Mặt đường cao tốc nghìn tỷ của miền Trung xuống cấp sau hơn 1 tháng thông xe

ĐỖ VẠN |

Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có vốn 34 nghìn tỷ đồng mới đưa vào khai thác, nhưng hiện đã xuất hiện nhiều “ổ voi, ổ gà”.

Mới đưa vào khai thác sử dụng không lâu nhưng tuyến cao tốc đầu tiên tại miền Trung đã bị xuống cấp. Các "ổ voi, "ổ gà" đã xuất hiện tại tuyến cao tốc 34 nghìn tỷ này.

Nhiều ổ gà, ổ voi tràn lan trên mặt đường. Ảnh: Đ.T
Nhiều ổ gà, ổ voi tràn lan trên mặt đường. Ảnh: Đ.T

Theo quan sát của phóng viên Báo Lao Động, các "ổ voi, ổ gà" xuất hiện hàng loạt tại Km 26, 27, 29 thuộc địa phận huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng với chiều rộng từ 20 cm, chiều dài dao động từ 20-60 cm. Đặc biệt, tại Km 28, có hố sâu 5 cm ngay giữa làn đường.

Bên cạnh đó, khi lưu thông theo hướng Bắc - Nam tới Km 47, các hố lại nằm ở ngay làn đường thứ 2.

Hình ảnh cao tốc đầu tiên của miền Trung mới khánh thành. Ảnh: Đ.T
Hình ảnh cao tốc đầu tiên của miền Trung mới khánh thành. Ảnh: Đ.T

Tài xế Nguyễn Tấn Cảnh lo lắng: “Khi cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thông xe, tôi thường xuyên chạy trên đường này để thuận lợi cho việc lưu thông và giảm áp lực lên tuyến QL1A. Tuy nhiên, khi chạy với vận tốc 120km/h mà mặt đường có nhiều ổ gà như vậy tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Mong đơn vị quản lý tuyến cao tốc sớm khắc phục những hư hỏng”.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc Ban quản lý Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Tổng công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC) cho biết: "Sau khi nhận được thông tin về việc xuất hiện "ổ gà, ổ voi" trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, sáng nay (9.10), chúng tôi đã cho công nhân khẩn trương khắc phục sự cố, đồng thời tổ chức kiểm tra toàn tuyến cao tốc để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông".

Đại diện VEC cho rằng các xe quá tải là nguyên nhân gây nên. Ảnh: Đ.T
Đại diện VEC cho rằng các xe quá tải là nguyên nhân gây nên các "ổ gà, ổ voi". Ảnh: Đ.T

“Tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được phân ra làm hai đoạn, trong đó, tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Tam Kỳ đã thông xe hơn một năm qua, còn tuyến đường Tam Kỳ- Quảng Ngãi mới thông xe một tháng. Việc bong tróc nhựa chủ yếu ở đoạn Đà Nẵng - Tam Kỳ”.

Nguyên nhân xuất hiện bong tróc trên tuyến cao tốc trên là do vào ngày 5.10.2018, xuất hiện nhiều trận mưa lớn dẫn đến một số vị trí bị đọng nước cục bộ nên khi xe tải trọng lớn đi qua làm bong tróc các lớp bêtông nhựa tạo nhám. Hơn nữa, vì đặc thù lớp nhựa chỉ có độ dày 3cm nên bêtông nhựa dính bám không tốt cũng dẫn đến việc bóng tróc”, ông Thành nói.

Được biết, trong buổi họp báo trước lễ thông xe toàn tuyến vào ngày 30.8, ông Trần Văn Tám – TGĐ Công ty VEC – từng khẳng định: “Nếu trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi xảy ra sự cố như bong tróc, hư hỏng… thì chỉ trong 3 giờ sẽ có công nhân tới khắc phục”.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Chính thức thông xe cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

SƠN TÙNG - ĐỖ VẠN |

Sau 5 năm triển khai dự án, sáng nay 2.9, tại Trạm dừng nghỉ Tam Kỳ thuộc thôn Đồng Hành, xã Tam Ngọc, TP. Tam Kỳ, đã diễn ra lễ thông xe đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Chùm ảnh: Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nhìn từ trên cao

Sơn Tùng - Đỗ Vạn |

Tuyến cao tốc đầu tiên tại miền Trung sẽ được thông xe vào đúng dịp 2.9. Việc thông xe sẽ rút ngắn thời gian xuống còn hơn 1 giờ so với 2 giờ như trước đây.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hùng vĩ nhìn từ trên cao trước giờ thông xe toàn tuyến dịp lễ 2.9

SƠN TÙNG |

Đúng dịp Quốc khánh 2.9, Bộ GTVT sẽ tổ chức thông xe, đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng NgãiTuyến đường này giúp thời gian lưu thông từ Đà Nẵng vào Quảng Ngãi rút ngắn từ 3 giờ xuống còn một giờ rưỡi.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Chính thức thông xe cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

SƠN TÙNG - ĐỖ VẠN |

Sau 5 năm triển khai dự án, sáng nay 2.9, tại Trạm dừng nghỉ Tam Kỳ thuộc thôn Đồng Hành, xã Tam Ngọc, TP. Tam Kỳ, đã diễn ra lễ thông xe đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Chùm ảnh: Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nhìn từ trên cao

Sơn Tùng - Đỗ Vạn |

Tuyến cao tốc đầu tiên tại miền Trung sẽ được thông xe vào đúng dịp 2.9. Việc thông xe sẽ rút ngắn thời gian xuống còn hơn 1 giờ so với 2 giờ như trước đây.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hùng vĩ nhìn từ trên cao trước giờ thông xe toàn tuyến dịp lễ 2.9

SƠN TÙNG |

Đúng dịp Quốc khánh 2.9, Bộ GTVT sẽ tổ chức thông xe, đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng NgãiTuyến đường này giúp thời gian lưu thông từ Đà Nẵng vào Quảng Ngãi rút ngắn từ 3 giờ xuống còn một giờ rưỡi.