Người dân TPHCM đi xe buýt để tiết kiệm khi giá xăng vẫn "neo" ở mức cao

PHƯƠNG NGÂN - MINH QUÂN |

TPHCM - Người dân lựa chọn đi xe buýt để tiết kiệm khi vật giá leo thang và giá xăng vẫn đang "neo" ở mức cao.

Tạm cất xe máy chuyển sang đi xe buýt

Một tháng nay, anh Nguyễn Vũ Khang Huy (30 tuổi, nhà ở quận 1) tạm cất xe máy chuyển sang đi buýt để đến nơi làm việc.

Quãng đường từ nhà đến công ty khoảng 15km, nếu đi xe buýt anh mất thời gian khoảng 1 giờ đồng hồ, tuy mất nhiều thời gian hơn nhưng bù lại sẽ tiết kiệm được chi phí.

"Xăng tăng là lý do khiến tôi quyết định chuyển sang đi xe buýt, tuy có mất thời gian hơn một chút nhưng tiết kiệm. Nếu đi xe buýt giá cho cả lượt đi - lượt về là 12.000 đồng/ngày tức một tuần tôi mất 72.000 đồng. Còn nếu đi xe máy tôi phải mất hơn 100.000 đồng tiền xăng và tốn công lái xe" - anh Huy tính toán.

 
Đi xe buýt là giải pháp giúp giảm chi phí khi giá xăng đang ở mức cao.

Trong khi tất cả chi phí sinh hoạt đều tăng, người dân phải tính toán lại việc chi tiêu, đặc biệt là khi giá xăng ở mức cao đã "ngốn" đi một phần không nhỏ chi phí người dân phải bỏ ra hằng ngày.

"Vật giá gì cũng lên, từ thức ăn cho đến chi phí đi lại nên tôi phải tính toán sao cho tiết kiệm hơn. Nếu đổ 50.000 đồng xăng đi tới đi lui trong một ngày là hết còn đi xe buýt, tôi chỉ tốn hơn 10.000 đồng/ngày. Như hôm nay, đi công việc từ Hóc Môn xuống Nhà Bè, tôi chọn đi xe buýt thay vì phải lái xe máy tốn xăng" - chị Trần Ngọc Lan (50 tuổi, huyện Hóc Môn) chia sẻ.

Còn với sinh viên Nguyễn Trọng Bảo, hôm nay (26.3) đi xe buýt để khảo sát trước tuyến đường đến nơi sắp tới Bảo sẽ làm việc. "Em từ quận 10 đi qua Thành phố Thủ Đức - nơi em sắp làm việc - để xem tuyến đường xe buýt chạy và thời gian có phù hợp với việc di chuyển của em không, nếu tiện em sẽ chuyển hẳn sang đi xe buýt cho đỡ tốn xăng" - Bảo chia sẻ.

Đi xe buýt thuận tiện hơn

Nếu nhiều người chọn đi xe máy để có thể chủ động đi lại thì một số người dân lại lựa chọn đi xe buýt vừa để tiết kiệm vừa tránh chen chúc giữa dòng xe đông đúc.

"Trước đây, em vẫn dùng xe máy đi học. Nhưng khoảng 1 năm trở lại đây, em chuyển sang đi xe buýt vì giá xăng giờ cũng cao, với đi xe buýt sẽ phù hợp hơn khi không phải lái xe chen chúc giữa đám đông khói bụi" - Gia Vĩ, sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành, bộc bạch.

 
Đi xe buýt, người dân không tốn công lái xe, vừa tiết kiệm được xăng khi vật giá đang tăng cao mỗi ngày.

"Đặc thù công việc nên buộc phải sử dụng xe máy nhưng nếu đi những công việc khác không bắt buộc xe máy, tôi vẫn thường chọn xe buýt. Đi xe buýt chỉ cần lên xe ngồi vừa có điều hòa mát mẻ vừa không tốn sức để lái xe và phần vì đường xe đông đúc nên tôi cũng ngại..." - chị Trần Ngọc Lan chia sẻ.

Theo ông Lê Hoàn - Phó Giám đốc Trung tâm quản lý giao thông công cộng TPHCM, những ngày qua, khách đi xe buýt bình quân hơn gần 100.000 lượt mỗi ngày, tăng 52% so với tháng trước. Bình quân 15,2 hành khách/chuyến.

Lý giải về việc số lượng người dân đi xe buýt tăng cao, ông Lê Hoàn cho rằng, ngoài việc học sinh, sinh viên đến trường học trực tiếp trở lại, thì giá xăng dầu liên tục tăng cao đã tác động nhiều người chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Nhiều người chuyển sang đi xe buýt để tiết kiệm chi phí và không phải chịu cảnh khói bụi, mưa nắng.  Ảnh: Minh Quân
Nhiều người chuyển sang đi xe buýt để tiết kiệm chi phí và không phải chịu cảnh khói bụi, mưa nắng. Ảnh: Minh Quân

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, hiện tất cả 91 tuyến xe buýt trợ giá trên địa bàn thành phố đã hoạt động lại. Đối với 36 tuyến buýt không trợ giá đến nay cũng đã có 21 tuyến chạy lại.

Hiện, hệ thống xe buýt tại thành phố hoạt động với 12.121 chuyến mỗi ngày, tăng 4.159 chuyến so với tháng trước.

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sản lượng hành khách đi xe buýt chỉ đạt 53 triệu lượt, giảm gần 60% so với năm 2020. Năm nay, TPHCM đặt mục tiêu lượng khách đi xe buýt đạt 232 triệu lượt.

PHƯƠNG NGÂN - MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Hàng hóa tại chợ đồng loạt tăng giá trước sức ép của giá xăng dầu

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Trước sức ép của giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, giá hàng hóa thiết yếu tại chợ truyền thống đồng loạt tăng.

Giá xăng tăng, nhiều người dân TPHCM chuyển sang đi xe buýt

MINH QUÂN |

TPHCM - Trong những ngày qua, số lượng người dân sử dụng xe buýt đi lại trên địa bàn TPHCM tăng 43% so với tháng trước. Nhiều người chuyển sang đi xe buýt để tiết kiệm chi phí sau khi giá xăng dầu trong nước tăng kỷ lục.

Khách đi xe buýt ở TPHCM tăng dần

MINH QUÂN |

TPHCM – Những ngày qua, khách đi xe buýt bình quân hơn 180.000 lượt mỗi ngày, tăng 123% so với tháng trước.

Bất ngờ với khoản doanh thu tượng trưng tại Linh Quang Điện

NHÓM PV |

Sau 3 năm thành lập, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện của người tự xưng mình là thầy Cao Anh đã tăng vốn từ 2,5 tỉ đồng lên 99 tỉ đồng, đi kèm với đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tài sản. Thế nhưng, doanh thu trong năm 2020 tại doanh nghiệp chỉ khoảng 500 triệu đồng và hơn 1 tỉ đồng năm 2021.

Cảnh báo khẩn về nạn lừa đảo phụ huynh chuyển tiền gấp vì con bị cấp cứu

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chỉ vài ngày qua, nhiều phụ huynh tại TPHCM đã chuyển hàng trăm triệu đồng cho những đối tượng lừa đảo với cùng 1 chiêu thức con đi cấp cứu, cần chuyển tiền gấp.

Dự kiến chi hơn 256 tỉ đồng bảo tồn, tôn tạo di tích nhà tù Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 6.3, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Nhà tù Côn Đảo.

U20 Iran dè chừng sức mạnh của U20 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Samad Marfavi của U20 Iran đánh giá rất cao sức mạnh của U20 Việt Nam.

U23 Việt Nam quen dần với áp lực của huấn luyện viên Troussier

MINH QUÂN - HOÀNG HUÊ |

Sau hơn 1 tuần tập luyện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Troussier, đội tuyển U23 Việt Nam đã dần làm quen với những áp lực mà nhà cầm quân người Pháp đưa ra.

Hàng hóa tại chợ đồng loạt tăng giá trước sức ép của giá xăng dầu

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Trước sức ép của giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, giá hàng hóa thiết yếu tại chợ truyền thống đồng loạt tăng.

Giá xăng tăng, nhiều người dân TPHCM chuyển sang đi xe buýt

MINH QUÂN |

TPHCM - Trong những ngày qua, số lượng người dân sử dụng xe buýt đi lại trên địa bàn TPHCM tăng 43% so với tháng trước. Nhiều người chuyển sang đi xe buýt để tiết kiệm chi phí sau khi giá xăng dầu trong nước tăng kỷ lục.

Khách đi xe buýt ở TPHCM tăng dần

MINH QUÂN |

TPHCM – Những ngày qua, khách đi xe buýt bình quân hơn 180.000 lượt mỗi ngày, tăng 123% so với tháng trước.