Nạn xe khách chạy "rùa bò" bắt khách, nhận hàng ở Hà Nội vẫn tái diễn

Phạm Đông |

Mặc dù Công an TP Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị chức năng xử lý nghiêm các trường hợp xe khách chạy "rùa bò", đón khách trên đường, tuy nhiên tình trạng này vẫn tái diễn.

Xe khách "rùa bò vô tư" bắt khách, nhận hàng

Thời gian qua, tình hình xe khách vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, vận tải đường bộ trên địa bàn TP Hà Nội có nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tình trạng "bến cóc" ngang nhiên hoạt động, xe khách vi phạm dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, xe khách chạy "rùa bò"... trên các tuyến giao thông.

Ngày 22.9, theo ghi nhận Lao Động, dù không phải bến xe nhưng trên đoạn đường Phạm Hùng (khu vực gần Bến xe Mỹ Đình), các xe khách lại hoạt động rất tấp nập. Đa số các “xe dù” xuất hiện đón khách ở khu vực này là các xe khách ở các tỉnh miền Bắc như Yên Bái, Sơn La, Phú Thọ, Quảng Ninh,…

Tình trạng ''bến cóc'', xe chạy ''rùa bò'' chưa được giải quyết triệt để. Ảnh: Phạm Đông
Tình trạng ''bến cóc'', xe chạy ''rùa bò'' chưa được giải quyết triệt để. Ảnh: Phạm Đông

Trên tuyến đường này, tình trạng chèo kéo khách diễn ra rất sôi nổi. Hầu hết các xe chạy qua khu vực gần bến xe Mỹ Đình đều mở cửa xe để sẵn sàng đón khách lên xe và nhận hàng hóa ký gửi về các tỉnh.

Theo ghi nhận, các nhà xe có tình trạng chạy rùa bò, đón khách trên tuyến đường Phạm Hùng và Hồ Tùng Mậu như KUMHO Việt Thanh (Quảng Ninh – Mỹ Đình), nhà xe Yến Trọng (tuyến Sơn Dương – Mỹ Đình), xe Limousine Bảo Phong (tuyến Hà Nội – Thái Nguyên)...

Xe Limousine dừng đỗ, nhận hàng hóa giữa đường. Ảnh: Huyền Trang
Xe Limousine dừng đỗ, nhận hàng hóa giữa đường. Ảnh: Huyền Trang
Xe Limousine dừng đỗ, nhận hàng hóa giữa đường. Ảnh: Huyền Chang

Các nhà xe đều dừng đỗ đón, trả khách không đúng nơi quy định, nhiều xe có tình trạng chạy “rùa bò” để cho phụ xe xuống bắt khách dọc đường.

Không những vậy, nhiều xe có tình trạng đang chạy ở giữa đường, thấy khách vẫy liền nhanh chóng xi nhan, tấp vào lề để đón khách gây mất an toàn giao thông.

Tại khu vực gần cổng Trường Đại học Thương Mại, tình trạng "xe dù bến cóc" cũng ngang nhiên hoạt động. Hầu hết các xe khách đều dừng đỗ, đón trả khách sai quy định khi thả khách ngay gần cổng trường Thương Mại.

Tình trạng "bến cóc", xe khách chạy "rùa bò" đã gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng xấu đến hoạt động vận tải, gây bức xúc trong dư luận.

Xe dừng lại giữa đường nhận vận chuyển hàng hóa. Ảnh: Huyền Chang
Xe dừng lại giữa đường nhận vận chuyển hàng hóa. Ảnh: Huyền Chang

Xử lý nghiêm các xe khách dừng đỗ, đón trả khách sai quy định

Để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, giải quyết triệt để tình trạng trên, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị (PC06, PC08; Công an quận, huyện, thị xã) thực hiện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm minh các hành vi xe khách như dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, chạy sai hướng tuyến, vi phạm về tốc độ...

Công an TP yêu cầu các đơn vị nắm tình hình, xác minh, làm rõ các đối tượng "cò mồi" chèo kéo hành khách tại bến xe, nhà ga, "bến cóc". Làm rõ các đối tượng có dấu hiệu "bảo kê" cho xe khách vi phạm và những cá nhân, tổ chức có liên quan để điều tra, làm rõ theo pháp luật.

Lập danh sách các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách có xe khách thường xuyên hoạt động và vi phạm tại khu vực "bến cóc". Giải quyết triệt để vi phạm về trật tự đô thị, hàng quán sử dụng vỉa hè phố để kinh doanh; không để tình trạng người dân tụ tập dưới lòng đường, trên hè phố "bắt" xe khách.

Công an TP Hà Nội yêu cầu không để người dân tụ tập bắt xe khách ngoài bến. Ảnh: Huyền Chang
Công an TP Hà Nội yêu cầu không để người dân tụ tập bắt xe khách ngoài bến. Ảnh: Huyền Chang

Ngoài ra, các đơn vị chức năng phối hợp với các phòng chức năng của Sở GTVT nghiên cứu về tổ chức giao thông tại các khu vực thường xuyên vi phạm đón trả khách. Đề xuất, kiến nghị lắp camera giám sát, phát hiện vi phạm; bổ sung biển báo nhằm hạn chế tối đa xe khách vi phạm, đồng thời làm căn cứ pháp lý để xử lý theo quy định pháp luật.

Ông Cao Văn Hiệp - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho hay: ''Bên cạnh việc xử lý vi phạm hành chính, lực lượng thanh tra sẽ tổng hợp các đơn vị, phương tiện, vi phạm, tái vi phạm để có những biện pháp mạnh hơn như: Đề nghị bến xe đình tuyến, các chủ doanh nghiệp đình tài đối với lái xe; đề nghị các Sở GTVT cắt hợp đồng đối với các xe vi phạm quá nhiều lần".

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cảnh sát giao thông hoá trang ghi hình xử lý xe khách "rùa bò"

Phạm Đông |

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, các tổ công tác liên ngành lưu động của Sở Giao thông vận tải Hà Nội và Công an TP Hà Nội đã kịp thời kiểm tra, xử lý các xe khách, phương tiện vi phạm giao thông và không đủ điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Nghị định số 10 và kỳ vọng xóa sổ vấn nạn “xe dù, bến cóc”

Minh Hạnh |

Kể từ ngày 1.4.2020, Nghị định số 10/2020/NĐ-CP có hiệu lực sẽ siết chặt quản lý, “xe dù, bến cóc”, xe hợp đồng hoạt động trá hình xe tuyến cố định và các đơn vị kinh doanh phần mềm nhưng lại điều hành người lái, giá cước vận tải...

Xe khách chạy kiểu "rùa bò" vẫn lộng hành gần khu vực bến xe Mỹ Đình

Nhóm PV |

Gần Tết Nguyên đán, trên địa bàn Hà Nội, xuất hiện tình trạng nhiều xe khách, xe dù chạy kiểu “rùa bò” để đón khách, nhận chở hàng khiến cho hình hình giao thông dịp Tết thêm ùn tắc, gây bức xúc cho người dân.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hà Nội: Cảnh sát giao thông hoá trang ghi hình xử lý xe khách "rùa bò"

Phạm Đông |

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, các tổ công tác liên ngành lưu động của Sở Giao thông vận tải Hà Nội và Công an TP Hà Nội đã kịp thời kiểm tra, xử lý các xe khách, phương tiện vi phạm giao thông và không đủ điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Nghị định số 10 và kỳ vọng xóa sổ vấn nạn “xe dù, bến cóc”

Minh Hạnh |

Kể từ ngày 1.4.2020, Nghị định số 10/2020/NĐ-CP có hiệu lực sẽ siết chặt quản lý, “xe dù, bến cóc”, xe hợp đồng hoạt động trá hình xe tuyến cố định và các đơn vị kinh doanh phần mềm nhưng lại điều hành người lái, giá cước vận tải...

Xe khách chạy kiểu "rùa bò" vẫn lộng hành gần khu vực bến xe Mỹ Đình

Nhóm PV |

Gần Tết Nguyên đán, trên địa bàn Hà Nội, xuất hiện tình trạng nhiều xe khách, xe dù chạy kiểu “rùa bò” để đón khách, nhận chở hàng khiến cho hình hình giao thông dịp Tết thêm ùn tắc, gây bức xúc cho người dân.