CSGT, Công an phường sở tại, tự quản đi đâu hết mà để bác ấy phải làm?".

Q.Hiệu
TIN LIÊN QUAN

Cửa khẩu Lý Vạn ùn tắc kéo dài, đời lái "công" đã khổ còn thêm khổ

Long Nguyễn - Trần Khanh |

Thời gian qua, trên tuyến đường vào cửa khẩu Lý Vạn (ở huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) xảy ra tình trạng tắc đường nghiêm trọng, kéo dài hàng chục km. Các phương tiện bị ùn tắc chủ yếu là xe container và xe tải nặng đang di chuyển vào cửa khẩu xuất hàng sang Trung Quốc.

Vẫn chỉ là giải pháp tình thế

QUANG HIỆU |

Năm 2018, Hà Nội đã giảm được 12 điểm ùn tắc, tuy nhiên lại phát sinh 8 điểm ùn tắc mới, cho thấy việc xử lý ùn tắc giao thông tại thủ đô chưa bền vững. Tới đây Sở GTVT Hà Nội sẽ tiếp tục vào cuộc xóa điểm đen ùn tắc liệu có cải thiện tình hình?

Ùn tắc, lộn xộn trước cổng Viện Bạch Mai: Sẽ lắp camera phạt nguội

Quang Hiệu |

Xe taxi ngang nhiên đỗ thành hàng dài, thậm chí hàng ba, hàng bốn, cố tình đi với tốc độ "rùa bò" để đón, trả khách là những bất cập đang diễn ra tại khu vực trước cổng Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cửa khẩu Lý Vạn ùn tắc kéo dài, đời lái "công" đã khổ còn thêm khổ

Long Nguyễn - Trần Khanh |

Thời gian qua, trên tuyến đường vào cửa khẩu Lý Vạn (ở huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) xảy ra tình trạng tắc đường nghiêm trọng, kéo dài hàng chục km. Các phương tiện bị ùn tắc chủ yếu là xe container và xe tải nặng đang di chuyển vào cửa khẩu xuất hàng sang Trung Quốc.

Vẫn chỉ là giải pháp tình thế

QUANG HIỆU |

Năm 2018, Hà Nội đã giảm được 12 điểm ùn tắc, tuy nhiên lại phát sinh 8 điểm ùn tắc mới, cho thấy việc xử lý ùn tắc giao thông tại thủ đô chưa bền vững. Tới đây Sở GTVT Hà Nội sẽ tiếp tục vào cuộc xóa điểm đen ùn tắc liệu có cải thiện tình hình?

Ùn tắc, lộn xộn trước cổng Viện Bạch Mai: Sẽ lắp camera phạt nguội

Quang Hiệu |

Xe taxi ngang nhiên đỗ thành hàng dài, thậm chí hàng ba, hàng bốn, cố tình đi với tốc độ "rùa bò" để đón, trả khách là những bất cập đang diễn ra tại khu vực trước cổng Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).