Metro số 1: Ký kết hợp đồng đào tạo chính thức mở lại lớp đào tạo lái tàu

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Sau hơn 1 năm dừng việc đào tạo lái tàu, ngày 31.5, Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị số 1 và Trường Cao đẳng Đường sắt đã ký hợp đồng đào tạo Dự án đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), chính thức mở lại lớp đào tạo lái tàu.

Thông qua hợp đồng này, liên danh tư vấn NJPT (tư vấn chung tuyến Metro số 1) chính thức triển khai hạng mục đào tạo công tác vận hành cho 377 nhân viên (bao gồm 58 kỹ thuật viên lái tàu, 19 kỹ thuật viên điều độ và 300 nhân viên nhà ga), chiếm hơn 53% số lượng nhân sự công ty. Đây là một trong những hoạt động chuyển giao kiến thức công nghệ quan trọng của dự án để tiến tới làm chủ việc vận hành tuyến đường sắt đô thị trong thời gian tới.

Công tác đào tạo của Trường CĐ Đường sắt, nhằm đáp ứng các điều kiện của Luật Đường sắt và các quy định liên quan đối với các nhân viên trực tiếp vận hành, đảm bảo an toàn và hiệu quả khi vận hành tuyến Metro số 1.

 
Dự kiến cuối tháng 6, các học viên lái tàu sẽ được đến lớp trở lại

Sau một thời gian tạm ngưng, khi trở lại các học viên lái tàu sẽ được đào tạo, ôn tập một cách đầy đủ, bài bản về lý thuyết và thực hành để đảm bảo vượt qua được các kỳ thi, sát hạch và được cấp chứng chỉ, bằng cấp, giấy phép theo quy định.

Đối với các học viên điều độ, nhân viên nhà ga, hiện lực lượng này đang được tuyển chọn để đào tạo nên không gặp trường hợp phải gián đoạn như các học viên lái tàu trong thời gian qua.

“Công ty đang phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị (MAUR) để làm việc với các nhà thầu gói xây lắp, cơ điện để tiếp nhận đào tạo chuyển giao công nghệ về bảo trì, bảo dưỡng, vận hành hệ thống thiết bị cho gần 200 nhân viên, dự kiến sẽ tuyển dụng bổ sung theo tiến độ của dự án” – Đại diện Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị số 1 cho hay.

Theo đại diện MAUR, tổng thời gian đào tạo lái tàu khoảng 20 tháng, trong đó thời gian đào tạo của Trường CĐ Đường sắt khoảng 15 tháng. Tính 04 tháng đào tạo từ tháng 7 – 11.2020, thời gian đào tạo của Trường CĐ Đường sắt  còn lại khoảng 11 tháng”.

“Khi nghe tin phụ lục số 19 được ký kết và lớp học được mở lại, chúng tôi thấy rất vui và chờ đợi từng ngày để được đến lớp. Theo dự kiến của trường, muộn nhất ngày 27.6 chúng tôi sẽ được đến lớp trở lại” – Chị Phạm Thị Thu Thảo, học viên lớp lái tàu chia sẻ.

Trước đó, tháng 7.2020, MAUR khai giảng lớp đào tạo 58 học viên lái tàu cho tuyến Metro số 1.

Kế hoạch đào tạo chia làm hai giai đoạn, thời gian kéo dài khoảng 15 tháng. Học viên sẽ học lý thuyết, thực hành tổng quát tại Trường Cao đẳng Đường sắt.

Sau đó, trong 58 học viên sẽ chọn 10 người xuất sắc nhất đưa sang Nhật để đào tạo chuyên sâu về kỹ năng, thực hành lái Metro.

Tuy nhiên, do phụ lục hợp đồng số 19 chưa được ký, nên từ tháng 11.2020, liên danh NJPT ngưng đào tạo cho 58 học viên lái tàu. Đồng thời, quá trình đào tạo nhân viên điều độ và trưởng ga tuyến metro số 1 cũng bị đình trệ.

Mới đây, UBND TPHCM phê duyệt dự toán chi phí phụ lục hợp đồng số 19 hơn 1.600 tỉ đồng, giúp dịch vụ tư vấn được khôi phục.


PHƯƠNG NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Tuyến Metro số 1 ở TPHCM: Sắp hoàn trả thêm một phần đường Lê Lợi

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Đường Lê Lợi phục vụ thi công tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), đoạn từ ngã tư Lê Lợi - Pasteur đến trước ngã tư Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa đang thực hiện các công đoạn cuối cùng để chuẩn bị hoàn trả mặt bằng vào đầu tháng 6.

Hoàn tất đặt 2 đoàn tàu Metro cuối cùng lên đường ray depot Long Bình

Phương Ngân - Anh Tú |

TPHCM  - Ngày 9.5,  2 đoàn tàu  số 16, 17 của tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã được đặt lên đường ray để chuẩn bị cho việc vận hành thử nghiệm tại khu vực depot Long Bình, TP Thủ Đức, TPHCM trong thời gian sắp tới.

TPHCM mở lại lớp đào tạo 58 học viên lái tàu metro số 1

MINH QUÂN |

TPHCM - Liên danh tư vấn chung tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đang khởi động lại khóa đào tạo 58 học viên lái tàu tuyến metro số 1, sau hơn 1 năm tạm dừng.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Tuyến Metro số 1 ở TPHCM: Sắp hoàn trả thêm một phần đường Lê Lợi

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Đường Lê Lợi phục vụ thi công tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), đoạn từ ngã tư Lê Lợi - Pasteur đến trước ngã tư Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa đang thực hiện các công đoạn cuối cùng để chuẩn bị hoàn trả mặt bằng vào đầu tháng 6.

Hoàn tất đặt 2 đoàn tàu Metro cuối cùng lên đường ray depot Long Bình

Phương Ngân - Anh Tú |

TPHCM  - Ngày 9.5,  2 đoàn tàu  số 16, 17 của tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã được đặt lên đường ray để chuẩn bị cho việc vận hành thử nghiệm tại khu vực depot Long Bình, TP Thủ Đức, TPHCM trong thời gian sắp tới.

TPHCM mở lại lớp đào tạo 58 học viên lái tàu metro số 1

MINH QUÂN |

TPHCM - Liên danh tư vấn chung tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đang khởi động lại khóa đào tạo 58 học viên lái tàu tuyến metro số 1, sau hơn 1 năm tạm dừng.