Ngày cận Tết, xe khách “làm xiếc” trên đường

NGUYỄN MAI |

Thời gian qua mặc dù các cơ quan chức năng TP.Hà Nội liên tiếp ra quân lập biên bản xử phạt nhưng tình trạng xe khách dừng, đỗ, đón, trả khách sai quy định vẫn thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng không nhỏ đến an toàn giao thông, nhất là vào dịp giáp Tết.

Thản nhiên bắt khách dọc đường, tái diễn chạy “rùa bò”

Bến xe Mỹ Đình là cửa ngõ quan trọng ở phía Bắc, chính vì vậy số lượng xe vào bến và xuất bến là rất lớn. Số lượng xe xuất bến liên tục, tuy nhiên một điều dễ nhận thấy là những chiếc xe này sau khi ra khỏi bến thường cố tình đi với tốc độ “rùa bò” từ Phạm Hùng sang Phạm Văn Đồng để tranh thủ bắt khách.

Tại khu vực cổng Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy), mỗi ngày có cả trăm lượt xe khách tấp nập dừng, đỗ, đón trả khách không đúng quy định. Đa số các xe này chạy tuyến cố định Hà Nội đi các tỉnh Quảng Ninh, Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Kạn...

Xe thản nhiên bắt khách trên đường Phạm Hùng
Xe thản nhiên bắt khách trên đường Phạm Hùng.
 

Theo chiếc xe 98B-014.58 chuyên tuyến Mỹ Đình - Bắc Giang, sau khi xuất bến, có thể thấy xe này không đi luôn mà cố tình “bò” trên đường Phạm Văn Đồng. Ở bất kỳ đoạn đường nào, xe này cũng có thể tấp vào lề đường để mời “thượng đế” lên xe mà không cần quan tâm phía sau có hàng trăm phương tiện khác đang di chuyển.

 
 
Các xe đón khách, nhận đồ dọc đường.

Tương tự, chiếc xe BKS 19B-004.00 chuyên tuyến Mỹ Đình - Phú Thọ cũng liên tục đánh võng trên đường Phạm Văn Đồng để dừng bắt khách. Mặc dù đoạn đường này có lượng phương tiện lưu thông khá lớn nhưng lái xe vẫn sẵn sàng “cắt mặt” các phương tiện khác để mời, đón khách, gây nên cảnh tượng bát nháo cho khu vực này.

Anh Nguyễn Văn Đức - hành nghề xe ôm trên đường Phạm Văn Đồng cho biết: “Tình trạng xe khách dừng đỗ bắt khách trên tuyến đường này diễn ra thường ngày, khi có bóng dáng của cơ quan chức năng, nhà xe sẽ yêu cầu khách bắt xe ôm lên các khu vực khác để đón”.

Xe đón khách trên đường Trần Bình
Xe đón khách trên đường Trần Bình.
Xe khách vô tư đón, trả khách giữa lòng đường
Xe khách vô tư đón, trả khách giữa lòng đường.

Trước cổng bến xe Nước Ngầm, đoạn đường đi cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ trở thành tụ điểm đón trả khách của các nhà xe tuyến Hà Nội - Nghệ An. Có thể kể đến một số xe khách có hành vi dừng đỗ, bắt khách sai quy định sau khi rời bến như xe mang BKS 37B-023.73, 37B-003.50, 37B-023.38… Cao điểm tình trạng này xảy ra vào khoảng thời gian 9-11h và 13-17h, khiến tuyến đường cửa ngõ phía Nam Thủ đô luôn trong tình trạng ùn ứ, giao thông lộn xộn.

Xe đón khách ngay tại cổng bến xe Nước Ngầm
Xe đón khách ngay tại cổng bến xe Nước Ngầm
 

Tại bến xe Giáp Bát, ngay sau khi xuất bến, các nhà xe đi tuyến Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình... cũng trong tình trạng tương tự. Thấy bóng CSGT trên đường Giải Phóng, nhiều nhà xe đã nhanh chóng gọi điện cho khách thuê xe ôm di chuyển ra đoạn đường khác để lên xe.

Lộng hành ngay gần chốt cảnh sát giao thông

Thời gian qua, rất nhiều cơ quan báo chí đã đăng tải thông tin phản ánh về tình trạng này, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã ra quân chấn chỉnh nhưng rồi “đâu lại hoàn đó”, tình trạng các nhà xe đón khách dọc đường vẫn tiếp tục tái diễn.

Điển hình như trên tuyến đường Giải Phóng trước cổng bến xe Nước Ngầm, chốt công an được dựng lên để tăng cường kiểm tra vi phạm, nhưng cách đó không xa, xe khách vẫn nườm nợp tấp vào lề đường đón khách mà không gặp bất cứ “trở ngại” nào.

Xe bắt khách trên đường Giải Phóng
Xe bắt khách trên đường Giải Phóng
Xe bắt khách trên đường Giải Phóng

Tương tự, nhiều chốt giao thông khác được dựng lên ở gần bến xe Mỹ Đình, ngã 3 Hoàng Quốc Việt – Phạm Văn Đồng để xử lý vi phạm, nhưng tình trạng nhà xe bắt khách dọc đường vẫn khá ngang nhiên.

Thực trạng xe ôtô khách đi với tốc độ “rùa bò”, không đóng cửa lên xuống, phụ xe thản nhiên chèo kéo khách đã và đang khiến dư luận bức xúc, làm xấu đi bộ mặt giao thông thủ đô và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

NGUYỄN MAI
TIN LIÊN QUAN

Rời thủ đô nghỉ Tết: “Đường về quê còn xa lắm”

Hà Phương - Tô Thế |

Từ 26 tháng Chạp, người lao động ở Hà Nội bắt đầu chuẩn bị về quê bắt đầu chuỗi ngày nghỉ Tết kéo dài 9 ngày. Tình trạng tắc đường, chờ đợi mua vé xe... khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi.

Người dân ùn ùn rời Sài Gòn về quê ăn Tết, vạ vật ở bến xe

MINH QUÂN |

Không khí tại bến xe Miền Đông những ngày này hết sức nhộn nhịp, hàng nghìn người là công nhân, học sinh, sinh viên… “tay xách nách mang” lên xe rời Sài Gòn về quê đón tết cùng người thân.

Hà Nội huy động 143 xe, chạy hơn 1.000 lượt tăng cường dịp tết

Tô Thế |

Để không người dân nào thiếu xe, không thể về đoàn tụ với gia đình trong dịp tết cổ truyền, TP Hà Nội đã huy động một lượng lớn xe tăng cường, kêu gọi các đơn vị vận tải ủng hộ chuyến xe miễn phí để đưa công nhân tại các khu công nghiệp có hoàn cảnh khó khăn về quê.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Rời thủ đô nghỉ Tết: “Đường về quê còn xa lắm”

Hà Phương - Tô Thế |

Từ 26 tháng Chạp, người lao động ở Hà Nội bắt đầu chuẩn bị về quê bắt đầu chuỗi ngày nghỉ Tết kéo dài 9 ngày. Tình trạng tắc đường, chờ đợi mua vé xe... khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi.

Người dân ùn ùn rời Sài Gòn về quê ăn Tết, vạ vật ở bến xe

MINH QUÂN |

Không khí tại bến xe Miền Đông những ngày này hết sức nhộn nhịp, hàng nghìn người là công nhân, học sinh, sinh viên… “tay xách nách mang” lên xe rời Sài Gòn về quê đón tết cùng người thân.

Hà Nội huy động 143 xe, chạy hơn 1.000 lượt tăng cường dịp tết

Tô Thế |

Để không người dân nào thiếu xe, không thể về đoàn tụ với gia đình trong dịp tết cổ truyền, TP Hà Nội đã huy động một lượng lớn xe tăng cường, kêu gọi các đơn vị vận tải ủng hộ chuyến xe miễn phí để đưa công nhân tại các khu công nghiệp có hoàn cảnh khó khăn về quê.