Mùa dịch nCoV: Nhiều nhà xe chấp nhận lỗ, hoàn tiền, đổi vé cho hành khách

BẢO TRUNG |

Nhiều doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải ở Đắk Lắk đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch virus Corona...

Ngày 5.2, Ông Đỗ Quang Trà - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đắk Lắk cho biết, để chủ động ứng phó với virus Corona,  Sở đã ra văn bản đề nghị các doanh nghiệp vận tải, đơn vị quản lý bến xe có phương án đổi vé, hoàn tiền vé cho hành khách trong thời điểm dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp.

Một góc bến xe liên tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: B.T
Một góc bến xe liên tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: B.T

Đại diện nhà xe Thái Sơn, chạy tuyến cố định Buôn Ma Thuột - Đà Nẵng cho hay, suốt những ngày qua có hàng loạt hành khách tiến hành hủy vé hoặc đăng ký lùi ngày di chuyển vì ái ngại nCoV. Mọi năm, thời điểm này, khách đi du lịch đến Đà Nẵng khá đông nhưng năm nay thì rất thưa thớt. Có những chuyến xe chỉ khoảng 10 hành khách nhưng chúng tôi vẫn phải chạy, vì uy tín. Việc hủy, dời lại ngày đi của hành khách cũng khiến nhà xe mất khá nhiều thời gian để xử lý.

Đỗ Thanh Tuấn – Phó Giám đốc Công ty cổ phần bến xe liên tỉnh Đắk Lắk: Tuân thủ chỉ đạo của Sở GTVT, đơn vị chúng tôi cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp đăng ký dịch vụ vận tải ở bến xe phải hỗ trợ hoàn tiền vé xe cho những hành khách hủy, hoặc đổi lịch đi. Đến nay, đa số đơn vị đều thực hiện nghiêm túc. Nếu có phản ánh của hành khách, khi xác minh đúng sự thật thì chúng tôi sẽ tiến hành xử lý nghiêm.

Do ảnh hưởng của dịch virus Corona, lượng hành khách sụt giảm khá nhiều khiến một số nhà xe ở Đắk Lắk điêu đứng. Ảnh; B.T
Do ảnh hưởng của dịch virus Corona, lượng hành khách sụt giảm khá nhiều khiến một số nhà xe ở Đắk Lắk điêu đứng. Ảnh; B.T

Trong ít ngày qua, có khá nhiều hành khách hủy các chuyến đi du lịch đầu năm đến các thành phố Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang... Hiện, mỗi ngày bến xe chỉ còn khoảng hơn 100 lượt xe di chuyển mỗi ngày, giảm sút nhiều so với cùng kỳ năm 2019. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải cũng đang điêu đứng vì khách sut giảm nhiều, nhưng chi phí duy trì hoạt động lại khá lớn. Tuy vậy, dù biết gặp khó khăn nhưng vì quyền lợi của hành khách nên các nhà xe buộc phải thực hiện, ông Tuấn cho hay.

Hiện, bến xe liên tỉnh Đắk Lắk cũng đã tiến hành phát khẩu trang miễn phí cho hành khách. Các nhà xe đã lên kế hoạch phòng dịch nCoV. Tài xế chủ động nhắc nhở hành khách nên mang khẩu trang, tập trung vệ sinh xe sạch sẽ, khử trùng trước khi chạy...

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Cam kết cung ứng đủ lượng các sản phẩm phòng dịch Coronavirus

P.V |

Cùng cam kết cung ứng 3 triệu khẩu trang mỗi ngày cho người dân, các đơn vị cung ứng các giải pháp phòng dịch cho biết đang nỗ lực tăng cường sản xuất để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu phòng dịch của người dân, đặc biệt với 3 mặt hàng là nước nhỏ mắt mũi, nước súc miệng họng sát khuẩn và tăng sức đề kháng.

Cách ly 2 người ho, sốt nghi nhiễm virus Corona, Cà Mau họp khẩn trong đêm

NHẬT HỒ |

Tối ngày 4.2, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chủ trì cuộc họp khẩn với thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố để nghe báo cáo về công tác phòng chống, dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Hà Nội phun thuốc khử trùng bến xe tránh dịch virus Corona

Nhật Vũ |

Để chống lây lan virus Corona trong cộng đồng, bến xe ở Hà Nội đã được lực lượng chức năng tổ chức phun thuốc Chloramine B khử trùng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cam kết cung ứng đủ lượng các sản phẩm phòng dịch Coronavirus

P.V |

Cùng cam kết cung ứng 3 triệu khẩu trang mỗi ngày cho người dân, các đơn vị cung ứng các giải pháp phòng dịch cho biết đang nỗ lực tăng cường sản xuất để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu phòng dịch của người dân, đặc biệt với 3 mặt hàng là nước nhỏ mắt mũi, nước súc miệng họng sát khuẩn và tăng sức đề kháng.

Cách ly 2 người ho, sốt nghi nhiễm virus Corona, Cà Mau họp khẩn trong đêm

NHẬT HỒ |

Tối ngày 4.2, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chủ trì cuộc họp khẩn với thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố để nghe báo cáo về công tác phòng chống, dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Hà Nội phun thuốc khử trùng bến xe tránh dịch virus Corona

Nhật Vũ |

Để chống lây lan virus Corona trong cộng đồng, bến xe ở Hà Nội đã được lực lượng chức năng tổ chức phun thuốc Chloramine B khử trùng.