Người dân lại phản đối, không chịu đóng phí khiến BOT Quốc lộ 26 ùn tắc

BẢO TRUNG |

Rất đông cánh tài xế và người dân lại tụ tập, quanh Quốc lộ 26 (đoạn xã Ea Đar, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) để phản đối việc đặt trạm BOT bất hợp lý và không chịu đóng phí gây ùn tắc cục bộ.

Sáng 11.11, một lãnh đạo UBND xã Ea Đar, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) xác nhận, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc nhiều xe tải tới Trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 26 (đoạn xã Ea Đar) dừng lại, chặn 2 chiều khiến giao thông ùn tắc vào tối hôm 10.11.

Toàn cảnh vụ người dân, tài xế phản đối trạm BOT ở quốc lộ 26 (huyện Ea Kar) thu phí khiến giao thông ùn tắt nghiêm trọng. Nguồn video: Bảo Trung

Được biết, lúc 19h ngày 10.11, đã có người dân ở khu vực xã trên chạy xe tải đến Trạm thu phí và yêu cầu miễn giá vé nhưng không được chấp thuận. Sự việc diễn ra một hồi lâu nên khiến nhiều phương tiện nối nhau đợi chờ phía sau, không lưu thông được đã khiến cho giao thông ùn tắt.

Cánh tài xế tranh cãi với nhân viên trạm BOT ở Quốc lộ 26 (huyện Ea Kar, Đắk Lắk). Ảnh: BẢO TRUNG
Cánh tài xế tranh cãi với nhân viên trạm BOT ở Quốc lộ 26 (huyện Ea Kar, Đắk Lắk).

Đến tận gần 21h cùng ngày tuyến đường trên vẫn ùn tắt nghiêm trọng, các phương tiện lưu thông rất khó khăn. Nhiều tài xế tranh cãi quyết liệt với nhân viên trạm thu phí.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT và chính quyền địa phương đến hiện trường tuyên truyền, vận động bà con. Gần 30 phút sau, đoạn đường trên mới lại "thông xe".

Giao thông ùn tắt nghiêm trọng ở Quốc lộ 26 khi người dân, tài xế phản đối Trạm BOT thu phí bất hợp lý. Ảnh: BẢO TRUNG
Giao thông ùn tắc nghiêm trọng ở Quốc lộ 26 khi người dân, tài xế phản đối Trạm BOT thu phí bất hợp lý.

Đại diện Công ty TNHH MTV CICO 501 BOT Quốc lộ 26 cho hay, có một chiếc xe tải loại lớn gắn băng rôn "Cứu trợ miền Trung" chạy qua trạm và yêu cầu nhân viên mở rào chắn vì cho rằng đang chở hàng cứu trợ, được miễn phí. Tài xế cũng xuất trình hợp đồng vận chuyển hàng hóa nhưng kiểm tra thì xe này không phải chở hàng hóa cứu trợ nên trạm không được đồng ý miễn phí.

Sau đó, tài xế lấy lý do là xe ở trong khu vực gần trạm BOT, đề nghị phải miễn phí 100%. Đồng thời gọi thêm 3 xe tải khác tới chặn 4 làn xe qua trạm, gây ùn tắc giao thông.

Như Lao Động từng thông tin, dự án BOT Quốc lộ 26 do Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng 501 (CICO 501, trụ sở tại TP.Đà Nẵng) làm chủ đầu tư và đã xảy ra nhiều bất cập. Năm 2017, sau khi xây dựng, cải tạo Quốc lộ 26 với chiều dài khoảng 27km ở 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa thì phía chủ đầu tư đã đặt 2 trạm thu phí.

Sáng 16.12.2019, thời điểm BOT Quốc lộ 26 chính thức thu phí, nhiều người dân đi qua trạm này cũng đã dừng xe vì chưa rõ những đối tượng được miễn giảm. Vụ việc khiến giao thông qua trạm BOT tại Đắk Lắk ùn tắc cục bộ.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

BOT Cai Lậy xây dựng thêm trạm thu phí mới trên tuyến tránh

Kỳ Quan |

Trong vòng 2 tháng, bắt đầu từ đầu tháng 11.2020, BOT Cai Lậy sẽ thi công thêm trạm thu phí trên tuyến tránh TX.Cai Lậy. Cùng với trạm thu phí trên Quốc lộ 1 đã có, việc xây dựng thêm trạm thu phí trên tuyến tránh để BOT Cai Lậy thực hiện phương án thu phí đồng thời trên cả tuyến tránh và trên Quốc lộ 1.

Đề nghị miễn phí BOT cho phương tiện chở hàng hỗ trợ miền Trung

Minh Hạnh - Cao Nguyên |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT xem xét, miễn phí sử dụng đường bộ cho phương tiện chở hàng hóa hỗ trợ miền Trung.

Dự án BOT Quốc lộ 1K sẽ tạm dừng thu phí từ ngày 31.10.2020

Minh Hạnh |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về việc tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1K trên địa phận tỉnh Đồng Nai-Bình Dương-Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức hợp đồng BOT vào đúng thời điểm 15h ngày 31.10 năm 2020.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

BOT Cai Lậy xây dựng thêm trạm thu phí mới trên tuyến tránh

Kỳ Quan |

Trong vòng 2 tháng, bắt đầu từ đầu tháng 11.2020, BOT Cai Lậy sẽ thi công thêm trạm thu phí trên tuyến tránh TX.Cai Lậy. Cùng với trạm thu phí trên Quốc lộ 1 đã có, việc xây dựng thêm trạm thu phí trên tuyến tránh để BOT Cai Lậy thực hiện phương án thu phí đồng thời trên cả tuyến tránh và trên Quốc lộ 1.

Đề nghị miễn phí BOT cho phương tiện chở hàng hỗ trợ miền Trung

Minh Hạnh - Cao Nguyên |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT xem xét, miễn phí sử dụng đường bộ cho phương tiện chở hàng hóa hỗ trợ miền Trung.

Dự án BOT Quốc lộ 1K sẽ tạm dừng thu phí từ ngày 31.10.2020

Minh Hạnh |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về việc tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1K trên địa phận tỉnh Đồng Nai-Bình Dương-Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức hợp đồng BOT vào đúng thời điểm 15h ngày 31.10 năm 2020.