Người dân Hà Nội khốn khổ với “ma trận” rào chắn, đào đường

PHẠM ĐÔNG - VĂN ĐỨC |

Còn khoảng 1 tháng nữa đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều công trình đang được rấp rút thi công để hoàn thành tiến độ. Điều này khiến người dân Hà Nội gặp nhiều khốn khổ và phiền toái trong việc di chuyển và sinh hoạt.

Hiện tại, trên địa bàn thành phố Hà Nội nhiều tuyến đường và công trình đang đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành đúng tiến độ.

Ghi nhận ngày 10.1 tại nút giao đoạn đường Vành đai 2 nối từ đường Trường Chinh đến cầu Mai Động đang được thi công gấp rút. Chính vì vậy, đoạn đường dài khoảng 3 km thường xuyên trong tình trạng ùn ứ giao thông vào giờ cao điểm buổi sáng và giờ tan tầm buổi chiều.

Khu vực "đại công trình" vành đai 2 liên tục xảy ra tắc đường. Ảnh: Văn Đức

Lượng phương tiện di chuyển rất chậm tại khu vực gần nút giao cắt ngã ba, ngã tư do lòng đường bị thu hẹp nhường chỗ cho đơn vị thi công. Ngoài việc thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, nhiều người đi đường phải đối diện với rất nhiều rào chắn, đào đường cùng khói bụi trong quá trình thi công. Các rào chắn của công trình tạo ra nhiều ngã rẽ, gấp khúc khiến người đi đường nhiều phen hoang mang.

Nhiều người đi đường phải đối diện với rất nhiều rào chắn tại công trình

Bên cạnh đó, hai bên vỉa hè ở khu vực này còn đang bị đào xới lên để xây dựng những hạng mục khác. Vật liệu xây dựng chất đống, ngổn ngang khắp vỉa hè, nhiều người đi bộ chỉ còn cách đi xuống lòng đường hoặc đi giữa đống vật liệu xây dựng.

Người đi bộ phải đi xuống lòng đường khi vỉa hè đang được thi công.

Chị Hoàng Thị Thảo (Hoàng Mai, Hà Nội) người hay di chuyển trên tuyến đường này cho biết: “Càng về cuối năm tuyến đường ngày càng bụi bặm, ùn tắc. Ngoài ra xuất hiện thêm nhiều hàng rào chắn để phục vụ thi công khiến nhiều lúc bản thân tôi đi đường cũng cảm thấy khá hoang mang”.

Tại tuyến phố Khâm Thiên (Đống Đa, Hà Nội) người dân cũng đang phải than trời vì phải hứng chịu khói bụi, thi công gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc kinh doanh ngày giáp Tết.

Vật liệu xây dựng được chất đống ở vỉa hè tuyến phố Khâm Thiên (Đống Đa, Hà Nội).

Vỉa hè ở đây đã bị đào xới, bóc bỏ lớp gạch cũ để tiến hành thay thế lớp đá lát vỉa hè mới. Bụi từ quá trình thi công đang gây nhiều phiền toái cho những người dân đang sinh sống tại đây.

Thi công vỉa hè gây nhiều phiền toái cho người dân.

Do vỉa hè phải thi công lại nên các phương tiện của nhiều hộ dân dọc tuyến phố Khâm Thiên phải để cả xuống lòng đường, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Ngoài ra, việc vỉa hè đang được thi công cũng khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Vật liệu xây chiếm chọn vỉa hè khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Ảnh:V.Đ

Tương tự, đường Lê Văn Lương cũng đã rào phần lớn lòng đường, kéo dài hơn 100m để thi công hầm chui qua đường Vành đai 3 khiến giao thông tại đây đã có nhiều xáo trộn, ùn tắc. Để hạn chế xe qua nút giao, giảm ùn tắc trong thời gian thi công dự án, Sở GTVT Hà Nội đã có phương án tổ chức giao thông tại đây.

Theo đó, phương tiện, đặc biệt là xe kinh doanh từ hướng Hà Đông đi lên đường phân luồng một phần sang đường Nguyễn Trãi - Đại lộ Thăng Long. Tại khu vực nút giao công trường, Sở GTVT cũng cho phép các loại phương tiện được đi vào làn xe buýt nhanh - BRT để giảm ùn ứ.

Người dân đi lại khó khăn do rào đường Lê Văn Lương để thi công hầm chui.

Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 có mục tiêu giải quyết xung đột giao thông tại nút giao theo hướng đường Lê Văn Lương - Tố Hữu, giảm thiểu ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường trong đô thị và từng bước hoàn chỉnh giao thông theo quy hoạch được duyệt tại Hà Nội.

PHẠM ĐÔNG - VĂN ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Dân kinh doanh "méo mặt" vì vỉa hè lại bị đào bới ồ ạt cuối năm

Tạ Quang - Tùng Giang |

Vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, một số tuyến đường trong nội đô Hà Nội lại bị đào xới để chỉnh trang, lát đá vỉa hè. Nhiều người dân than trời vì phải hứng chụi "bão bụi", thi công gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến công việc kinh doanh ngày giáp Tết.

Người dân vẫn "vô tư" đi xe máy lên vỉa hè sau chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội

ĐỨC ANH - PHẠM ĐÔNG |

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chỉ đạo xử lý nghiêm phương tiện đi lên vỉa hè. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, thực trạng này vẫn diễn ra tràn lan trên vỉa hè đường phố thủ đô vào giờ cao điểm.

Hà Nội: Đường Phạm Hùng tắc cứng, xe máy leo lên vỉa hè để đi

Tô Thế |

Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau nhích từng cm trên đường, nhiều xe máy chọn cách leo lên vỉa hè để thoát khỏi cảnh ùn tắc trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) sáng nay (6.1).

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hà Nội: Dân kinh doanh "méo mặt" vì vỉa hè lại bị đào bới ồ ạt cuối năm

Tạ Quang - Tùng Giang |

Vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, một số tuyến đường trong nội đô Hà Nội lại bị đào xới để chỉnh trang, lát đá vỉa hè. Nhiều người dân than trời vì phải hứng chụi "bão bụi", thi công gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến công việc kinh doanh ngày giáp Tết.

Người dân vẫn "vô tư" đi xe máy lên vỉa hè sau chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội

ĐỨC ANH - PHẠM ĐÔNG |

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chỉ đạo xử lý nghiêm phương tiện đi lên vỉa hè. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, thực trạng này vẫn diễn ra tràn lan trên vỉa hè đường phố thủ đô vào giờ cao điểm.

Hà Nội: Đường Phạm Hùng tắc cứng, xe máy leo lên vỉa hè để đi

Tô Thế |

Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau nhích từng cm trên đường, nhiều xe máy chọn cách leo lên vỉa hè để thoát khỏi cảnh ùn tắc trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) sáng nay (6.1).