Mùng 2 Tết, cả nước xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người

Phạm Đông |

Trong ngày thứ hai của Tết Nguyên đán Canh Tý, toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 18 người.

Ngày 26.1, theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), trong mùng 2 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 18 người.

Theo Cục CSGT, so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tai nạn giao thông không tăng giảm về số vụ, nhưng tăng 2 người chết (+10 %), giảm 5 người bị thương (- 22%). Trong đó: Đường bộ xảy ra 26 vụ, làm chết 20 người, bị thương 18 người; Đường thủy: Xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người; đường sắt: không xảy ra tai nạn.

Được biết, thực hiện cao điểm của Cục CSGT về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu xuân năm 2020, trong ngày 26.1, CSGT các địa phương trên đường bộ đã kiểm tra, xử lý 2.341 trường hợp vi phạm; phạt tiền 2,275 triệu đồng; tạm giữ 21 ôtô, 324 xe môtô; tước 336 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó, 35 địa phương báo cáo kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn, đã xử lý 92 trường hợp (riêng CSGT Hà Nội xử lý 19 trường hợp; Đắk Lắk 46 trường hợp). Còn đường thủy đã kiểm tra, xử lý 216 trường hợp vi phạm; phạt tiền 232 triệu đồng.

Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, Cục CSGT đã bố trí 31 ca tuần tra kiểm soát cơ động, lập biên bản 12 trường hợp vi phạm, nộp Kho bạc 15 triệu đồng, tước 1 giấy phép lái xe.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn trên cao tốc.
Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn trên cao tốc.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2020, Cục CSGT đã chỉ đạo phòng CSGT các đơn vị, địa phương tập trung triển khai xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, tại các lối vào các tuyến cao tốc luôn có lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với các phương tiện khi vào cao tốc. Việc kiểm tra vi phạm nồng độ cồn được thực hiện liên tục, không để trùng xuống trong 7 ngày nghỉ tết.

Tại tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, đoạn Km10+600 vào chiều qua (Mùng 1 Tết), việc kiểm tra theo chuyên đề đối với các tài xế điều khiển ôtô vi phạm nồng độ cồn do Đội 2 thực hiện diễn ra rất nhanh chóng, thuận lợi.

Theo đó, lực lượng CSGT chỉ yêu cầu tài xế hạ kính để kiểm tra nhanh nồng độ cồn theo phương pháp định tính. Sau khi xác định tài xế không vi phạm nồng độ cồn, CSGT nói lời cảm ơn và mời tài xế tiếp tục lộ trình. Toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng gần 2 phút, không ảnh hưởng tới thời gian đi lại của các phương tiện.

Được biết trong các ngày nghỉ tết tiếp theo, lực lượng CSGT tiếp tục duy trì kiểm soát cồn đối với lái xe khi đi vào đường cao tốc. Không chỉ thế, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến đường huyện, xã, lực lượng CSGT cấp tỉnh, cấp huyện sẽ phối hợp cùng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự và Công an cơ sở thực hiện kiên quyết việc đo nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Ứng dụng mới giúp tài xế tra cứu các mức xử phạt vi phạm giao thông

TRẦN KHANH |

Nhằm mục đích tuyên truyền và nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, một ứng dụng miễn phí có tên gọi iThong đã ra đời. Đáng chú ý là ứng dụng này có thể giúp người dùng tra cứu các mức xử phạt vi phạm luật giao thông theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP vừa có hiệu lực từ ngày 1.1.

Mùng 1 Tết, cả nước xử lý 400 ca vi phạm nồng độ cồn, 21 vụ TNGT

Phạm Đông |

Trong ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Canh Tý, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 22 người, bị thương 13 người. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã xử lý 394 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Người Hà Nội du xuân, một số điểm xảy ra ùn tắc ngày mùng 1 Tết

Tùng Giang |

Ngày 25.1 (mùng 1 Tết) nhiều tuyến đường phố Thủ đô Hà Nội trở nên đông đúc, ùn ứ kéo dài vì người dân đi lễ đền, chùa dịp đầu năm mới Canh Tý 2020.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Ứng dụng mới giúp tài xế tra cứu các mức xử phạt vi phạm giao thông

TRẦN KHANH |

Nhằm mục đích tuyên truyền và nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, một ứng dụng miễn phí có tên gọi iThong đã ra đời. Đáng chú ý là ứng dụng này có thể giúp người dùng tra cứu các mức xử phạt vi phạm luật giao thông theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP vừa có hiệu lực từ ngày 1.1.

Mùng 1 Tết, cả nước xử lý 400 ca vi phạm nồng độ cồn, 21 vụ TNGT

Phạm Đông |

Trong ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Canh Tý, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 22 người, bị thương 13 người. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã xử lý 394 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Người Hà Nội du xuân, một số điểm xảy ra ùn tắc ngày mùng 1 Tết

Tùng Giang |

Ngày 25.1 (mùng 1 Tết) nhiều tuyến đường phố Thủ đô Hà Nội trở nên đông đúc, ùn ứ kéo dài vì người dân đi lễ đền, chùa dịp đầu năm mới Canh Tý 2020.