Người dân đứng, ngồi giữa đường bắt xe về nghỉ lễ 30.4

Sơn Tùng - Tô Thế - Phan Anh |

Mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Bộ GTVT, UBND TP Hà Nội và các bộ ngành liên quan xử lý dứt điểm tình trạng "xe dù, bến cóc" trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, TP khác. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng dừng xe bắt khách giữa đường vẫn xảy ra tràn lan.
Xe khách ngang nhiên dừng đỗ bắt khách giữa đường.
Chiều ngày 27.4.2018, cả nước bắt đầu bước vào kỳ nghĩ lễ 30.4 - 1.5. Tại bến xe khách Mỹ Đình, dòng người xếp hàng mua vé tấp nập, nhộn nhịp.
Chiều ngày 27.4.2018, cả nước bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Tại bến xe khách Mỹ Đình, dòng người xếp hàng mua vé tấp nập, nhộn nhịp.
Nhiều người vì không muốn vào bến bắt xe đã đứng chờ xe ven chân cầu vượt và những đường quanh bến xe bất chấp nguy hiểm.
Nhiều người dân vì không muốn vào bến bắt xe đã đứng chờ xe ven chân cầu vượt và những đoạn đường quanh bến xe bất chấp nguy hiểm.
Dù lực lượng chức năng được tăng cường ở nhiều vị trí nhưng các nhà xe vẫn ngang nhiên dừng đỗ bắt khách giữa đường.
Dù lực lượng chức năng được tăng cường ở nhiều vị trí nhưng các nhà xe vẫn ngang nhiên dừng đỗ bắt khách giữa đường.
Đứng ở đối diện bến xe nhưng nhiều người vẫn ” quyết tâm” không vào bến.
Nhiều đoạn đường bị tắc nghẽn do lượng xe lưu thông quá đông.
Cổng trường Đại học Quốc gia, dù đường tắc “không lối thoát” nhưng nhiều chủ xe vẫn mở cửa đón khách.
Cổng trường Đại học Quốc gia, dù đường tắc “không lối thoát” nhưng nhiều chủ xe vẫn mở cửa đón khách.
Bạn H.M.Vân (Bắc Giang) chia sẻ: ” Mấy lần mình đi xe khách lên Hà Nội nhà xe toàn thể ở quanh khu vực bến xe, hầu như không đi vào bến. Chú chủ xe còn kể với khách rằng nhà có năm cái xe nhưng chỉ đăng ký hai xe vào bến. Còn ba xe thì chạy tự do trả khách quanh khu vực bến Mỹ Đình. Mình thấy vào bến cũng bất tiện nên đứng ngoài đường bát cho nhanh.”
Bạn H.M.Vân (Bắc Giang) chia sẻ: Mấy lần mình đi xe khách lên Hà Nội nhà xe thường thả ở quanh khu vực bến xe, hầu như không đi vào bến. Chú chủ xe còn kể với khách rằng, nhà có năm cái xe nhưng chỉ đăng ký hai xe vào bến. Còn ba xe thì chạy tự do trả khách quanh khu vực bến Mỹ Đình. Mình thấy vào bến cũng bất tiện nên đứng ngoài đường bắt cho nhanh.
Đứng ở đối diện bến xe nhưng nhiều người vẫn ” quyết tâm” không vào bến.
Đứng ở đối diện bến xe nhưng nhiều người vẫn “quyết tâm” không vào bến bắt xe. Việc dừng đỗ đón, trả khách không đúng nơi quy định có thể gây nguy hiểm cho hành khách, cũng như các phương tiện khác lưu thông trên đường. Công an TP Hà Nội cần vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa để chấn chỉnh, loại bỏ tình trạng này.
Sơn Tùng - Tô Thế - Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thêm một giám đốc công ty đăng kiểm ở Bắc Giang bị bắt tạm giam

Vân Trường |

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tuân, Giám đốc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam.

Thân nhân 39 người Việt chết trong xe tải ở Anh có khả năng được bồi thường

Thanh Hà |

Tòa án Anh đã tịch thu tài sản của chủ công ty vận tải liên quan đến cái chết của 39 người Việt để bồi thường cho các gia đình nạn nhân.

Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm: Trước "cơn sóng thần", đau xót nhưng phải tháo gỡ làm lại

Khánh Hoà |

Lần đầu tiên sau khi hàng loạt trạm đăng kiểm cũng như lãnh đạo ngành này bị bắt để điều tra vì sai phạm, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Nguyễn Tô An đã có buổi trao đổi chia sẻ với báo chí về vụ việc mà ông ví là "cơn sóng thần" để lại hậu quả đau đớn, xoá đi bao nhiêu công sức của nhiều thế hệ đồng thời khiến người dân vất vả khi đi đăng kiểm.