Nạn phe vé đường sắt dịp nghỉ lễ 30.4 có còn đất sống?

Hiếu Anh |

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30.4, Cục Đường sắt đã có văn bản yêu cầu siết chặt an toàn ngành đường sắt.

So với giá vé máy bay, giá tàu dịp nghỉ lễ 30.4 không tăng đột biến. Tuy nhiên, di chuyển bằng đường sắt tiềm ẩn mất an ninh trật tự.

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trong các ngày từ 28.4 đến 3.5, ngành đường sắt sẽ tăng cường chạy thêm 56 đoàn tàu trên các tuyến, đặc biệt là đến các tỉnh thu hút lượng khách du lịch đông trong dịp nghỉ lễ 30.4.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vé tàu dịp nghỉ lễ 30.4 trên các chặng đã được bán hết.

Trong dịp cao điểm vận tải 30.4, ngành đường sắt vẫn áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá như giảm từ 5% giá vé tàu đối với hành khách mua vé khứ hồi. Đồng thời, duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé tàu cho các đối tượng chính sách xã hội: Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người khuyết tật, người cao tuổi, học sinh, sinh viên…

Nhằm tăng cường an ninh cho ngành đường sắt, Cục Đường sắt Việt Nam vừa có Văn bản số 722/CĐSVN-VTKHCN đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện các biện pháp đảm bảo vận tải phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30.4 và 1.5.2023.

 
Nhiều người chọn đi tàu dịp nghỉ lễ 30.4. Ảnh VNR

Theo đó, Cục Đường sắt Việt Nam đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra và quản lý chặt chẽ đội ngũ nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu, đặc biệt là đội ngũ lái tàu trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công lệnh tốc độ, công lệnh tải trọng, biểu đồ chạy tàu, quy trình tác nghiệp và nồng độ cồn khi lên ban làm việc. Kiên quyết không đưa các phương tiện đầu máy, toa xe, đặc biệt là toa xe khách không đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường vào khai thác.

Đồng thời bố trí lực lượng và phương tiện cứu viện thường trực trên các tuyến để sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có tình huống cần cứu viện xảy ra. Tổ chức các đoàn kiểm tra chốt, trực tại các nhà ga, đoàn tàu đông khách, các địa điểm xung yếu, tình hình an ninh phức tạp để đảm bảo an toàn chạy tàu và phục vụ tốt hành khách đi lại trước, trong và sau dịp nghỉ lễ.

Chỉ đạo các nhà thầu thi công xây dựng, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, an toàn lao động và không gây ùn tắc giao thông đường bộ, đường sắt.

Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng địa phương nơi có đường sắt đi qua làm tốt công tác an ninh, trật tự, phòng, chống nạn cò mồi, phe vé, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và giải quyết kịp thời các sự cố, trở ngại nếu có xảy ra.

Đối với các Công ty Cổ phần vận tải đường sắt, Cục Đường sắt Việt Nam yêu cầu ngoài việc thực hiện các nội dung nêu trên, phải bám sát diễn biến của luồng hành khách đi tàu để chủ động kế hoạch lập thêm tàu, nối thêm xe đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của hành khách; duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ trên tàu, dưới ga; Tăng cường lực lượng bảo vệ trên tàu, dưới ga để làm tốt công tác an ninh trật tự trên các đoàn tàu đông khách, chạy trên các tuyến phức tạp và tại các nhà ga đông khách.

Chú trọng công tác phòng, chống cháy nổ, phòng chống khủng bố, phòng chống dịch bệnh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên tàu, dưới ga đặc biệt là trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, tuyến Hà Nội - Lao Cai, tuyến Hà Nội - Đồng Đăng...

Bên cạnh đó, các Công ty Cổ phần đường sắt, Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt tăng cường các điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng đường sắt, đặc biệt là hệ thống biển báo, hệ thống trung tâm tin học phục vụ chạy tàu, hệ thống cảnh báo tự động đường ngang, giàn chắn, cần chắn tự động đầy đủ và hoạt động tốt; Tăng cường lực lượng cảnh giới, chốt gác tại các đường ngang phòng vệ bằng biển báo, cảnh báo tự động có mật độ tàu và phương tiện đường bộ qua lại nhiều.

Hiếu Anh
TIN LIÊN QUAN

Cảnh giác chiêu trò lừa đảo vé máy bay trên mạng trước nghỉ lễ 30.4

Chí Long |

Được chào mời mua vé máy bay với giá rẻ hơn thị trường, nhiều hành khách mắc bẫy lừa đảo của những kẻ xấu giả danh đại lí, bị chặn liên lạc ngay sau giao dịch.

Các điểm du lịch Tây Bắc kín phòng dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Khánh Linh |

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 đang đến rất gần, ngành du lịch các tỉnh Tây Bắc đã sẵn sàng mọi điều kiện để đón khách. Tính đến thời điểm này, các khách sạn, điểm lưu trú có lượt đặt phòng đạt đến trên 90% công suất.

Mỏi mắt tìm vé máy bay Hà Nội – Côn Đảo dịp nghỉ lễ 30.4

Xuyên Đông |

Chỉ còn 10 ngày nữa đến dịp nghỉ lễ 30.4, vé máy bay đến điểm du lịch Côn Đảo đang được coi là “xa xỉ phẩm”.

Diễn viên phim giờ vàng của VTV lên tiếng về việc cấm sóng nghệ sĩ

Chí Long |

Trong khi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích cực hoàn thành quy trình hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo... với nghệ sĩ, KOL (người có sức ảnh hưởng) vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, một số nghệ sĩ, trong đó có diễn viên VTV đã bày tỏ quan điểm về sự việc.

Gọi thầu thêm 7.000 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ

Lam Duy |

Trong tuần tới, Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục gọi thầu thêm 7.000 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ, trải đều ở nhiều kỳ hạn khác nhau.

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhà xe thấp thỏm lo vắng khách

Thái Mạnh |

Nhiều nhà xe vẫn thấp thỏm lo lắng lượng khách di chuyển trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 sắp tới mặc dù nhiều người dân đã lên kế hoạch trở về quê trước khi bắt đầu nghỉ lễ và cao điểm trong những ngày tới.

Tết Hàn thực, người dân xếp hàng từ tờ mờ sáng mua bánh trôi, bánh chay

MINH HÀ - BẢO THOA |

Từ 6 giờ sáng ngày Tết Hàn thực (ngày 3.3 Âm lịch), người dân Hà Nội đã "rồng rắn" xếp hàng dài mua bánh trôi, bánh chay ở cửa hàng nổi tiếng nằm trên phố Ngô Thì Nhậm.

PODCAST: Gồng mình với muôn vàn áp lực tại trường THPT chuyên

Phương Hà - Hoàng Minh |

Nhắc đến trường THPT chuyên chúng ta thường nghĩ đến một môi trường với chất lượng đào tạo tiên tiến, toàn diện và những học sinh xuất sắc. Nhiều phụ huynh và học sinh cho rằng đỗ vào trường chuyên đã khó, học tại trường chuyên lại càng khó hơn. Bởi tại đây, các học sinh sẽ cần đối mặt với những áp lực về lịch học, lịch thi dày đặc hay áp lực về việc phải giỏi, phải có thành tích xuất sắc để không bị lùi lại phía sau.

Cảnh giác chiêu trò lừa đảo vé máy bay trên mạng trước nghỉ lễ 30.4

Chí Long |

Được chào mời mua vé máy bay với giá rẻ hơn thị trường, nhiều hành khách mắc bẫy lừa đảo của những kẻ xấu giả danh đại lí, bị chặn liên lạc ngay sau giao dịch.

Các điểm du lịch Tây Bắc kín phòng dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Khánh Linh |

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 đang đến rất gần, ngành du lịch các tỉnh Tây Bắc đã sẵn sàng mọi điều kiện để đón khách. Tính đến thời điểm này, các khách sạn, điểm lưu trú có lượt đặt phòng đạt đến trên 90% công suất.

Mỏi mắt tìm vé máy bay Hà Nội – Côn Đảo dịp nghỉ lễ 30.4

Xuyên Đông |

Chỉ còn 10 ngày nữa đến dịp nghỉ lễ 30.4, vé máy bay đến điểm du lịch Côn Đảo đang được coi là “xa xỉ phẩm”.