Ngày 2.9, sẽ thông xe tuyến cao tốc đầu tiên ở miền Trung

Sơn Tùng - Đỗ Vạn |

Đúng dịp Quốc khánh 2.9, Bộ GTVT sẽ tổ chức thông xe, đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, theo thông tin từ Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tại cuộc họp báo sáng nay 30.8 ở TP.Tam Kỳ, Quảng Nam.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là dự án đường bộ cao tốc đầu tiên ở khu vực miền Trung do VEC là chủ đầu tư. Việc hoàn thành và đưa vào khai thác không chỉ góp phần hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc - Nam mà còn tạo động lực liên kết giao thương và phát triển KT-XH ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Được khởi công vào ngày 19.5.2013, dự án đi qua địa phận của TP. Đà Nẵng (7.9km), tỉnh Quảng Nam (91.2km) và tỉnh Quảng Ngãi (40.1km). Tổng chiều dài toàn tuyến của dự án là 139km, trong đó, đường cao tốc có chiều dài 131km, các đường dẫn, nối tuyến cao tốc với QL1A có chiều dài gần 8km. 

Hạng mục rào chắn vẫn chưa hoàn thành.
Nhiều đoạn hàng rào chắn vẫn chưa kịp hoàn thành trước ngày thông xe.

Dự án được chia thành 13 gói thầu xây lắp với tổng mức đầu tư ở giai đoạn 1 gần 35 tỷ đồng, trong đó, vốn vay Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) hơn 16 tỷ đồng, vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) hơn 12 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Tám, Tổng Giám đốc Công ty VEC cho biết, vào ngày 2.9 tới, toàn bộ tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi sẽ được thông xe và đưa vào khai thác sử dụng. Nguồn vốn đầu tư vào tuyến cao tốc này được vay từ JICA và WB. Do đó, nên sớm đưa vào sử dụng để kịp hoàn trả vốn cho các đơn vị cho vay.

Liên quan đến vấn đề hàng rào chắn và đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông, ông Tám cho biết, từ ngày 15.8, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đã đi kiểm tra tuyến cao tốc, yêu cầu gia cố, sửa chữa một số khiếm khuyết trước khi thẩm định, cho đưa vào khai thác. VEC cũng yêu cầu đơn vị thi công khắc phục ngay những sai sót. Chủ đầu tư và các nhà thầu sẽ bảo hành công trình trong thời gian 24 tháng.

Ông Trần Văn Tám, TGĐ Công ty VEC.
Ông Trần Văn Tám - TGĐ Công ty VEC phát biểu tại buổi họp báo.

Hiện, hệ thống hàng rào chắn đã hoàn thành được 85km trên tổng chiều dài 135km toàn tuyến. Việc các hạng mục rào chắn nằm trong khu vực đông dân cư, VEC ưu tiên lắp đặt trước. Do 50km còn một số vướng mắc, chúng tôi cam kết sẽ giải quyết xong và lắp đặt xong trước ngày 30.10.2018.

Cao tốc xuyên các tỉnh trung Trung bộ đưa vào hoạt động không chỉ có ý nghĩa thúc đẩy phát triển KT-XH mà còn góp phần phân luồng giao thông để kết nối vận chuyển quốc tế trong khu vực tam giác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia.

Sơn Tùng - Đỗ Vạn
TIN LIÊN QUAN

Chuyện ít biết đằng sau 13.000 tỉ huy động để xây dựng cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

Nguyễn Hùng |

Sau lễ khánh thành dự kiến vào sáng 1.9 tới, ngay trong buổi chiều cùng ngày, cao tốc Hạ Long – Hải Phòng cũng sẽ được đưa vào sử dụng. Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, tuyến cao tốc dài khoảng 25km này sẽ chính thức thông xe vào 13h, ngày 1.9.

Dự kiến 2.9, thông xe cao tốc Hạ Long – Hải Phòng

trần ngọc duy |

Sau hơn 3 năm triển khai, tuyến đường cao tốc đầu tiên và mang trọng trách đột phá kinh tế - xã hội không chỉ cho Quảng Ninh - cao tốc Hạ Long - Hải Phòng - đã cơ bản hoàn thành và sẵn sàng đưa vào khai thác, thông xe dịp Quốc khánh 2.9 tới. Ngày 11.8, ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo Bộ GTVT đã đi thị sát và chỉ đạo hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để chuẩn bị cho ngày thông tuyến huyết mạnh quan trọng này.

Cao tốc 34 nghìn tỷ gia hạn 2 lần vẫn ì ạch, khó lòng thông tuyến dịp 2.9

SƠN TÙNG |

Tuyến cao tốc Quảng Nam - Quảng Ngãi đã 2 lần gia hạn tiến độ (30.6.2018; 30.7.2018) nhưng đến nay vẫn còn ngổn ngang, thi công ì ạch. Tại nhiều đoạn, trâu bò vật nuôi đi lại rất nguy hiểm. Nguyên nhân là chủ đầu tư thay đổi thiết kế và nợ tiền đền bù của dân.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chuyện ít biết đằng sau 13.000 tỉ huy động để xây dựng cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

Nguyễn Hùng |

Sau lễ khánh thành dự kiến vào sáng 1.9 tới, ngay trong buổi chiều cùng ngày, cao tốc Hạ Long – Hải Phòng cũng sẽ được đưa vào sử dụng. Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, tuyến cao tốc dài khoảng 25km này sẽ chính thức thông xe vào 13h, ngày 1.9.

Dự kiến 2.9, thông xe cao tốc Hạ Long – Hải Phòng

trần ngọc duy |

Sau hơn 3 năm triển khai, tuyến đường cao tốc đầu tiên và mang trọng trách đột phá kinh tế - xã hội không chỉ cho Quảng Ninh - cao tốc Hạ Long - Hải Phòng - đã cơ bản hoàn thành và sẵn sàng đưa vào khai thác, thông xe dịp Quốc khánh 2.9 tới. Ngày 11.8, ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo Bộ GTVT đã đi thị sát và chỉ đạo hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để chuẩn bị cho ngày thông tuyến huyết mạnh quan trọng này.

Cao tốc 34 nghìn tỷ gia hạn 2 lần vẫn ì ạch, khó lòng thông tuyến dịp 2.9

SƠN TÙNG |

Tuyến cao tốc Quảng Nam - Quảng Ngãi đã 2 lần gia hạn tiến độ (30.6.2018; 30.7.2018) nhưng đến nay vẫn còn ngổn ngang, thi công ì ạch. Tại nhiều đoạn, trâu bò vật nuôi đi lại rất nguy hiểm. Nguyên nhân là chủ đầu tư thay đổi thiết kế và nợ tiền đền bù của dân.