Mở rộng hè đường làm bãi trông xe: Thực tế sai phép, phường không thấy?

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Ghi nhận hiện trạng thực tế tại khu vực đoạn hè hai bên cống hóa mương Thụy Khuê (quận Tây Hồ), một đơn vị thi công đã đào bới, thay đổi hiện trạng, không thực hiện theo đúng theo giấy phép của UBND quận Tây Hồ cấp. Thế nhưng lãnh đạo phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) lại khẳng định, đã chỉ đạo đơn vị kiểm tra, xác minh và không phát hiện tình trạng trên (?).

Hè đường làm bãi giữ xe thuộc dự án chưa bàn giao

Báo Lao Động có một số bài viết phản ánh một đơn vị thi công đã đào xới đất dự án, mở rộng hè đường từ 2m lên đến… 4,5m trên địa bàn phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) để làm bãi trông xe. Việc thi công này không đúng với giấy phép số 42/UBND-QLĐT ngày 30.9.2022 về việc "Tạm thời sử dụng hè đường" do UBND quận Tây Hồ cấp.

Trao đổi với Lao Động về vấn đề này, ông Lê Văn Thủy, Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) cho hay, đoạn hè 2 bên đường cống hóa mương Thụy Khuê (phía sau toàn nhà 249 Thụy Khuê) có chiều dài khoảng 80m.

Đoạn hè này thuộc Dự án cải tạo môi trường xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê (đoạn từ dốc La Pho đến Cống Đõ) do Ban QLDA Đầu tư xây dựng quận Tây Hồ làm chủ đầu tư.

 
Đoạn hè 2 bên đường cống hóa mương Thụy Khuê do Ban QLDA Đầu tư xây dựng quận Tây Hồ làm chủ đầu tư chưa được bàn giao, đưa vào sử dụng.

Đoạn cống hóa và hè này đã được thi công từ 6 – 8 năm trước. Tuy nhiên chưa được bàn giao đưa vào sử dụng.

Còn đoạn hè giáp với mái dốc của nhánh D thuộc Dự án xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây (do Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư). Đến nay vẫn chưa được thi công hoàn chỉnh, đã ngừng thi công nhiều năm qua.

 
Khu đất thuộc dự án xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây.

Cũng theo ông Thủy, do vỉa hè 2 bên bị xuống cấp nhiều đoạn mặt hè bong tróc, lồi lõm, vệ sinh môi trường.

Khi nào chủ đầu tư bàn giao các hạng mục đó cho đơn vị quản lý sử dụng thì lúc đó chủ đầu tư mới hết trách nhiệm. Phường cũng có trách nhiệm trong việc phối hợp trong việc quản lý.

"UBND quận Tây Hồ, UBND phường Thụy Khuê đã có nhiều công văn gửi chủ đầu tư sớm thi công hoàn chỉnh mái dốc, nhánh D tuy nhiên đến nay vẫn chưa được thực hiện", ông Thủy nói.

 
UBND quận Tây Hồ cấp giấy phép tạm thời sử dụng hè đường cho Công ty Hùng Lâm.

Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê cho biết, để đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, UBND quận Tây Hồ đã cấp giấy phép trông giữ xe tạm thời cho Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hùng Lâm để thực hiện trông giữ xe đối với khu vực này.

"Sau khi có giấy phép, đơn vị được cấp phép trông giữ xe đã triển khai dựng bốt trông xe, lắp camera, đồng thời tự bỏ kinh phí phát quang, dọn dẹp cỏ rác tại khu vực nhánh D, mái dốc.

Xử lý lại phần mặt hè bị lồi lõm cho bằng phẳng trên cơ sở kích thước hè hiện trạng trong phạm vi diện tích được cấp phép trông giữ xe", ông Thủy thông tin.

Có hay không việc mở rộng hè đường sai phép?

Liên quan đến việc đơn vị thi công đào xới một phần diện tích đất thuộc Dự án xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây để mở rộng hè đường, ông Thủy cho biết, phường đã chỉ đạo đơn vị kiểm tra, xác minh và không phát hiện tình trạng trên (?).

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của PV, đơn vị thi công đoạn hè đường này lại không thực hiện theo đúng theo giấy phép của UBND quận Tây Hồ đã cấp.

 
Hiện trạng hè đường sau khi được mở rộng.

Theo đó, phần mái dốc thuộc Dự án xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây đã bị xén một phần diện tích, nên hè đường được mở rộng từ 2m lên đến… 4,5m, đồng thời khiến mái taluy cao và dốc hơn so với hiện trạng ban đầu.

Sau khi phóng viên cung cấp một số hình ảnh trước và sau khi thi công làm bãi trông giữ xe, ông Thủy cho hay, nếu có hiện tượng mở rộng hè đường sai phép như báo phản ánh thì phường sẽ tiếp tục kiểm tra lại thông tin và báo cáo với cấp có thẩm quyền.

Loạt ôtô gửi xe tại điểm trông giữ xe này.
Loạt ôtô gửi xe tại điểm trông giữ xe này.

Vừa qua, người dân cũng phản ánh tình trạng khu đất thuộc dự án xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây bị máy móc đổ phế liệu, san lấp ngày đêm.

Về vấn đề này, ông Thủy cho biết, vừa rồi chính quyền phát hiện một số trường hợp tập kết, đổ trộm phế thải xây dựng. Tuy nhiên, về việc có lập biên bản và xử lý các trường hợp vi phạm, đại diện UBND phường chưa thông tin.

 
Bãi xe chỉ được phép nhận trông giữ xe ôtô, nhưng được đặt biển trông giữ thêm xe máy.

Ghi nhận trong 2 ngày 27.10 và 29.10, có nhiều xe ôtô đã đến gửi xe ở đây. Dù quận Tây Hồ chỉ cấp phép cho đơn vị trông xe với chiều rộng 2m, thế nhưng những chiếc xe này đỗ hết diện tích chiều rộng hè đường hiện tại là 4,5m.

Dù vậy, vẫn không thấy bóng dáng lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý.

 
Những thảm cỏ đã tách rời khỏi mái taly, khô héo, thiếu sức sống.

Cũng về vấn đề này, phóng viên đã nhiều lần liên hệ và đặt lịch làm việc với UBND quận Tây Hồ để làm rõ tình trạng trên, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ đơn vị này.

Theo giấy phép số 42/UBND-QLĐT, ngày 30.9.2022 của UBND quận Tây Hồ  về việc “Tạm thời sử dụng hè đường”, Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hùng Lâm phải thực hiện các điều kiện sau: Sử dụng đúng mục đích, vị trí, đúng kích thước đã ghi trong giấy phép; Thực hiện các quy định về trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường của Thành phố; Đảm bảo mỹ quan đô thị, không được che chắn nhếch nhác, không được dựng lều, lán, mái che, mái vẩy, bốt bảo vệ; Không được tự động đào hè, đào đường, xây bục bệ; có trách nhiệm bảo quản các công trình hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, các công trình ngầm, nổi hiện có. Nếu làm hỏng phải bồi thường theo đúng quy định; Trước khi sử dụng phải thông báo bằng văn bản cho Đội Thanh tra GTVT quận, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, UBND phường Thụy Khuê; Giấy phép phải để ở nơi sử dụng. Tuyệt đối không cho mượn hoặc chuyển nhượng giấy phép cho các cơ quan, cá nhân khác; Trang bị đầy đủ các thiết bị phòng, chống cháy nổ theo quy định; Phải có bảng niêm yết giá dịch vụ trông giữ xe công khai, đúng quy định của UBND Thành phố Hà Nội…

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Kiểm tra, xác minh hè đường bị đào xới làm bãi giữ xe sai phép

HỮU CHÁNH |

Quận Tây Hồ đang chỉ đạo đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh một đơn vị thi công đã đào xới, mở rộng hè đường để làm bãi trông giữ xe sai giấy phép.

Hè đường bị đào xới, mở rộng sai phép 200m2 để làm bãi trông xe ở Tây Hồ

HỮU CHÁNH - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Ngày 30.9.2022, UBND quận Tây Hồ cấp giấy phép tạm thời sử dụng hè đường (đoạn phía sau tòa nhà 249 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê) cho Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hùng Lâm để trông giữ ôtô. Tuy nhiên, đơn vị thi công lại không thực hiện đúng theo nội dung giấy phép mà đào xới, mở rộng vỉa hè khiến người dân bức xúc.

Tây Hồ - Hà Nội: Đào xới, mở rộng hè đường làm bãi trông xe sai quy định

HỮU CHÁNH |

Trong lúc không gian dành cho người đi bộ đang ngày càng bị thu hẹp thì giữa Thủ đô, một đơn vị thi công đã đào xới đất dự án, mở rộng hè đường từ 2m lên đến… 4,5m để làm bãi trông xe không đúng quy định.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Hà Nội: Kiểm tra, xác minh hè đường bị đào xới làm bãi giữ xe sai phép

HỮU CHÁNH |

Quận Tây Hồ đang chỉ đạo đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh một đơn vị thi công đã đào xới, mở rộng hè đường để làm bãi trông giữ xe sai giấy phép.

Hè đường bị đào xới, mở rộng sai phép 200m2 để làm bãi trông xe ở Tây Hồ

HỮU CHÁNH - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Ngày 30.9.2022, UBND quận Tây Hồ cấp giấy phép tạm thời sử dụng hè đường (đoạn phía sau tòa nhà 249 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê) cho Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hùng Lâm để trông giữ ôtô. Tuy nhiên, đơn vị thi công lại không thực hiện đúng theo nội dung giấy phép mà đào xới, mở rộng vỉa hè khiến người dân bức xúc.

Tây Hồ - Hà Nội: Đào xới, mở rộng hè đường làm bãi trông xe sai quy định

HỮU CHÁNH |

Trong lúc không gian dành cho người đi bộ đang ngày càng bị thu hẹp thì giữa Thủ đô, một đơn vị thi công đã đào xới đất dự án, mở rộng hè đường từ 2m lên đến… 4,5m để làm bãi trông xe không đúng quy định.